Chúng ta

313 sĩ tử dừng chân tại vòng loại Trạng FPT 2023

Chủ nhật, 26/11/2023 | 13:43 GMT+7

Ban tổ chức cuộc thi Trạng FPT 2023 vừa công bố kết quả vòng loại. Trong đó, 200 sĩ tử bước tiếp vào trong, 313 sĩ tử dừng chân tại cuộc thi, FPT Telecom là đơn vị dẫn đầu với 56 sĩ tử vào vòng 1.

Trước đó, lúc 9h ngày 21/11, cổng thi vòng loại Trạng FPT 2023 chính thức mở ra để 513 sĩ tử cùng tranh tài trong vòng 24h. Theo ghi nhận từ Ban tổ chức, có 86% số lượng thí sinh tham gia vòng loại.

Đúng 9h ngày 22/11, cổng thi vòng loại đóng lại. Hôm nay, Ban tổ chức đã xác định danh sách thí sinh bước vào vòng tiếp theo cuộc thi Trạng FPT 2023. Tất cả sĩ tử có tham gia vòng loại đều sẽ nhận được thông báo từ Ban tổ chức về kết quả thi qua email của sĩ tử.

200/513 sĩ tử bước vào vòng 1 cuộc thi Trạng. Cụ thể: FPT Telecom: 56; FPT Software - 48; FPT Education - 31; FPT IS - 18; FPT Retail - 14; FPT HO - 9; FPT Smart Cloud - 8; Synnex FPT - 6; FPT Online - 5; FPT Digital - 2; Sendo - 2; Base.vn - 1.

-8509-1700978861.png

"Danh tính" 200 thí sinh bước vào vòng 1 đã được xác định, chuẩn bị tranh tài tại vòng 1 cuộc thi Trạng FPT 2023.

Đề thi Trạng FPT 2023 với 30 câu hỏi, thời lượng làm bài là 25 phút. Mỗi thí sinh chỉ có 1 lần thi và yêu cầu phải hoàn thành tất cả câu hỏi trong đề. Bộ đề thi sẽ gồm các câu hỏi về IQ và logic khiến hàng trăm thí sinh phản “cân não” mới có thể hoàn thành.

Sau khi có kết quả vòng loại, sĩ tử FPT sẽ ôn luyện để chuẩn bị “chinh chiến” tại vòng 1 - Phân tích, diễn ra ngày 28-29/11 để chọn ra Top 35. Vòng 2 - Chiến thuật và Tranh biện diễn ra ngày 13-14/12 và vòng 3 - Phỏng vấn sẽ bắt đầu ngày 15/12.

-3015-1700978861.jpg

Các thí sinh Trạng FPT 2022 cùng tranh tài trong các vòng thi.

Trạng nguyên 2023 sẽ nhận phần thưởng trị giá 25 triệu đồng, Bảng nhãn và Thám hoa lần lượt là 15 triệu đồng và 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải phụ khác dành cho Top 6, Top 13 và Top 35. Bên cạnh đó, Top 13 Trạng 2023 sẽ có chuyến đi “Về nguồn” đặc biệt. Tổng giải thưởng cho Trạng FPT 2023 lên tới 305 triệu đồng.

Trạng FPT nằm trong kỳ thi định kỳ của Tập đoàn, do Học viện FPT tổ chức, khởi động lần đầu tiên vào năm 1998. Cuộc thi nhằm tìm ra những nhân tài trẻ tuổi xuất sắc có tố chất lãnh đạo, năng lực quản lý để vinh danh, quy hoạch vào hàng ngũ quản lý trẻ tài năng. Từ đó, các Trạng sẽ được đào tạo, huấn luyện và phát triển trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp nối và xây dựng FPT trường tồn.

Thanh Dung

Ý kiến

()