![]() |
| Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu tới thăm và làm việc tại văn phòng FPT Korea. |
Tại buổi làm việc, đại diện FPT đã báo cáo với đoàn về hoạt động và quá trình phát triển tại thị trường Hàn Quốc. Theo báo cáo, FPT Korea hiện đạt doanh thu khoảng 2.600 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD), trở thành đối tác công nghệ của nhiều tập đoàn lớn tại Hàn Quốc như LG, SK, Hanwha và nhiều khách hàng doanh nghiệp khác. Đơn vị hiện có hơn 300 nhân sự làm việc trực tiếp tại Hàn Quốc, cùng khoảng 3.000 nhân sự tại Việt Nam phục vụ riêng cho thị trường này. Trong thời gian tới, FPT Korea định hướng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới như AI, bán dẫn và drone, bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống.
Trong phần phát biểu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ một số trải nghiệm trong chuyến công tác lần này. Ông đã tới thăm Data Center của SK và nhiều viện nghiên cứu tại Hàn Quốc, qua đó ấn tượng với trình độ phát triển công nghệ cũng như cách nước bạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.
![]() |
| Giám đốc FPT Hàn Quốc Hà Minh Tuấn nhận quà lưu niệm từ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. |
Phó Thủ tướng ghi nhận FPT đã có bước tiến lớn tại Hàn Quốc. Sau giai đoạn tập trung phát triển thị trường và tạo doanh thu, ông mong muốn FPT tiến thêm một bước: học hỏi, ứng dụng những công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi tiếp cận được trong quá trình hoạt động ở nước ngoài và tạo thêm giá trị cho Việt Nam.
R&D cũng là nội dung được Phó Thủ tướng lưu ý. Từ những mô hình trung tâm nghiên cứu tại Hàn Quốc, ông kỳ vọng FPT có thể học hỏi cách tổ chức và vận hành, từ đó nghiên cứu áp dụng những kinh nghiệm phù hợp tại Việt Nam.
Một kỳ vọng khác dành cho FPT là vai trò kết nối các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc. Với vị thế và quá trình phát triển tại thị trường này, FPT được kỳ vọng góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gắn kết hơn, cùng chia sẻ cơ hội và mở rộng hiện diện tại Hàn Quốc.
![]() |
| CBNV FPT Hàn Quốc chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác Chính phủ. |
Sự có mặt của đại diện CMC, VTI, NTQ, SotaTek và LTS trong chương trình toạ đàm sau đó cũng cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội phát triển tại thị trường Hàn Quốc.
Chuyến thăm diễn ra đúng năm FPT Korea tròn 10 năm hiện diện tại Hàn Quốc. Từ một thị trường tập trung vào kinh doanh và delivery, kỳ vọng được Phó Thủ tướng chia sẻ lần này mở thêm một hướng cho FPT Korea: tăng cường học hỏi công nghệ, kết nối R&D và phát huy vai trò cầu nối giữa hệ sinh thái công nghệ Việt Nam và Hàn Quốc.
Nam Trân



Ý kiến
()