Chúng ta

FPT khai trương văn phòng mới tại quốc gia thuộc 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Thứ sáu, 7/7/2023 | 14:59 GMT+7

Mới đây, FPT Software khai trương văn phòng mới giữa trung tâm kinh tế thủ đô Jakarta, Indonesia, nâng tổng số văn phòng của FPT Software toàn cầu lên 67. Văn phòng mới đặt mục tiêu đạt 10.000 nhân sự vào năm 2035. 

Lễ khai trương có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia Phạm Thế Cường; và lãnh đạo cao cấp FPT Software. Tại đây, các lãnh đạo đã cùng thực hiện nghi lễ cắt ngọn cơm Tumpeng (món cơm truyền thống của Indonesia) để khai tiệc chào mừng, đồng thời tri ân sự độc lập và tinh thần đoàn kết. 

-4213-1688716669.jpg

Đại diện chính phủ và lãnh đạo cấp cao FPT Software cùng tham gia nghi thức Tumpeng để mừng khai trương. Nguồn: FPT Software

Văn phòng mới của FPT Software đặt tại tầng 18 tòa nhà Treasury Tower, tòa nhà 57 tầng hiện đại bậc nhất giữa trung tâm kinh tế của thủ đô Jakarta. Văn phòng mới tạo thuận lợi để FPT Software tiếp cận các khách hàng tiềm năng, mở rộng mô hình kinh doanh tại Indonesia cũng như trong khu vực.

Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, quốc gia duy nhất khu vực có GDP đạt mốc nghìn tỷ USD cũng như góp mặt trong nhóm các nền kinh tế lớn G20. Với 280 triệu dân, tốc độ tăng trưởng GDP cao, mảng công nghệ thông tin được chính phủ quan tâm đầu tư, Indonesia là thị trường tiềm năng để FPT Software ghi dấu sự hiện diện trong khu vực. 

Anh Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng giám đốc của FPT Software cho biết: “Nền kinh tế đang phát triển và nhu cầu chuyển đổi số của Indonesia là cơ hội cho FPT Software - công ty công nghệ đã có hơn 20 năm kinh nghiệm thành công trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ mang kiến thức chuyên môn và các giải pháp sáng tạo của mình để thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả cho các doanh nghiệp địa phương và đưa Indonesia đến gần hơn tương lai số.” 

-2989-1688716669.jpg

Phó Tổng giám đốc FPT Software Nguyễn Khải Hoàn tin tưởng cơ hội phát triển mạnh mẽ của công ty tại Indonesia cũng như khu vực Đông Nam Á. 

Gia nhập thị trường Indonesia từ năm 2012, sau nhiều năm làm quen, đặt nền móng và xây dựng năng lực sản xuất, FPT Software đã cung cấp giải pháp công nghệ cho hàng chục công ty đầu ngành nhiều lĩnh vực, tập trung vào mảng tài chính - ngân hàng, tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe. Công ty cam kết phát triển lực lượng lao động chất lượng cao để giúp giải quyết nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số ngày càng gia tăng của Indonesia. 

Thị trường nước ngoài hiện đóng góp 46% tổng doanh thu của Tập đoàn FPT, doanh thu ký mới từ thị trường nước ngoài trong 5 tháng đạt 13.729 tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thị trường châu Á - Thái Bình Dương là một trong ba thị trường trọng điểm, doanh thu tăng 50,4% trong 5 tháng đầu năm 2023. 

Giám đốc FPT Software Indonesia Nguyễn Hoàng Tùng chia sẻ: “Nhu cầu cho các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa (Automation), trí tuệ nhân tạo (AI), SAP S/4HANA, tại Indonesia ngày càng gia tăng. Chúng tôi đặt mục tiêu có 10.000 kỹ sư CNTT lành nghề vào năm 2035 để mang giải pháp công nghệ đến những khách hàng hàng đầu thuộc mọi lĩnh vực”. 

-5380-1688716669.jpg

Anh Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc FPT Software chi nhánh Indonesia (đứng giữa) đặt mục tiêu có 10.000 nhân sự vào năm 2035. Nguồn: FPT Software

FPT Software là công ty cung cấp dịch vụ công nghệ hàng đầu châu Á, hiện diện tại gần 30 quốc gia trên toàn cầu. Công ty cung ứng dịch vụ, giải pháp công nghệ chuyển đổi số đến hơn 1.000 khách hàng, trong số đó, hàng trăm khách hàng thuộc Top Fortune 500. Các công nghệ trụ cột mà FPT Software cung ứng bao gồm AI - Trí tuệ nhân tạo, IoT - Internet vạn vật, Cloud - Điện toán đám mây, Blockchain - Chuỗi khối, Big Data - Công nghệ dữ liệu, nhà máy thông minh hay RPA - tự động hóa quy trình bằng robot. 

T.M

Ý kiến

()