Chúng ta

Lễ vinh danh cá nhân xuất sắc FPT 2020: Trang trọng và đầy cảm xúc

Thứ sáu, 23/4/2021 | 15:10 GMT+7

Cá nhân xuất sắc FPT năm 2020 gồm: Top 100, FPT Under 35 và Chim vàng cùng người thân được ban điều hành tập đoàn tôn vinh bằng chương trình đặc biệt tổ chức chiều nay (ngày 23/4) tại Furama Resort Đà Nẵng.

  • 15h00

    Sau hơn một ngày tụ hội ở Đà Nẵng với đêm BBQ cháy hết mình bên bờ biển và hoạt động trồng cây xanh ở campus FPT Education, thăm FPT Complex, chiều nay cá nhân xuất sắc FPT cùng người thân đã cùng nhau tiến về Cung Hội nghị quốc tế Ariyana để chứng kiến thời khắc quan trọng nhất của hành trình vinh danh.

    Từ 15h, các cá nhân xuất sắc đã bắt đầu check in Đại lộ danh vọng - con đường dành riêng cho họ trong lễ vinh danh với cảm xúc háo hức.

    anh2-1-8804-1619166008.jpg

    Lãnh đạo FPT và Công ty thành viên chào đón cá nhân xuất sắc và người thân đến dự lễ vinh danh.

    Sinh năm 1986, gia nhập FPT từ năm 2007, anh Vòng Nguyệt Lương, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Viễn thông quốc tế FPT (FPT Telecom) không khỏi hồi hộp khi lần đầu tiên được tôn vinh ở cấp Tập đoàn, dù trước đó từng được vinh danh Top 50 nhà Viễn thông. Anh Lương là thành viên FPT Under 35.

    “Sau gần 15 năm gia nhập FPT, đây là món quà hết sức lớn lao với bản thân tôi, thật khó có thể diễn tả thành lời”, anh bày tỏ. “Tôi thấy vui hơn nữa khi trong chuyến đi gặp rất nhiều đồng nghiệp trẻ, những 9x đầy tài năng và nhiệt huyết của FPT”.

    z2450543056758-79cf11b4ec6f28a-2781-8992

    Anh Vòng Nguyệt Lương và bố - bác Vòng Cấm Sáng.

    Sân khấu và khán phòng đã sẵn sàng chào đón khách. Hành lang thảm đỏ của sự kiện vinh danh cá nhân xuất sắc FPT được trang trí theo ý tưởng Đại lộ danh vọng với ảnh chân dung của cá nhân xuất sắc FPT được trưng bày dọc hàng lang lối vào. Lãnh đạo của từng đơn vị thành viên chào đón CBNV, người nhà với nụ cười niềm nở và sự phấn khởi. Cá nhân xuất sắc và người thân thích thú “catwalk” trên thảm đỏ và chụp ảnh lưu niệm cùng những bức ảnh chân dung của Top 100, Under 35 và Chim vàng.

    anh-thay-NGuye-n-Va-n-Nghi-a-2760-161918

    Anh Nguyễn Đăng Nghĩa (FPT Education) và bà xã Trương Thị Lan Hương cùng check in bảng vinh danh trên Đại lộ danh vọng.

  • 15h35

    Mọi người tập trung rất đông ở khu vực Đại lộ danh vọng, chụp ảnh cùng lãnh đạo. Cá nhân xuất sắc và người thân thấy rất hứng khởi khi được bước trên thảm đỏ, hình ảnh của mình được phóng to kèm theo họ tên, "quote" ấn tượng....

    Anh Trương Hoàng Phúc đến từ FPT Software HCM chụp ảnh kỷ niệm cùng chân dung của mình tại Đại lộ danh vọng và hào hứng cho biết đây là cách tôn vinh thật đặc biệt. Đây là năm thứ 2  đại diện nhà phần mềm được vinh danh, trong đó năm 2019 lọt Top 100 FPT và năm 2020 là FPT Under 35. Do Covid nên chương trình của năm 2019 được tổ chức online. Năm nay được tham gia sự kiện offline, gặp gỡ mọi người, được kết nối trong tình cảm thân mật của đồng nghiệp nên anh cảm thấy rất phấn khởi.

    Trong khi đó, được bác trai nắm tay dẫn đi trên con đường danh vọng, bác Phan Thị Trinh, phụ huynh chị Phạm Thanh Thuỷ, FPT Software, cảm thấy rất nhớ con gái. Vì dịch Covid, đã lâu rồi hai mẹ con chưa được gặp nhau. "Tối qua Thuỷ có gọi về, tôi bảo bố mẹ rất vui. Tôi cũng rất tự hào khi nhìn thấy hình ảnh con được công ty ghi nhận một cách trang trọng như thế này", bác Trinh nói.

    bac-Trinh-8465-1619168475.jpg

    Bác Phạm Thanh Trương và Phan Thị Trinh (bố mẹ Phạm Thanh Thủy  - FPT Software) bên hình ảnh vinh danh con gái.

  • 16h00

    Năm 2020 là một năm đặc biệt với nhiều thử thách. Trong bối cảnh cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải căng mình đối phó với đại dịch Covid-19, FPT vẫn thể hiện được bản lĩnh khi tạo ra nhiều kỳ tích, với nhiều sự kiện đáng tự hào; đồng thời, khẳng định vị thế đối tác chiến lược của Top 500 doanh nghiệp hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

    Bên cạnh đó, nhà F cũng đã tích cực đóng góp cho cộng đồng và được trao tặng giải Bạc Stevie Awards ở hạng mục Doanh nghiệp ứng phó Covid-19 hiệu quả nhất; được tạp chí Forbes (Mỹ) vinh danh vì có những đóng góp hiệu quả, đồng hành cùng Chính phủ trong trận chiến chống Covid.

    FPT-5870-9840-1619170031.jpg

    Toàn cảnh lễ vinh danh.

    Buổi lễ tôn vinh Top 100 FPT, Top 13 Under 35 và Chim vàng FPT hôm nay là dịp để người F cùng nhìn lại những thành quả lớn lao đã gặt hái được trong năm qua với tất cả lòng tự hào, hãnh diện từ phía từng cá nhân hiện diện. Cùng với đó là sự trân trọng, biết ơn từ phía Tập đoàn dành cho những đóng góp của từng người F xuất sắc và sự đồng hành đáng quý của gia đình mỗi người.

    Dẫn dắt sự kiện là bộ đôi MC Hoàng Quân (FPT Telecom) - Thủy Tiên (Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT). “Các anh chị trong Top 100 năm nay đều hội tụ những phẩm chất cốt lõi của FPT: đam mê, tận tụy, chấp nhận mạo hiểm, vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt được vinh quang. Chính vì vậy, chương trình vinh danh năm nay lấy chủ đề Vượt sóng vươn xa, dựa theo ý tưởng một chuyến giong buồm ra khơi đối đầu với bão biển của những thủy thủ xuất sắc nhất mang trên vai sứ mệnh nâng tầm thương hiệu FPT”, MC Hoàng Quân mở đầu.

    Tham dự gala vinh danh có Ủy viên HĐQT FPT Đỗ Cao Bảo, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cùng lãnh đạo các công ty thành viên. 

  • 16h10

    Chủ tịch FPT Trương Gia Bình xuất hiện trên màn hình chính trong trang phục Đô đốc hải quân, cất lời chúc mừng và hiệu triệu thủy thủ đoàn tàu các cá nhân xuất sắc ra khơi chinh phục các miền đất.

    anh-Binh-9492-1619170000.jpg

    “Lên được con tàu này không hề dễ dàng. Các bạn là những thủy thủ xuất sắc nhất, không chỉ là niềm tự hào của gia đình, đơn vị mà của cả Tập đoàn”, anh Bình nói. Tin rằng lên được con tàu này, các cá nhân xuất sắc hội tụ những phẩm chất vô cùng quý giá: kiên cường, kỷ luật, sáng tạo. “Con tàu ra khơi sẽ còn gặp nhiều khó khăn, chúc các bạn kiên cường hơn nữa, kỷ luật hơn nữa, sáng tạo hơn nữa”, anh Bình gửi lời chúc mừng thủy thủ đoàn con tàu F100 kiêu hãnh.

  • 16h20

    Trong năm 2020 đầy những biến động do Covid-19, thiên tai và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì "Kỷ luật - Kiên cường - Sáng tạo" chính là 3 từ khoá quan trọng, là kim chỉ nam của người FPT. Nhờ 3 cụm từ đặc biệt này, con tàu FPT đã vượt mọi chướng ngại, vững vàng trước những "cơn sóng dữ" của thị trường năm qua.

    Chính vì vậy, tại lễ vinh danh các cá nhân xuất sắc của FPT 2020, BTC đã chia hơn 100 cá nhân thành 3 nhóm tương ứng với 3 từ khóa để vinh danh. Trải qua muôn trùng sóng gió, đoàn tàu F100 cùng hơn 100 thuỷ thủ đã cập bến hòn đảo thiêng đầu tiên mang tên Kỷ luật.

    Tại đây, Tổng Giám đốc FPT - Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch FPT Software - Chu Thanh Hà, Chủ tịch Đại học FPT - Lê Trường Tùng, Chủ tịch FPT Online - Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Synnex FPT - Bùi Ngọc Khánh, Phó Tổng giám đốc FPT - Nguyễn Thế Phương, Tổng Giám đốc FPT Telecom - Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc FPT IS - Nguyễn Hoàng Minh và Chủ tịch FPT Retail - Nguyễn Bạch Điệp đã trao thưởng và vinh danh hơn 30 cá nhân xuất sắc đến từ 9 CTTV.

    NNL05291-4365-1619170536.jpg

    Mỗi lượt, BTC sẽ mời 2 cá nhân xuất sắc cùng nhận phần thưởng tôn vinh.

    Anh Nguyễn Thụy Anh, FPT Software, người dẫn dắt Codegen của nhà Phần mềm, chia sẻ niềm xúc động và hồi hộp khôn tả khi đứng trên sân khấu giữa các lãnh đạo. Anh cho biết khoảnh khắc đặc biệt trong buổi lễ là động lực lớn cho anh trong hành trình sắp tới.

    Được MC mời chia sẻ, anh Bùi Quốc Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh dự án FPT Retail - gửi lời tri ân khi nhận giải thưởng cao quý: "Đầu tiên mình gửi lời cảm ơn đến FPT khi đã tổ chức lễ vinh danh đặc biệt và đầy xúc động này. Những điều mình làm được trong năm 2020 đã cùng góp công sức nhỏ bé của bản thân để cùng tập thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc khủng hoảng Covid-19 với kết quả vượt chỉ tiêu ngoài sức tưởng tượng".

    NNL05308-6703-1619170958.jpg

    Mỗi cá nhân xuất sắc sẽ nhận khăn, kỷ niệm chương và một phần quà đặc biệt. 

  • 16h40

    Các thuỷ thủ ưu tú giúp con tàu F100 tiếp tục chinh phục hòn đảo mang tên Kiên cường. Kiên cường là phẩm chất đáng quý từ ngàn đời nay của người dân Viêt Nam. Nhờ tinh thần đó, các thế hệ người Việt đã bảo vệ Tổ quốc trước giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập cho dân tộc.

    bac-Tam-me-chi-Phuong-2-8453-1619171678.

    Chị Lê Thị Phương (FPT Telecom) và mẹ chăm chú theo dõi lễ vinh danh.

    Ngày nay, tinh thần kiên cường giúp Việt Nam từng bước chuyển mình, ngày càng phát triển và ghi dấu trên bản đồ thế giới trong nhiều lĩnh vực; đặc biệt là công nghệ thông tin. Kiên cường vượt sóng dữ, vững vàng trước khó khăn, tìm cơ trong nguy... đó chính là điều đã tạo nên sức mạnh của hàng chục nghìn người FPT trên toàn cầu, mà đại diện tiêu biểu chính là Top 100.

    Cập bến 'Kiên cường', các cá nhân xuất sắc tiếp tục nhận phần thưởng vinh danh từ CEO FPT - Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch ĐH FPT - Lê Trường Tùng, Chủ tịch Synnex FPT - Bùi Ngọc Khánh, CEO FPT Software - Phạm Minh Tuấn, CEO FPT Smart Cloud - Lê Hồng Việt, PTGĐ FPT - Nguyễn Thế Phương, CEO FPT Retail - Hoàng Trung Kiên, COO FPT IS - Phạm Thúy Loan và PTGĐ FPT Telecom - Vũ Mai Hương.

    anh-nguoi-than-2-3020-1619172883.jpg

    Bác Vũ Thị Phiến và bác Nguyễn Văn Đước (bố mẹ anh Nguyễn Hồng Hà, FPT Software) nhận vinh danh thay con đang ở nước ngoài.

    Bác Vũ Thị Phiến và bác Nguyễn Văn Đước, phụ huynh của anh Nguyễn Hồng Hà, đơn vị Phần Mềm lên sân khấu nhận vinh danh thay con trai. Hai bác đi một quãng từ Nghệ An đến Đà Nẵng để tham gia buổi lễ khi anh Hà đang làm việc tại Nhật.

    Hai bác kể đây là lần thứ 3 tham gia một buổi lễ tôn vinh của con, đó là khi anh Hà tốt nghiệp Đại học, tốt nghiệp thạc sĩ và lần này là lọt Top 100 cá nhân có đóng góp nổi bật trong một công ty hàng chục nghìn nhân viên. Phụ huynh nhà F cho biết dù hơi buồn vì không có con trai ở đây nhưng lần nào cũng cảm thấy tự hào và an tâm vì con trai dù đi học hay đi làm đều chăm chỉ và nỗ lực hết mình. 

    Chị Trần Thị Thúy Hằng, người có 18 năm gắn bó với FPT Telecom, chia sẻ chương trình vinh danh được tổ chức chu đáo ngoài sự mong đợi của chị. Ban tổ chức chăm chút từng chi tiết nhỏ cho CBNV khiến người tham gia có cảm giác tự hào khi là người nhà F. Lọt Top 100 FPT trong bối cảnh năm 2020 đầy thử thách khiến chị Hằng cảm nhận mình đã hái được quả ngọt.

    Từ Hà Nội, anh Nguyễn Anh Tuấn - chồng của chị Phạm Ngọc Anh - bày tỏ cảm xúc trước lễ vinh danh: “Vợ cứ đi vui là mình vui rồi”. Vốn hỗ trợ vợ rất nhiều trong việc gia đình, giúp cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên công ty, anh Tuấn lần này lại tình nguyện ở nhà cùng cô con gái để vợ Ngọc Anh có vài ngày “xả hơi” nơi thành phố biển. “Ngọc Anh đã thực sự có một năm rất vất vả, nên thấy những công sức của vợ được ghi nhận xứng đáng, mình thực sự mừng và mãn nguyện”.

    Thường ngày rất “quấn quýt” nhau, anh Nguyễn Ngọc Đức (Ban Công nghệ thông tin FPT) không khỏi tiếc nuối khi lỡ dịp cùng vợ là chị Bùi Thị Vân Anh (Ban Kế hoạch Tài chính FPT) đến Đà Nẵng, chứng kiến lễ vinh danh mà chị là một trong những nhân vật chính. 2 ngày qua, anh Đức đã “ngập” trong ảnh, tin nhắn lẫn những cuộc gọi của chị Vân Anh về sự kiện này. Đứng vai trò một người chồng, người đồng nghiệp, anh Đức không giấu niềm tự hào vì vợ nằm trong Top 100, “dù ‘bả’ chỉ là người đại diện cho một tập thể đằng sau”, anh hài hước. Cán bộ CNTT cũng cho biết, theo đúng tinh thần OKR của nhà F, năm sau chính anh sẽ “dắt” vợ tới lễ vinh danh Top 100 FPT 2021.

  • 17h00

    Kết thúc hải trình trên hòn đảo Kiên cường, người F lại tiếp tục giơ cao cánh buồm, tiến đến hòn đảo Sáng tạo. Nắm trong tay sự sáng tạo, người FPT có quyền năng để kiến tạo thế giới theo cách của riêng mình. Sáng tạo giúp FPT chinh phục được những miền đất mới, những ngành nghề mới và cả những thị trường mới. Sáng tạo cũng giúp FPT tạo ra lợi thế cạnh tranh với những đối thủ cả trong nước lẫn quốc tế.

    Và những người đại diện cho tinh thần sáng tạo ở FPT, không ai khác chính là những gương mặt trẻ trong Top 100 cùng với 13 FPT Under 35 và Chim Vàng FPT. Ngay tại sân khấu sáng rực đầy danh dự trên hòn đảo sáng tạo ấy, anh Nguyễn Văn Khoa và anh Hoàng Việt Anh đã trao những kỷ niệm chương danh giá đến 30 người trẻ - thế hệ tiếp nối đầy tài năng của FPT.

    thay-a-nh-1-5798-1619232197.jpg

    Anh Nguyễn Đình Vĩnh An nhận giải FPT Under 35.

    ​Trạng nguyên FPT và Top Under 35 Nguyễn Đình Vĩnh An (FPT Software) chia sẻ bí quyết để đạt được những thành quả trong công việc là sự chân thành và sự tử tế trong cách quản lý con người.

    Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Cán bộ được vinh danh đứng giữa 2 lãnh đạo của đơn vị mình và nhận món quà lưu niệm trong nghi lễ tôn vinh. Cả hội trường hướng mắt theo dõi phần giới thiệu những thành tích nổi bật của từng CBNV được MC giới thiệu, ánh mắt các phụ huynh đầy tự hào và rạng rỡ nhìn con lên sân khấu.  

    Ánh mắt cô Vũ Thị Minh Vân, phụ huynh của chị Vũ Minh Châu - FPT IS, lấp lánh niềm tự hào khi nhìn con gái được tôn vinh trên sân khấu. Chị Châu có nền tảng ngành kinh tế nhưng rẽ lối sang làm dev và trong 3 năm thì đạt được thành tựu trong mảng công nghệ. Cô Vân chia sẻ niềm vui khi con gái của mình "rẽ ngang" tham gia công việc mảng công nghệ và có những đóng góp cho công ty.

  • 17h15

    Nhân vật chính không thể đến dự lễ vinh danh, mẹ và chị gái của Top 13 Under 35 Ngô Thu Huyền đã lên nhận thay cô gái FPT Japan món quà tri ân. Nhưng đó không phải món quà duy nhất mà bác Trần Thị Thu cùng chị Ngô Thu Thủy nhận trong buổi chiều ở Đà Nẵng. Màn hình LED bật sáng và chị Huyền kết nối với cả khán phòng từ xứ mặt trời mọc.

    NNL07462-7217-1619175328.jpg

    Bác Trần Thị Thu (mẹ) và chị Ngô Thu Thủy (chị) nhận vinh danh thay FPT Under 35 Ngô Thu Huyền.

    Chị Huyền xúc động nghẹn ngào với ánh mắt long lanh: "Bất kể khi nào có khó khăn thì em luôn có chỗ dựa tinh thần là anh em đồng nghiệp, các cấp lãnh đạo cùng gia đình kề bên. Không được tham dự trực tiếp là một điều nuối tiếc rất lớn. Ai cũng có những khó khăn riêng, nỗ lực riêng và thành quả riêng, nhưng nhờ có Lễ Vinh danh hôm nay, tôi và những anh chị đồng nghiệp khác đã có cơ hội cùng nhau nhìn lại để tiếp thêm động lực cho bản thân mình".

    Cô Thu gửi lời dặn dò chị Huyền luôn chăm sóc tốt cho bản thân để luôn có sức khỏe, năng lượng nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho công việc. Nhắn gửi các cá nhân xuất sắc trong khán phòng, chị Huyền chia sẻ, đây là dịp mọi người ngồi lại với nhau để tri ân, để có nhiều động lực làm tốt hơn nữa. “Hy vọng năm sau mình được về cùng nâng ly chúc mừng những thành công của mọi người”.

    FPT-6035-4007-1619176092.jpg

    Món quà bất ngờ khi BTC kết nối trực tuyến với chị Ngô Thu Huyền ở Nhật Bản.

  • 17h20

    Vinh danh Tam hậu 

    Trước khi gặp gỡ Tam hậu, một đoạn video clip khoảng 10 phút đã được phát tại hội trường. Với chủ đề "Vượt sóng", clip đã góp phần khắc họa chân dung của các "thuỷ thủ" xuất sắc nhất trong năm qua. Phía sau vinh quang, họ đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, với những nỗi niềm riêng chưa từng được tâm sự, chưa hề được biết đến.

    Đó là Hoa hậu Trần Văn Dũng, “sếp nói đi là đi”, sẵn sàng lên đường vào tâm dịch Mỹ để phá băng dự án trăm triệu đôla C99. Chỉ trong vài tháng, cùng đồng đội, anh đã gây dựng được lực lượng từ số 0 lên 600 cán bộ, đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ phía khách hàng.

    1-1-5749-1619176161.jpg

    Tam hậu FPT 2020 ra mắt trong khoảnh khắc đặc biệt.

    Đó là Á hậu II Nguyễn Thị Bích Hạnh với danh xưng “Nhà biên kịch triệu view”. Chị là người đứng sau hầu hết những thước phim quảng cáo “dậy sóng” cộng đồng mạng, thu hút hàng triệu view của FPT Retail. Khi được hỏi về thành tích ấn tượng của mình, chị chỉ nói đơn giản: “Tôi làm phim để người ta xem xong người ta yêu mến công ty và mua sản phẩm. Đa số người ta coi phim đến đoạn quảng cáo sẽ bấm qua. Còn tôi làm quảng cáo để người xem yêu thích, không bấm qua, thậm chí ghiền quảng cáo của mình”.

    Lặng thầm và có phần rụt rè, nhưng đằng sau đó là ý chí mạnh mẽ, tinh thần bền bỉ và mơ ước lớn – đó chính là một phần chân dung Á hậu I Võ Thị Hồng Phương – Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học dữ liệu FPT Telecom. Từ hàng tỉ dòng dữ liệu mỗi ngày, chị Phương và đồng nghiệp kiên trì “đãi” chúng thành “vàng” – chính là những dữ liệu chứa thông tin ảnh hưởng đến dịch vụ hoặc đưa ra được đặc điểm của khách hàng, giúp cho kinh doanh tốt hơn. 

    Phía sau thành công đó, ít ai biết là những ngày đêm trăn trở, thậm chí có khi muốn dừng lại. Nhưng nhìn đồng đội vẫn nỗ lực hàng ngày, chị lại quyết tâm tiến tới, chinh phục mọi khó khăn.

    2-1186-1619176326.jpg

    Chị Vy Phương - vợ Á hậu II Nguyễn Hữu Hiệp ghi lại khoảnh khắc chồng được tôn vinh trên sân khấu. 

    Một thủ lĩnh “thép” của những công trình “thép” luôn vượt tiến độ đó là Á hậu II Nguyễn Hữu Hiệp. Dù tác động của Covid, thiên tai tại Đà Nẵng, năm 2020, anh Hiệp đưa Ban xây dựng về đích một cách khó tin với 12 dự án. Sở dĩ có được kết quả đó vì theo như anh Đặng Văn Sơn - đồng nghiệp anh Hiệp: “Ban xây dựng làm việc như quân đội, luôn sẵn sàng”.

    Một gương mặt đặc biệt với câu chuyện đầy cảm xúc trong Tam hậu đó là Á hậu I Giám đốc Trung tâm Phân tích Dữ liệu thuộc Khối ngành TCNH – FPT IS. Mang bầu đứa con đầu lòng với khó khăn về sức khỏe, chị Quỳnh phải sang Canada cùng chồng để giữ được con. Trong bối cảnh cách Việt Nam 12 giờ đồng hồ, hành trình vượt cạn đầy bất trắc, chị Quỳnh vẫn nỗ lực làm việc “phi thời gian, phi không gian”, góp phần đem về 4 hợp đồng trị giá khoảng 100 tỷ cho FPT IS Bank.

    3-5481-1619176326.jpg

    Hoa hậu Trần Văn Dũng bên bà xã Đào Ngọc Trang và Chủ tịch FPT Software Chu Thanh Hà. Chị Đào Ngọc Trang chia sẻ niềm hạnh phúc ngập tràn khi lần đầu thấy người bạn đời trên sân khấu vinh danh và hiểu hơn về công việc của anh. Chị Trang kể, anh Dũng thường xuyên đi công tác, nhưng thấy đam mê của anh, chị Trang luôn nỗ lực là hậu phương vững chắc để anh chuyên tâm cho công việc.

    Mẹ chị Quỳnh thổn thức khi nói về con gái “Lo lắm ấy, hai đứa con trước đã hỏng, nay đứa thứ ba, tôi rất lo lắng. Con lại mang bầu và sinh cháu ở nước ngoài mà vẫn làm việc ngày đêm, tôi lo lắng không yên. Nhưng để con được toại nguyện nên tôi chấp nhận”.

    5 gương mặt "thuỷ thủ" xuất sắc cũng chính là 5 những chiến tướng dũng mãnh nhất, dẫn dắt Top 100 FPT 2020 trên "hải trình" sóng gió nhưng đầy thành tựu của năm qua. 

  • 17h25

    Sau đoạn video vinh danh đầy tự hào và sâu lắng, những hình ảnh 5 cá nhân xuất sắc của Tam hậu 2020 xuất hiện trên nền ca khúc “Đón bình minh”, được thể hiện bởi Chim vàng - Vũ Thị Thu Huyền và Top 13 Under 35 - Nguyễn Hữu Phong.

    Tam hậu lần lượt bước ra sân khấu một cách đặc biệt từ giữa màn hình LED chính. Đoàn múa mang đôi cánh vàng, đón đường "Thuyền trưởng" Nguyễn Văn Khoa trao cúp cho Tam hậu. Cả khán phòng dành tràng pháo tay lớn cho những cá nhân xuất sắc nhất của nhà F trong năm 2020.

    Á hậu 2 Nguyễn Hữu Hiệp và Nguyễn Thị Bích Hạnh nhận chiếc cúp và cái ôm chặt thắm thiết từ anh Nguyễn Văn Khoa cùng anh Hoàng Việt Anh. Ngay sau đó, PTGĐ Nguyễn Thế Phương lên sân khấu cùng CEO Nguyễn Văn Khoa trao những phần thưởng vinh danh cho 2 người phụ nữ đạt danh hiệu Á hậu 1: chị Phạm Thị Quỳnh và Võ Thị Hồng Phương.

    HIT07219-7584-1619176639.jpg

    Á hậu Nguyễn Hữu Hiệp.

    Và trong khoảnh khắc trang trọng nhất, Hoa hậu Trần Văn Dũng bước lên phía trước, nhận danh hiệu từ Chủ tịch sáng lập Sovico Group và anh Đỗ Cao Bảo. Thoáng chút xúc động nhưng vẫn giữ nụ cười tươi, anh Dũng cùng 4 Á hậu ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

    hoa-hau-6095-1619177737.jpg

    Hoa hậu FPT 2020 Trần Văn Dũng.

    Gửi lời cảm ơn người thân Top 100, anh Nguyễn Văn Khoa chia sẻ, video Tam hậu tuy đã kết thúc nhưng vẫn lưu lại trong anh những cảm xúc khó gọi thành lời. Anh Khoa cho biết, trong chính khoảnh khắc này, anh nghĩ đến gia đình của mình. Gửi đến cha mẹ các cá nhân xuất sắc, anh Khoa bày tỏ: “Chúng cháu vẫn tự tin rằng, FPT luôn là một nơi giúp mọi cá nhân, mọi tính cách khác biệt có thể phát triển tốt nhất. Các cô chú yên tâm giao các bạn cho FPT. Các cô chú đã có công sinh thành nuôi dưỡng các bạn, FPT sẽ giúp các bạn trưởng thành”.

    Nhắc đến cả những người vợ, người chồng của người F, anh Khoa cho rằng “cuộc sống có rất nhiều thay đổi, nhưng khi về nhà gia đình luôn đón đợi chúng ta. FPT luôn cố gắng xây dựng một gia đình thứ hai cho các cá nhân”. FPT muốn trường tồn, phát triển vượt bậc, cần có sự ủng hộ của gia đình người F, hỗ trợ họ giúp FPT tạo giá trị lớn hơn cho xã hội, anh Khoa khẳng định.

  • 17h40

    Như một món quà bất ngờ, anh Nguyễn Văn Khoa và anh Hoàng Việt Anh đã biểu diễn tiết mục "Mặt trời của tôi" với giai điệu ngọt ngào, tha thiết. Trên hải trình đầy sóng gió, bão táp và gian nan của con tàu F100 vẫn không hề thiếu những giây phút ấm áp, sự sẻ chia và quan tâm từ những vị thuyền trưởng tâm huyết.

    1-2-5098-1619178819.jpg

    Hai lãnh đạo nhà F song ca bài: Mặt trời của tôi.

    Ngay sau đó, toàn thể ban lãnh đạo nhà F đã đặt tay lên ngực trái cúi chào toàn thể cá nhân xuất sắc theo nghi thức của môn võ Vovinam. Khoảnh khắc đặc biệt này là lời tri ân sâu sắc và chân thành đến những con người đã nỗ lực, cống hiến hết mình vì sự phát triển và trường tồn của FPT.

  • 17h45

    Để có sức mạnh vượt qua mọi sóng cả, bão lớn, ngoài nội lực của chính bản thân, cá nhân xuất sắc FPT không thể thiếu sự ủng hộ của người thân, gia đình. Gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là nơi để họ trở về, cả khi vinh quang lẫn khi buồn tủi. Trong buổi vinh danh này, bên cạnh những nhân vật chính, thì gia đình họ - những ông bố bà mẹ, những người vợ người chồng, các con của cá nhân xuất sắc cũng đều bày tỏ niềm vui sướng và tự hào lớn lao. Cảm xúc của người thân được cô đọng lại trong một video do BTC thực hiện.

    Video vừa kết thúc cũng là lúc giai điệu ca khúc “Cho con” được cất lên trên nền tiếng guitar mộc mạc của Á hậu II Nguyễn Hữu Hiệp và tiếng saxophone da diết của Top 100 Nguyễn Thành Lộc. Ít ai biết, tác giả của những vần thơ “Cho con” được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc chính là thi sĩ Tuấn Dũng, phụ huynh chị Emi Nguyễn Phượng Anh - một trong những cá nhân xuất sắc không thể về dự buổi vinh danh do đang onsite tại Nhật Bản.

    c2-5145-1619178988.jpg

    Trên màn hình LED, hình ảnh của Top 100 không có mặt tại Đà Nẵng lần lượt hiện lên. Cả khán phòng cùng tri ân những người thân của họ.

  • 18h25

    "Nghi thức yêu thương" được anh Nguyễn Văn Khoa hướng dẫn cho từng cá nhân xuất sắc. Họ trao tặng chiếc khăn - món quà thể hiện lòng yêu thương, thay cho lời cảm ơn của những thủy thủ FPT - với những người thân yêu nhất. Mỗi cá nhân xuất sắc được đề nghị dành chiếc ôm đầy xúc động như để san sẻ phần nào những hi sinh đầy thầm lặng của hậu phương.

    2-2-3549-1619178900.jpg

    Hội trường lắng đọng khi các cá nhân xuất sắc quàng khăn cho người thân, dành tặng nhau những cái ôm thắm thiết và hòa theo giai điệu xúc động của bài hát "Cho con". Rất nhiều anh chị nhà F và người thân đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi đứng cạnh người thương trong khoảnh khắc đặc biệt. 

    c1-4031-1619178151.jpg

    Do anh Nguyễn Hữu Hiệp bận biểu diễn nên vợ anh được TGĐ FPT mời lên sân khấu để chồng trao yêu thương.

    ba-i-7301-1619185104.jpg

    Cá nhân xuất sắc FPT năm 2020 và lãnh đạo tập đoàn chụp ảnh lưu niệm kết thúc chương trình vinh danh.

Chương trình vinh danh cá nhân xuất sắc là hoạt động thường niên của tập đoàn. Từ năm 2011, FPT đã đổi mới cơ cấu giải thưởng và hình thức khen thưởng các cá nhân xuất sắc. Lễ tôn vinh đã được tổ chức trang trọng khắp nơi trên thế giới. Cụ thể: tại Singapore (năm 2012), Thái Lan (2013, 2015), Hà Nội (2014), Myanmar (2016), Hàn Quốc (2017), Đài Loan (2018) và Dubai (2019). Do ảnh hưởng của Covid-19, buổi lễ năm 2019 đã được tổ chức qua hình thức trực tuyến lần đầu tiên vào cuối tháng 5/2020.

Điểm mới của năm nay chính là mỗi CBNV xuất sắc, gồm: Top 100, FPT Under 35 và Chim vàng sẽ được mời một người thân tham dự suốt hành trình và toàn bộ chi phí do Tập đoàn chi trả. Với quyết định này, BTC mong muốn mỗi gia đình đều được chứng kiến khoảnh khắc vinh danh đầy tự hào của các cá nhân xuất sắc. Đồng thời, đây cũng là dịp để FPT tri ân "hậu phương" - chỗ dựa thầm lặng mà vững chắc để mỗi cá nhân yên tâm sáng tạo và cống hiến.

Ý kiến

()