Chúng ta

Khách hàng 'cầu nguyện' cho FPT phát triển nhanh

Thứ ba, 26/4/2016 | 14:46 GMT+7

"Sự kiện khai trương FPT Complex lớn hơn mức tôi tưởng. Tôi cầu nguyện cho FPT phát triển nhanh, vì FPT phát triển là khách hàng cũng phát triển", ông Masaaki Yamane, TGĐ Công ty Panasonic R&D Center Việt Nam, chia sẻ.

Ông Masaaki Yamane đánh giá cao công tác tổ chức lễ khai trương công trình FPT Complex vào sáng ngày 22/4, thể hiện được tốc độ phát triển cũng như vai trò của FPT ở Đà Nẵng. "Tôi ấn tượng mạnh với lễ khai trương", ông nói và cho biết mình muốn mở một văn phòng mới của công ty ở Đà Nẵng.

MG-8220-JPG.jpg

Hơn 80 khách hàng đến từ những tập đoàn hàng đầu trên thế giới góp mặt trong lễ khánh thành công trình FPT Complex vào sáng ngày 22/4, tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Dành những tình cảm đặc biệt cho FPT và gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức lễ khai trương, ông Tsutomu Takano, GĐ Bộ phận Kinh doanh ICT Division Tokyo Shoseki, nhìn nhận: "Lễ khai trương diễn ra đúng giờ và được đầu tư rất công phu. Sau phần lễ và được tham quan FPT Complex, tôi thấy niềm tin của người FPT càng cao hơn".

Đồng quan điểm khi cảm nhận được tinh thần và văn hóa của FPT trong đêm Gala Dinner sau lễ khai trương, ông Ken Nakamanager, TGĐ BPO Solution Center, phấn khích: "Tôi cứ nghĩ tối nay sẽ là một đêm gala đầy yên tĩnh, ấm cúng và có phần nghiêm túc, nhưng FPT đã làm tôi bất ngờ. Một bữa tiệc khác hoàn toàn, rất sôi nổi, vui tươi. Người Nhật chúng tôi ban đầu cũng hơi ngại nhưng dần làm quen được không khí nơi đây".

Chứng kiến tinh thần máu lửa của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến và thái đội mến khách của Chủ tịch Trương Gia Bình, ông Ken Nakamanager cho rằng, lãnh đạo FPT đều là những người sáng tạo, nhiệt huyết và ham học hỏi. 

MG-8333-JPG.jpg

Khách hàng thực hiện nghi thức viết câu chúc lên thẻ tre để bỏ vào cối đá mừng khai trương. Những câu chúc sẽ được mở ra đọc khi tòa nhà FPT Complex hoàn thành một vòng tròn khép kín vào năm 2020.

Đích thân lên in dấu tay vào bức tranh hình cái cây thể hiện tinh thần hợp tác và đoàn kết, khách hàng Satoshi Takahashi, Phòng Thiết kế Dịch vụ NTT Docomo, tỏ ra thích thú và mong muốn được trưng bày ở FPT Complex. "Tôi tự hỏi bức tranh trong đêm Gala Dinner này có được đặt ở F-Complex không. Nếu có thì đó chính là động lực để chúng tôi đóng góp cho sự phát triển của FPT. Trong buổi gala, tôi cảm nhận được sức sống của FPT. Các tiết mục thật sự thú vị", khách hàng bày tỏ.

Phát biểu trong lễ khai trương, ông Yamazaki Hideji, Phó Chủ tịch kiêm TGĐ điều hành Công ty Hitachi Solutions, cho biết: "FPT Complex là dự án phát triển cơ sở hạ tầng mang tầm quốc gia. Tôi vui mừng khi biết rằng nó nằm tại Đà Nẵng, nơi đang có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế thương mại và dịch vụ, thu hút sự chú ý không chỉ của Nhật Bản mà còn khắp thế giới. Tôi tin tưởng, nhân viên FPT Software được làm việc và sống trong môi trường đầy đủ thì công ty sẽ thành công hơn nữa".

Lễ khai trương công trình FPT có sức chứa 10.000 người diễn ra với sự có mặt của gần 400 khách mời trong và ngoài nước. Tham dự chương trình có Bí thư thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc. Đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến hơn 80 lãnh đạo các tập đoàn lớn trên thế giới cùng tham gia một sự kiện của FPT. Ngay sau lễ khai trương, khách hàng được FPT dẫn đi tham quan TP Hội An và dự tiệc Gala Dinner.

Năm 2015, giá trị xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng đạt khoảng 26 triệu USD, trong đó thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng trên 70% với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 35%. Trong năm tới, FPT Softwave Đà Nẵng sẽ phấn đấu đạt tăng trưởng doanh thu xuất khẩu phần mềm cho thị trường Nhật Bản trên 40%, với việc chuyển sang khai thác những lĩnh vực mới như tài chính, ngân hàng, ô tô...

MG-8939-JPG.jpg

Tại buổi Gala Dinner, khách hàng còn được tham gia in bàn tay lên bức tranh có in hình cây. Đây là hành động thể hiện tinh thần gắn kết và hướng tới quá trình phát triển bền vững.

FPT Software hiện là công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam xét trên cả quy mô doanh thu và nhân lực. Tính đến hết năm 2015, FPT Software đạt doanh thu 181 triệu USD, tăng 34% so với 2014 và quy mô nhân lực trên 9.000 người. Công ty đã và đang cấp dịch vụ cho khoảng 400 khách hàng là các công ty lớn trên toàn cầu. Nhờ nỗ lực nghiên cứu phát triển các giải pháp dịch vụ trên nền công nghệ mới S.M.A.C, đặc biệt là trong lĩnh vực Cloud, FPT đã được Amazon Web Services và Microsoft Nhật Bản công nhận là đối tác chiến lược trong mảng công nghệ Cloud. Năm 2012, FPT Software mới có 167 onsiter nhưng sau 4 năm với các dự án ngày càng nhiều lên, Phần mềm FPT đang có hơn 900 onsiter từ Việt Nam và hơn 340 CBNV đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Myanmar, Philippines, Singapore, Slovakia, Nga, Malaysia…

Bên cạnh đó, FPT Software không ngừng tập trung nghiên cứu phát triển các giải pháp dịch vụ trong lĩnh vực phần mềm, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh song song với việc giảm chi phí đầu tư. Năm 2016, FPT Software dự kiến tuyển dụng 4.500 nhân viên mới và tăng trưởng doanh thu dự kiến là 30% so với năm 2015. FPT Software cũng đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD và 30.000 nhân viên vào năm 2020.

>> Bí thư Nguyễn Xuân Anh: 'FPT đang rất thành công ở Đà Nẵng'

Việt Nguyễn

Ý kiến

()