Chúng ta

15 đồ vật trong nhà cần bỏ đi ngay

Thứ hai, 19/10/2015 | 09:26 GMT+7

Bàn chải, mascara nên thay khi đã sử dụng 2-3 tháng.

Hộp đựng đồ ăn

m1-7413-1445220720.jpg

Đến kệ bếp và kiểm tra thông tin trên hộp nhựa xem có chứa “7”, “PC”, “PC”, A (BPA), S (BPS) không? Nếu có, đừng tiếc rẻ để dùng mà hãy bỏ đi.

Xà phòng kháng khuẩn

m2-2510-1445220721.jpg

Xà phòng kháng khuẩn thực chất là một chiêu trò tiếp thị. Loại xà phòng này không phải là chất khử trùng y tế và hầu như không có sự khác biệt giữa xà phòng thường và xà phòng kháng khuẩn. Tuy nhiên, sản phẩm này lại có nhiều tác dụng phụ. Theo các nhà nghiên cứu, có rất nhiều bằng chứng cho thấy thành phần kháng khuẩn triclosan (thành phần chính của xà phòng kháng khuẩn) gây ra những bất thường ở sự phát triển và sinh sản của động vật và cả con người.

Bàn chải đánh răng

m3-1492-1445220721.jpg

Nên thay bàn chải đánh răng 2 tháng một lần. Nếu bạn chải răng hai lần một ngày, bàn chải sẽ nhanh bị hỏng dù trông nó vẫn còn như mới. Tuổi thọ tối đa của một chiếc bàn chải là 3 tháng.

Mọi thứ khiến bạn khó chịu

m4-8065-1445220721.jpg

Bạn không chỉ cần quan tâm đến thể chất mà còn cả tinh thần của bản thân nữa. Nếu bạn không thích thứ gì đó, tốt hơn là hãy bỏ chúng đi.

Đồ ăn thừa         

m5-7819-1445220721.jpg

Dĩ nhiên ai cũng cần phải tiết kiệm. Nhưng đồ ăn có nguồn gốc động vật để trong tủ lạnh nên ăn hết trong vòng 3 ngày.

Mascara

m7-5248-1445220721.jpg

Môi trường chất lỏng trong mascara cũng giống như trong thịt sống, nó tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Tuổi thọ của loại mỹ phẩm cho lông mi cũng như bàn chải chỉ 2-3 tháng.

Kính áp tròng

Vi trùng từ kính áp tròng tiếp xúc với mắt gần hơn vi khuẩn từ mascara. Tuổi thọ của kính áp tròng càng nhỏ, chất lượng, độ an toàn và giá cả càng cao.

Gia vị cũ

m8-6205-1445220722.jpg

Nếu bạn có những lọ gia vị rất ít khi mở ra dùng thì đã đến lúc cần phải thay mới. Gia vị cũ sẽ không còn giá trị: không mùi vị, không hương thơm.

Kem chống nắng từ mùa hè năm trước

m9-5256-1445220722.jpg

Kem chống nắng từ mùa hè năm trước sẽ không còn tác dụng chống nắng nữa dù bạn có đổ thoa nguyên lọ một lần. Theo thời gian, các hoạt chất bảo vệ da khỏi tia cực tím sẽ bị hỏng.

Son bóng

m10-5988-1445220722.jpg

Mỗi lần bạn tô môi và đặt cây cọ lại, bạn đã mang vào trong ống rất nhiều vi khuẩn. Bỏ đi mọi thỏi son bóng khi chúng đã được sử dụng quá 6 tháng.

Bộ lọc trong điều hòa

m11-3059-1445220722.jpg

Theo Cơ quan Bảo vệ môi sinh Mỹ, không khí trong nhà còn ô nhiễm hơn ngoài trời từ 25 đến 100 lần. Điều hòa không khí với bộ làm sạch có thể cải thiện tình hình nhưng nếu bộ lọc không được thay thế, bụi, bẩn và nấm mốc sẽ lan tràn trong phòng.

Áo ngực cũ

m12-6049-1445220723.jpg

Dù là chiếc áo ngực yêu thích thì chúng cũng chỉ có tuổi thọ nhất định. Những đường ly và dây đai bị giãn sẽ không hỗ trợ cho ngực nữa, do vậy sẽ không giúp “núi đôi” tránh khỏi việc lão hóa và biến dạng của các mô ngực.  

Bột biển rửa chén bát

m13-2109-1445220723.jpg

Không cần phải nói thêm về việc môi trường từ thức ăn thừa và nước tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển như thế nào. Dùng một mảnh vải (nhanh khô hơn bọt biển) hoặc đổi bọt biển rửa chén bát thường xuyên.

Thớt nhựa

m14-5194-1445220723.jpg

Chúng ta từng nghĩ rằng có nhiều vi khuẩn trong thớt gỗ hơn thớt nhựa, cho nên thớt nhựa an toàn và có tuổi thọ cao hơn. Tuy nhiên, theo thời gian rất khó để rửa sạch chúng hoàn toàn vì có nhiều vết xước và vết cắt do dao để lại. Đó là lý do bỏ chúng đi và mua những chiếc mới.

Lê Vin (theo Story Pick)

Ý kiến

()