Chúng ta

ĐH FPT HCM cơ sở mới bắt đầu hoạt động

Thứ ba, 10/9/2019 | 08:14 GMT+7

Campus tại quận 9, TP HCM của ĐH FPT cơ sở mới ở Khu Công nghệ cao đã hoàn thiện những hạng mục chính và sẽ được đưa vào giảng dạy, học tập từ ngày 10/9.

Khởi công vào đầu tháng 3/2018, sau hơn 18 tháng thi công, toà nhà ĐH FPT HCM cơ sở quận 9 đã chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 9/9. Sau một ngày tham quan cơ sở mới của trường, sinh viên từ năm hai trở lên sẽ bắt đầu học tập từ ngày 10/9, còn các tân sinh viên năm 2019 sẽ về với mái nhà mới sau khi hoàn tất chương trình học quân sự.

Các phòng ban của ĐH FPT cũng sẽ dời về cơ sở mới từ ngày 10/9. Cơ sở quận 12 ở Khu Công viên Phần mềm Quang Trung gồm tòa trước kia sẽ được bàn giao lại cho Cao đẳng FPT Polytechnic HCM sử dụng trong thời gian tới.

IMG-7494-5566-1568039099.jpg

Cơ sở quận 9 đã hoàn thiện các hạng mục cơ bản như phòng học và các phòng ban.

Hiện tại, một số hạng mục của cơ sở mới như: thư viện, canteen, giảng đường lớn, phòng chức năng, thang máy,… vẫn đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Đơn vị xây dựng cũng đang tiến hành trồng cây xanh, bồn hoa, đào hồ sen… để tạo mảng xanh cho trường. Theo anh Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc Văn phòng FPT Education HCM cho biết, tất cả các hạng mục sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm nay.

Trước đó 1 năm, campus HCM của ĐH FPT đã được cất nóc tại tầng 11 - tầng cao nhất của công trình vào giữa tháng 9/2018 để chào mừng Đại lễ FPT 30 năm. Ngày 3/8 vừa qua, campus quận 9 đã tiến hành an vị trống đồng. Chiếc trống được đúc mô phỏng theo hình dáng và hoạ tiết hoa văn của trống đồng Hy Cương. Bản gốc hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng và được công nhận là bảo vật quốc gia.

Dự án Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ ĐH FPT được khởi công vào ngày 6/3/2018 tại lô E2a-II, Đường D1 thuộc không gian khoa học của khu Công nghệ cao TP HCM với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng trên diện tích đất 22.540 m2.

Trong đó, diện tích xây dựng là 6.750 m2, tổng diện tích mặt sàn 29.926 m2. Công trình cao 11 tầng, tọa lạc tại ở nơi tập trung nhiều công ty công nghệ như: FPT Software, Intel, Nidec… và các trung tâm nghiên cứu khoa học. Công trình được thực hiện bởi kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa chủ trì và các đồng nghiệp Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng.

>>  Sinh viên ĐH FPT Vô địch cuộc thi IoT quốc tế

Trần Vũ

Ý kiến

()