Chúng ta

Gartner: Thị trường PC toàn cầu tăng trong quý 2

Thứ bảy, 13/7/2019 | 21:38 GMT+7

Trong báo cáo mới nhất, Gartner cho hay các lô hàng máy tính cá nhân (PC) toàn thế giới đã tăng 1,5% trong quý II sau hai quý giảm.

63 triệu chiếc máy tính đã xuất xưởng trong quý II vừa qua, so với 62 triệu đơn vị cùng kỳ năm ngoái, Gartner thông báo tin tích cực.

fpt-5148-1563028698.jpg

Một khoang trong khu đào tạo tân binh của FPT Software ở quận 9. Ảnh: Trung Dũng

Nhà phân tích chính cấp cao của Gartner - Mikako Kitagawa cho biết sự tăng trưởng được "thúc đẩy bởi nhu cầu từ việc làm mới Windows 10 cho thị trường doanh nghiệp. Tăng trưởng máy tính để bàn rất mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm các lô hàng trong lĩnh vực di động".

Lenovo, HP và Dell là ba nhà cung cấp hàng đầu và chiếm hơn 64% các lô hàng PC toàn cầu. Tại Mỹ, 14 triệu PC đã được xuất xưởng trong quý II, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. HP và Dell vẫn ở vị trí số 1 và số 2 về số lượng các lô hàng cung ứng ra thị trường. Các lô hàng PC ở châu Á-Thái Bình Dương đã giảm 1% so với năm ngoái, phần lớn là do nhu cầu thị trường yếu tại Trung Quốc.

Gartner nhận định các tranh chấp thương mại đang diễn ra và mối đe dọa về thuế quan mang đến tương lai không chắc chắn cho thị trường PC.

"Trong khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không ảnh hưởng đến thị trường PC trong quý II, giai đoạn tiếp theo của thuế quan có thể tác động đáng kể", ông Kitagawa nói. "Hầu hết máy tính xách tay và máy tính bảng hiện được sản xuất tại Trung Quốc và doanh số của các thiết bị này ở Mỹ có thể phải đối mặt với việc tăng giá đáng kể nếu áp dụng thuế quan trừng phạt và các nhà cung cấp không có hành động phản ứng nhanh chóng".

Trong khi đó, Jitesh Ubrani, Giám đốc nghiên cứu mảng thiết bị di động của IDC, cho biết: "Cung cấp cho bộ xử lý của Intel đã cải thiện rõ rệt trong quý, cho phép hầu hết các nhà cung cấp PC thực hiện các đơn đặt hàng cũ đồng thời vận chuyển một nguồn cung cấp PC mới vào các kênh". Ngoài ra, mối đe dọa về thuế quan tăng lên đã khiến một số nhà sản xuất PC chuyển một số lượng lớn máy tính để bàn và máy tính xách tay, do đó tạo ra thị trường PC một cách giả tạo trong quý thứ hai".

>> Hành trình chinh phục 'ông lớn' ngành hàng không của FPT

Hải Ninh

Ý kiến

()