Chúng ta

FPT khởi công dự án Công viên Công nghệ số Tây Tựu 200ha, hướng đến môi trường làm việc chất lượng cao

Thứ sáu, 16/1/2026 | 09:17 GMT+7

Sáng nay, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT khởi công dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn. Dự án quy mô gần 200ha được kỳ vọng góp phần hình thành cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở ra một không gian “Work - Live - Innovate” cho cộng đồng công nghệ trong giai đoạn 2026-2031.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời được xác định là một dự án công nghệ lớn trên phạm vi cả nước, do FPT làm chủ đầu tư.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 238 và 239 ngày 15/1, chính thức lựa chọn FPT là nhà đầu tư thực hiện dự án. Với quy mô tổng thể 196,8ha, dự án hướng tới xây dựng một khu công viên công nghệ số gần 200ha tại phía Tây Hà Nội, tạo thêm động lực cho định hướng phát triển các cực tăng trưởng mới của thủ đô trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Trương Việt Dũng, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư về yêu cầu Hà Nội đi đầu hình thành các mô hình phát triển mới với tư duy mới; phát triển dựa trên tri thức, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; trở thành trung tâm lan tỏa, động lực phát triển của Vùng thủ đô và cả nước. Trên tinh thần đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 14/1 đã thống nhất cao chủ trương triển khai ngay dự án, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội.

-8335-1768529438.jpg

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tin tưởng FPT Tây Tựu sẽ trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong tương lai gần.

Một điểm nhấn được lãnh đạo TP Hà Nội nhắc lại là cam kết từ trước: ngày 16/10/2025, tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, lãnh đạo UBND TP đã cam kết khởi công dự án trước ngày 19/1 để chào mừng Đại hội XIV. “Hôm nay, cam kết đó đã được thực hiện trọn vẹn bằng hành động cụ thể; lời hứa chính trị đã trở thành hiện thực, Hà Nội đã nói và đã làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng”, ông Trương Việt Dũng khẳng định.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình mở đầu bằng lời chia sẻ “rất xúc động” và nói về “ba điều từ trái tim”. Điều thứ nhất là lòng biết ơn đối với thành phố Hà Nội. Anh nhắc lại hành trình 38 năm trước khi FPT khởi nghiệp trong một căn phòng chưa đầy 14m2, vừa là nơi làm việc vừa là chỗ ở, với niềm tin giản dị “người Việt Nam có thể làm công nghệ”. “Ngày ấy, không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng rằng hôm nay, FPT lại có được một không gian rộng lớn, bài bản và hiện đại như thế này để phát triển khoa học - công nghệ”, anh nói và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Hà Nội vì sự đồng hành, hỗ trợ quyết liệt, đồng bộ.

-5431-1768529438.jpg

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ "ba điều từ trái tim" tại lễ khởi công dự án FPT Tây Tựu.

Điều thứ hai, theo Chủ tịch FPT, là thách thức lớn nhất: làm chủ công nghệ lõi, bảo đảm chủ quyền quốc gia. Anh nhấn mạnh công nghệ trong giai đoạn tới không chỉ là năng suất lao động hay sức cạnh tranh, mà còn là cách để Việt Nam giữ được tự chủ, tự lực, tự cường trong một thế giới đầy biến động. Trong mạch đó, anh chia sẻ việc FPT vừa công bố Giải thưởng AI Âu Lạc trị giá 1 triệu USD với mong muốn thúc đẩy thanh niên Việt Nam dấn thân mạnh mẽ hơn vào trí tuệ nhân tạo và các công nghệ lõi, coi khu công viên công nghệ này là điểm hội tụ cho học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

“Thành công của FPT, suy cho cùng, được xây dựng trên một tài sản vô tận - đó là trí tuệ Việt Nam”, anh Bình nói về điều thứ ba, đồng thời khẳng định điều kiện quan trọng để con người có thể nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ chính là một không gian xứng đáng để làm việc, học tập và sáng tạo.

-2434-1768529439.jpg

Anh Bình khẳng định quyết tâm của FPT trong việc đóng góp vào sự phát triển khoa học - công nghệ cao của không chỉ thủ đô, mà còn ở phạm vi cả nước.

Cuối cùng, Chủ tịch FPT bày tỏ cam kết khu công viên công nghệ này sẽ trở thành trung tâm góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước, xa hơn là từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam.

Theo quy hoạch, điểm nhấn của dự án nằm ở cấu trúc phát triển theo tiêu chí công trình xanh và mô hình môi trường sống - làm việc - sáng tạo liên hoàn. Trong tổng quy mô 196,8ha, khu công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chiếm khoảng 168,9ha. Phần diện tích còn lại được tổ chức như một công viên mở, tích hợp hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh, mặt nước… nhằm hình thành một môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao.

-6743-1768529439.jpg

Phối cảnh dự án FPT Tây Tựu - khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên cả nước.

Dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến năm 2031, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027. Khi đi vào vận hành, không gian này được kỳ vọng tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến; thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; đồng thời nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đây cũng được xác định là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên quy mô cả nước.

Về ý nghĩa chiến lược, dự án là một bước cụ thể hóa quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, dự án cũng gắn với tinh thần Nghị quyết số 57, nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là yếu tố quyết định để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

-5530-1768529439.jpg

Chính thức khởi công dự án trọng điểm FPT Tây Tựu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đặt trong bối cảnh chiến lược của FPT, lễ khởi công mang thêm một lớp ý nghĩa rất “đúng mood” năm 2026: xây nền cho năng lực làm chủ công nghệ chiến lược. Khi một tổ hợp công nghệ số quy mô lớn được hình thành với mục tiêu thu hút nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy R&D, thử nghiệm công nghệ mới và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đó cũng là cách FPT gia cố “hạ tầng cho tham vọng” của mình. Các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, an toàn thông tin, chip/bán dẫn hay các hướng công nghệ mới như drone sẽ cần những không gian làm việc - nghiên cứu - vận hành đủ lớn, đủ mở và đủ tiêu chuẩn để tăng tốc. Tây Tựu vì thế không chỉ là một mốc khởi công, mà là một bước đặt móng cho chặng đường dài.

Dự án cũng được triển khai theo mô hình quản lý thể hiện cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù phát triển nhanh của lĩnh vực công nghệ. Theo đó, Nhà nước thực hiện quản lý quy hoạch, cơ chế chính sách và giám sát; nhà đầu tư trực tiếp đầu tư và vận hành toàn bộ. Cách tiếp cận này góp phần bảo đảm tính hiệu quả, đồng thời cho thấy vai trò của mô hình hợp tác “ba nhà” giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp trong việc tạo lập môi trường nghiên cứu, làm việc đạt chuẩn quốc tế; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam.

Trí Đức

Ý kiến

()