Vừa qua, FPT Long Châu ký kết hợp tác chiến lược với Quỹ Urgo Foundation, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhằm nâng cao năng lực sơ cấp cứu và ứng phó khẩn cấp trong cộng đồng.
Sự kiện diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, trước sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức y tế, đơn vị đào tạo và doanh nghiệp. Đây là dấu mốc mới trong hợp tác giữa các đơn vị y tế Việt Nam - Pháp, đồng thời mở ra hướng tiếp cận thiết thực: đưa kỹ năng sơ cấp cứu đến gần hơn với người dân thông qua mạng lưới nhà thuốc.
![]() |
| Các đơn vị ký kết hợp tác nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng. |
Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp triển khai hàng trăm trạm sơ cấp cứu hỗ trợ cộng đồng; đào tạo, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ dược sĩ, chuyên viên y tế; đồng thời mở rộng hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe trên phạm vi toàn quốc.
Nhà thuốc trở thành điểm hỗ trợ sơ cấp cứu
Với lợi thế mạng lưới “gần dân, sát dân”, FPT Long Châu kỳ vọng các nhà thuốc không chỉ là nơi cung cấp dược phẩm, tiêm chủng, tư vấn sức khỏe, mà còn có thể trở thành điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu khi người dân gặp tình huống khẩn cấp.
Trong nhiều trường hợp, những phút đầu tiên sau tai nạn hoặc biến cố sức khỏe có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống, hạn chế biến chứng và phục hồi của người bệnh. Việc có một điểm chạm y tế gần nhà, nơi đội ngũ nhân viên được đào tạo để nhận diện nguy cơ, xử trí ban đầu đúng cách và kết nối nhanh với cơ sở điều trị chuyên sâu, sẽ góp phần gia tăng cơ hội bảo vệ sự sống trong “thời gian vàng”.
Trong khuôn khổ hợp tác, các điểm sơ cứu FPT Long Châu sẽ từng bước được triển khai để hỗ trợ người dân trong các tình huống cần can thiệp ban đầu. Cùng với đó, đội ngũ dược sĩ, chuyên viên y tế sẽ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và năng lực ứng phó, nhằm bảo đảm sự bình tĩnh và chính xác khi tiếp nhận những trường hợp khẩn cấp.
Đây cũng là bước mở rộng vai trò của nhà thuốc trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ điểm bán lẻ dược phẩm, nhà thuốc có thể trở thành một mắt xích hỗ trợ y tế gần dân, giúp người dân tiếp cận sự trợ giúp ban đầu nhanh hơn, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư hoặc nơi việc di chuyển đến bệnh viện cần thêm thời gian.
Hơn 22.000 dược sĩ được chuẩn hóa kỹ năng
Một trong những trọng tâm của chương trình là nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho hơn 22.000 dược sĩ FPT Long Châu trên toàn quốc. Đội ngũ này sẽ từng bước được chuẩn hóa chuyên môn, hướng tới trở thành lực lượng tình nguyện viên cấp cứu cộng đồng, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống đặc biệt.
Chị Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết, FPT Long Châu đang nỗ lực chăm sóc và bảo vệ người dân từ sớm, từ xa bằng công nghệ thông minh, mạng lưới rộng khắp và sự tận tâm của đội ngũ y tế.
“Thông qua chương trình, chúng tôi mở rộng vai trò tại nhà thuốc: không chỉ cung cấp dược phẩm chất lượng, minh bạch mà còn là trạm hỗ trợ sơ cấp cứu ngay tại cộng đồng, hỗ trợ can thiệp y tế kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ sự sống trong ‘thời gian vàng’”, chị Quyên chia sẻ.
![]() |
| Chị Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng giám đốc Bán lẻ FPT chia sẻ tại sự kiện. |
Hiện FPT Long Châu có hơn 2.678 nhà thuốc và hơn 230 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Mạng lưới này tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhanh hơn với các điểm hỗ trợ y tế ban đầu, đồng thời kết nối kịp thời với bệnh viện tuyến trên khi cần thiết.
Trên thực tế, các chuyên viên y tế Long Châu từng nhiều lần hỗ trợ sơ cấp cứu và chuyển viện thành công cho người dân trong “thời gian vàng”. Một số trường hợp khẩn cấp như trẻ nhỏ bị sặc sữa gây nghẹt đường thở, bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt, người có dấu hiệu đột quỵ hoặc nghi nhồi máu cơ tim… đã được phát hiện và xử trí kịp thời.
Những tình huống này cho thấy vai trò ngày càng rõ của các điểm chạm y tế gần dân. Khi được trang bị kỹ năng phù hợp, dược sĩ và chuyên viên y tế tại nhà thuốc có thể trở thành lực lượng hỗ trợ ban đầu quan trọng trước khi người bệnh được chuyển đến cơ sở điều trị chuyên sâu.
Lan tỏa kỹ năng sơ cứu đến cộng đồng
Không chỉ tập trung vào đội ngũ dược sĩ, chương trình hợp tác còn hướng đến phổ cập kiến thức sơ cấp cứu cho người dân. Thông qua mạng lưới nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng hệ thống nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng Long Châu, các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ được triển khai rộng rãi, giúp kiến thức y khoa trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hành hơn trong đời sống.
Theo đại diện các đơn vị y tế, phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng là mục tiêu đã được đặt ra từ lâu, nhưng để triển khai hiệu quả cần sự phối hợp của nhiều bên. Sự tham gia của tổ chức nhân đạo, quỹ quốc tế, trường đại học và doanh nghiệp y tế được kỳ vọng tạo nên mô hình hợp tác thiết thực, kết nối nguồn lực công - tư vì sức khỏe cộng đồng.
Tại sự kiện, các đơn vị cũng ra mắt chương trình Học viện Sơ cứu - First-Aid Academy, hướng đến chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên ngành y dược. Nội dung đào tạo sẽ do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chủ trì xây dựng và triển khai, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ Long Châu trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Chương trình kỳ vọng không chỉ dừng lại ở sinh viên hay đội ngũ nhân viên y tế, mà từng bước đưa sơ cấp cứu trở thành kỹ năng phổ thông của người dân. Mục tiêu sau cùng là mỗi gia đình đều có thể trở thành một “học viện sơ cấp cứu” thu nhỏ, nơi các thành viên biết cách hỗ trợ nhau khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
![]() |
| Các bác sĩ Hội Chữ thập đỏ TPHCM mô phỏng sơ cứu một trường hợp bị tai nạn. |
Từ mạng lưới nhà thuốc rộng khắp đến đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ, Long Châu đang mở rộng vai trò trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Không chỉ là nơi người dân tìm đến khi cần thuốc, mỗi điểm chạm y tế gần dân còn có thể trở thành nơi hỗ trợ ban đầu, kết nối nhanh và góp phần bảo vệ sự sống trong những thời khắc quan trọng nhất.
Sơn Tra



Ý kiến
()