Chúng ta

Hơn 500 hồ sơ start-up Việt 2019 bước vào vòng hoàn thiện

Chủ nhật, 4/8/2019 | 22:45 GMT+7

Sau khi kết thúc vòng đăng ký, các start-up có 7 ngày để hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện dự thi chương trình.

Theo báo VnExpress, trong số hơn 500 hồ sơ đăng ký chỉ có gần 300 start-up đã hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng điều kiện dự thi và sẽ tiếp tục các bước chuẩn bị để vào vòng kế tiếp. Bên cạnh đó, đại diện ban tổ chức cũng cho biết còn số lượng lớn đội thi chưa cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, thời gian hoạt động, pháp lý của doanh nghiệp...

Để các đội có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, ban tổ chức Start-up Việt 2019 dành thêm 7 ngày từ nay đến 6/8 để start-up rà soát, xem xét lại hồ sơ và cung cấp bổ sung các thông tin theo tiêu chí ban tổ chức đã công bố. Ban tổ chức cũng sẽ gửi email thông báo, nhắc nhở các đội chưa hoàn thành.

1bbc1a4ed6e336bd6ff2-5102-1542-2854-8015

Tại Gala chung kết diễn ra ngày 15/11, cộng đồng 500 start-up cùng các hội đồng chuyên môn, nhà đầu tư, chuyên gia cố vấn... đã cùng tìm ra quán quân cuộc thi Start-up Việt 2018.

Cũng theo đại diện ban tổ chức, năm nay các start-up đăng ký tham dự đa số đều ứng dụng công nghệ phát triển các nền tảng ứng dụng, cung cấp dịch vụ mang tính đột phá thuộc hầu khắp các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, vận tải, giáo dục, du lịch...

Các doanh nghiệp đều chú trọng xây dựng nền tảng công nghệ để kết nối các bên theo xu hướng kinh tế chia sẻ. Nhiều start-up ứng dụng công nghệ cao như Internet kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI)... Một số doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng tham gia chương trình.

Ban tổ chức cũng ghi nhận khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường đang là xu hướng và dành được sự chú ý của nhiều start-up tham dự. Tuy chưa chiếm số lượng lớn nhưng một số start-up bắt đầu sử dụng công nghệ để khai phá các lĩnh vực năng lượng xanh, hướng đến tiêu dùng bền vững, sử dụng sản phẩm hữu cơ và bảo vệ môi trường.

Năm nay, với mục tiêu tìm kiếm "kỳ lân" start-up, tiêu chí chấm giải đặt trọng tâm vào tính đột phá của sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh, năng lực đội ngũ sáng lập và khả năng chinh phục thị trường quốc tế. Nhằm tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, Start-up Việt 2019 thay đổi và bổ sung nhiều hoạt động tập trung vào mục tiêu giúp các start-up đủ tự tin và năng lực hướng đến sân chơi nước ngoài.

nunhanstartup1-1-2188-1564734474.jpg

Các start-up sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu những đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh đồng sáng lập kiêm COO Grab - bà Tan Hooi Ling chia sẻ tại sân khấu Chung kết Start-up Việt 2018 do VnExpress tổ chức.

Các start-up dự thi sẽ được tham gia tiệc tối trực tiếp gặp gỡ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các buổi hội thảo xoáy sâu vào từng chủ đề như làm thế nào phát triển ý tưởng độc đáo thành sản phẩm cụ thể đủ sức cạnh tranh, làm thế nào nắm bắt tâm lý người tiêu dùng nước sở tại để có phương án thâm nhập thị trường đúng đắn...

Hội đồng chuyên môn có sự tham gia của các tên tuổi lớn trong cộng đồng khởi nghiệp. Điển hình là ông Trần Ngọc Thái Sơn - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tiki. Ngoài ra còn có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Công ty Tư vấn kinh doanh Hội nhập toàn cầu GIBC...

Một điểm mới năm nay, bên cạnh các quyền lợi dành cho top 5 đội xuất sắc và quán quân Start-up Việt, top 3 start-up công nghệ có tính đột phá cao còn nhận chuyến đi Canada trong hai tuần cùng tổ chức Zone Start-ups để tìm hiểu cơ hội tiếp cận thị trường Bắc Mỹ và học hỏi các mô hình khởi nghiệp tại Canada.

>>  Hơn 400 hồ sơ đăng ký dự thi Start-up Việt 2019

Trần Vũ

Ý kiến

()