Chúng ta

29 học viên MiniMBA Đà Nẵng khai giảng năm hai

Thứ bảy, 1/8/2015 | 22:09 GMT+7

Hoà chung không khí ba miền, lớp 31 MiniMBA dành cho cán bộ quản lý FPT khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức lễ khai giảng năm thứ hai vào chiều ngày 31/7, tại khách sạn Vian, quận Sơn Trà.

Gần 8 tháng tập trung cho công việc kể từ ngày bế giảng năm nhất, 29 học viên khóa 31 MiniMBA Đà Nẵng bắt đầu lại chương trình học năm hai. Đại diện lãnh đạo tập đoàn, thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT Đà Nẵng, khẳng định, MiniMBA được tạo ra nhằm đào tạo những cán bộ quản lý của tập đoàn nên đòi hỏi quá trình học phải kiên trì và chú tâm đầu tư. “Tính chất quan trọng và thiết thực là điều dễ dàng nhìn thấy, do đó đòi hỏi học viên phải thu xếp thời gian để đảm bảo kiến thức và áp dụng ngay vào quá trình làm việc. Những giảng viên tham gia đào tạo đều có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với quá trình phát triển hiện nay”.

DSC-0956-JPG-6417-1438390562.jpg

GĐ ĐH FPT Đà Nẵng Huỳnh Tấn Châu phát biểu khai giảng lớp 31 MiniMBA năm hai dành cho cán bộ quản lý FPT khu vực miền Trung – Tây Nguyên 

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm học MiniMBA, thầy Châu cho rằng, trong vai trò người quản lý nên thời gian khá hạn hẹp để tập trung học do phải theo đuổi các chỉ số kinh doanh, đòi hỏi mỗi người cần nỗ lực hơn nữa. MiniMBA khóa 31 tại Đà Nẵng có những rào cản nhất định so với khu vực miền Bắc và Nam, vì vậy hạn chế việc học lại bởi có rất ít cơ hội trả nợ. Với tinh thần như vậy, học viên cần phải đảm bảo sức khỏe và hoàn thành công việc tại đơn vị để có thời gian chuyên tâm vào học.

29 học viên còn được tham khảo nội quy mới về thời gian đi học, nội quy được tham gia thi kết thúc học phần kèm theo yêu cầu nộp phạt cho học viên đi trễ… Đa phần học viên đều thể hiện quyết tâm hoàn thành khóa học trong năm hai để chuyên tâm công việc kinh doanh và áp dụng kiến thức trên lớp vào quá trình quản lý.

Trong buổi sơ kết chương trình MiniMBA Đà Nẵng năm nhất, TGĐ Bùi Quang Ngọc từng nhận định: “MiniMBA giúp ích trong việc hệ thống hóa công việc. Một khi cán bộ lãnh đạo nắm chắc kiến thức thông qua MiniMBA sẽ giúp công ty phát triển trường tồn. Tôi hy vọng qua năm hai, tất cả học viên sẽ tốt nghiệp đầy đủ”.

DSC-0953-JPG-8068-1438390562.jpg

Lớp 31 tại Đà Nẵng sẽ học cả ngày thứ Sáu và thứ Bay. Đa phần các học viên đều quyết tâm hoàn thành khóa học năm học nhằm chuyên tâm vào công việc kinh doanh. 

Ngay sau phần khai giảng, học viên lớp 31 được học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp do giảng viên Đoàn Hữu Cảnh đứng lớp thông qua ba nội dung: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Phân tích, báo cáo tài chính doanh nghiệp; Giá trị theo thời gian của tiền và ứng dụng.

Trước đó, Hà Nội cũng đã tổ chức buổi khai giảng dành cho lớp 29 tại Nhà hàng Phố Biển, Mỹ Đình. Chương trình tương tự dành cho lớp 30 MiniMBA TP HCM được tổ chức tại khách sạn Sen Việt, quận 3, TP HCM. Theo lịch học sơ bộ, lớp 29 sẽ học vào tối thứ Ba và thứ Năm trong khi lớp 30 sẽ học tối thứ Hai, thứ Tư hằng tuần. Riêng lớp 31 tại Đà Nẵng sẽ học cả ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Chương trình học năm hai dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 11.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()