Chúng ta

Chủ tịch FPT nêu 3 kiến nghị với Thủ tướng

Thứ sáu, 27/3/2026 | 14:24 GMT+7

Sáng 27/3, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp”, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Thủ tướng nêu rõ, bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu tăng trưởng trung bình 10% trở lên. Đây là mệnh lệnh của non sông, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng. 

Tuy nhiên, bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức như bảo hộ thương mại gia tăng, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, chuyển đổi năng lượng đang là những thách thức lớn.

-5308-1774596184.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi gặp gỡ các doanh nghiệp. ẢNH: NHẬT BẮC

Do đó, phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tầm thấp… 

Nêu rõ mục tiêu tăng trưởng 2 con số cần sự nỗ lực, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định Chính phủ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp với sự chân thành, chia sẻ với doanh nghiệp bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để góp phần hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

“Thứ nhất, về tri ân. Chúng tôi được chứng kiến Thủ tướng và các cộng sự không chỉ quyết nhanh hơn doanh nghiệp mà còn làm nhiều hơn, vất vả hơn doanh nghiệp. Điều đó thực sự tạo cảm hứng rất lớn. Chúng tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc và coi đây là tấm gương để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn”, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình mở đầu bài phát biểu.

fpt-chinh-phu.jpg

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.  ẢNH: NHẬT BẮC

Theo anh Bình, bối cảnh hiện nay, thế giới đang đứng trước những biến động rất lớn quanh xung đột và sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), có thể ví như một "cơn sóng thần" chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không chỉ đối mặt với nhiều thách thức kéo dài mà còn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ. 

Điểm qua nội lực của doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch FPT đề xuất một số kiến nghị về tăng cường liên kết doanh nghiệp, về trí tuệ nhân tạo (AI) và về chiến lược dài hạn.

Anh Trương Gia Bình cho rằng cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn tinh thần liên kết theo định hướng mà Thủ tướng đã nêu. Tuy nhiên, trên thực tế, tinh thần này vẫn chưa được triển khai tương xứng. “Do đó, cần có cơ chế kết nối chặt chẽ giữa các doanh nghiệp: doanh nghiệp nhỏ liên kết với doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp vừa kết nối với doanh nghiệp lớn; đồng thời phối hợp với địa phương để cùng xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn”.

Với trí tuệ nhân tạo, hiện Việt Nam có mức độ nhận thức về AI cao, thuộc nhóm top 6 thế giới. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong doanh nghiệp và tổ chức còn hạn chế. “Chúng ta chưa thực sự đạt tới giai đoạn "AI-first" - tức lấy AI làm nền tảng cho mọi hoạt động”, người đứng đầu FPT nêu và nhắc đến mức cao hơn nữa là "AI-native".

-8309-1774596185.jpg

Các đại biểu dự hội nghị. ẢNH: NHẬT BẮC

Một vấn đề đáng lo ngại khác, theo anh Bình, là sự phụ thuộc vào các nền tảng AI nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất chủ quyền dữ liệu và công nghệ. Đây là thách thức lớn đối với an ninh quốc gia.

Cuối cùng, về chiến lược dài hạn, Chủ tịch nhà F mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam “vươn tầm quốc tế. “Thực tiễn cho thấy, không quốc gia nào duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài nếu không mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn vươn ra toàn cầu, tìm kiếm cơ hội mới và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo”.

T.P

Ý kiến

()