Chúng ta

Truyền hình FPT ứng dụng tính năng Multicam tại giải bóng rổ Đông Nam Á

Thứ ba, 6/11/2018 | 15:56 GMT+7

Lần đầu tiên, khán giả dễ dàng lựa chọn góc xem yêu thích bằng ứng dụng Multicam (chọn nhiều góc máy) của Truyền hình FPT tại giải bóng rổ Đông Nam Á 2018-2019.

Theo đó, ứng dụng Multicam sử dụng hệ thống camera chuyên nghiệp gồm nhiều góc máy trên sân, khán giả được bắt trọn từng khoảnh khắc ấn tượng với công nghệ truyền hình tương tác. Người xem sẽ trở thành các đạo diễn hình ảnh tại nhà theo cách riêng của mình. Đây là xu hướng công nghệ tiên tiến của truyền hình tương tác, dần làm thay đổi cách thưởng thức các chương trình, sự kiện trực tiếp.

Tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á năm nay, Truyền hình FPT ứng dụng tính năng tùy chọn góc nhìn (multi-cam) với kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới lạ khi xem các trận đấu trên hệ thống. Khán giả hoàn toàn chủ động lựa chọn và chuyển đổi qua lại giữa nhiều góc máy khi đang xem trận đấu trực tiếp bằng điều khiển từ xa.

45522213-10212304017535600-651-7135-9076

Truyền hình FPT tiên phong truyền hình tương tác tại giải bóng rổ Đông Nam Á. 

Bên cạnh đó, các thao tác để sử dụng dịch vụ ứng dụng này không phức tạp. Để xem các trận đấu trực tiếp của giải ABL, khán giả bấm chọn nút “Home” trên điều khiển, chọn ứng dụng “Sự kiện”, sau đó chọn chương trình mình muốn xem. Trong ứng dụng “Sự kiện”, những chương trình nào có tương thích với tính năng tùy chọn góc nhìn sẽ có hiện thị hình 4 ô vuông ở góc trái ảnh hiển thị.

Tại đây, khán giả có hai giao diện hiển thị để lựa chọn. Một là giao diện toàn màn hình (full view). Với lựa chọn này, khán giả có thể xem chương trình theo cách hiển thị bình thường. Để chuyển sang các góc quay khác, khán giả ấn các nút điều hướng lên, xuống hoặc ấn phím số từ 1 đến 5 (một số chương trình có thể có nhiều hơn 5 góc máy) trên điều khiển tương ứng với các camera.

image007-4-9618-1541482159.jpg

Giao diện Multi view. 

Hai là giao diện nhiều màn hình (multi view) xem được nhiều màn hình cùng lúc. Để chuyển từ giao diện toàn màn hình sang giao diện nhiều màn hình, khán giả ấn phím “Info” trên điều khiển.

Màn hình hiển thị gồm nhiều góc quay bao gồm một góc quay chính (lớn phía trên) và các góc quay phụ (nhỏ hàng dưới). Sử dụng các phím điều hướng trái, phải, lên để thay đổi hiển thị theo mong muốn.

Ứng dụng Multicam được Truyền hình FPT nghiên cứu, vừa học vừa làm hơn 1 năm nay. “Đây là bước tiến mới tiên phong trong lĩnh vực truyền hình tương tác của FPT”, anh Nguyễn Phú Trung, Trưởng phòng dịch vụ Truyền hình FPT chia sẻ.

Bày tỏ niềm vui mừng trước bước tiến mới của Truyền hình FPT, anh Đinh Tiến Dũng – GĐ Sáng tạo Truyền hình FPT cho biết: “Từ giờ không còn phát điên với các ông đạo diễn hình khi mình thích xem cô ca sỹ hoặc anh đánh trống mà ông đạo diễn cứ chuyển qua góc máy anh đánh bass vừa già vừa xấu”. Càng ngày Truyền hình FPT càng đi đúng tôn chỉ “Thích xem cái gì thì xem, thích xem lúc nào thì xem, thích xem thế nào thì xem”, anh Dũng chia sẻ thêm.

Mùa giải ABL 2018-2019 với số đội tham gia kỷ lục gồm 10 đội bóng, trong đó mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ ngoại binh, những thay đổi mới này hứa hẹn mang đến cho giải đấu nhiều hấp dẫn và kịch tính. Đại diện Việt Nam duy nhất tham dự giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) là tuyển Saigon Heat.

Đây là lần thứ 7 đội tuyển trở lại mùa giải với một đội hình mới mẻ cùng khát khao chiến thắng mãnh liệt. Đội hình Saigon Heat tại ABL 2018-2019 chào đón sự góp mặt của dàn cầu thủ nổi bật như Trần Đăng Khoa, Justin Young, Chris Dierker, Sang Đinh… Bên cạnh đó là 3 ngoại binh dày dặn kinh nghiệm là Trevon Hughes, Kyle Barone, Murphy Burnatowski. Ngoài ra, sự xuất hiện của các nhân tố Tim Waale hay Kim Bản cũng cho thấy định hướng mới của đội tuyển. Đội bóng của thầy trò HLV Kyle Julius sẽ có trận sân nhà mở màn vào ngày 18/11 gặp CLS Knights Indonesia.

Truyền hình FPT là một trong những đơn vị đi đầu phát triển nền tảng truyền hình IPTV (Internet Protocol Television). Đơn vị chú trọng kết nối cảm xúc giữa người dùng và các nội dung cung cấp. Truyền hình tương tác cho phép người dùng có thể chủ động xem bất cứ nội dung nào mình muốn, không giới hạn thời gian đóng khung theo lịch phát sóng. Người dùng dễ dàng tương tác với chương trình đang xem như lựa chọn góc máy quay, giao tiếp với MC hay lựa chọn đáp án của một chương trình gameshow trực tiếp…


Hà Trần

Ý kiến

()