Chúng ta

Chủ tịch FPT: ‘Khởi nghiệp thì đừng sợ hãi’

Thứ năm, 15/11/2018 | 16:33 GMT+7

Anh Trương Gia Bình nhấn mạnh, không phải giành chiến thắng mới thành công. Người thành công là người dám sống không sợ hãi với đam mê của mình.

Với phong thái tự nhiên, gần gũi, Chủ tịch FPT - anh Trương Gia Bình đại diện Ban giám khảo Start-up Việt 2018 chia sẻ tại lễ sự kiện chung kết do VnExpress tổ chức. 

Chủ tịch FPT bắt đầu bài chia sẻ với lời khuyên về sự can đảm. Anh Bình dẫn chứng khi ái nữ Tập đoàn Tân Hiệp Phát - chị Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc viết cuốn sách ''Vượt lên những người khổng lồ'' và đặt câu hỏi: ''Tại sao một doanh nghiệp Việt Nam được Cola Coca chào mua 2 tỷ USD nhưng từ chối?''. 

Anh Bình lý giải về quá trình vượt qua nỗi sợ ngay từ tuổi thơ của người đứng đầu Tân Hiệp Phát, để sau này gây dựng tập đoàn lớn mạnh. Từ đó, anh nhấn mạnh: "Những người kiến tạo thế giới này, vốn dĩ không sợ hãi''.

''Những người như các bạn cũng phải có một tầm nhìn, một khát vọng lớn lao", anh Bình đưa ra lời khuyên thứ hai. Chủ tịch nhà F dẫn ra câu chuyện chinh phục thế giới của Google, với câu nói kinh điển của Larry Page (đồng sáng lập Google) khi nói về ước mơ ngay từ thời kỳ khởi nguyên của tập đoàn công nghệ này: ''Chúng tôi muốn xếp lại trật tự thông tin thế giới''. 

''Sự khác biệt của các bạn là có thể nhìn được những gì mà người khác chưa nhìn thấy. Ở đất nước này có muôn vàn những vấn đề chưa được thỏa mãn'', anh Bình nhấn mạnh, đồng thời khẳng định đó chính là cơ hội, thời cơ cho các start-up ''nhìn thấy'' những điều ''chưa thỏa mãn'' ấy.

017f1ab1d11c3142680d-9327-1542-3287-9190

Chủ tịch Tập đoàn FPT phát biểu.

Trích dẫn câu nói của Jackma về mục đích sáng lập Alibaba: ''Tôi muốn những người ở vùng quê hẻo lánh có thể mua được những thứ họ thích, bán ra những thứ ở thị trường ngoài kia có hàng tỷ người đang cần'', Chủ tịch FPT Trương Gia Bình không quên nhắc nhở các start-up rằng, đích đến không nằm ở việc thỏa mãn lợi ích cá nhân: "Những người như các bạn, hãy nghĩ về việc sẽ mang lại lợi ích cho hàng triệu, hàng tỷ người".

Điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, mà vị chủ tịch gửi gắm đến thế hệ khởi nghiệp: ''Hãy làm việc cật lực, làm việc, làm việc và làm việc''. 

''Chính những con người như vậy, đã tạo nên thế giới hôm nay, và kiến tạo nên thế giới ngày mai'', anh Bình đúc kết phát biểu. ''Thế giới ngày mai'', được người đứng đầu FPT cắt nghĩa, là nơi mọi thứ được xác lập, vận hành qua số hóa, với dữ liệu được coi là ''dầu mỏ'' của nền kinht ế. 

Trước khi kết thúc lời chia sẻ, anh Bình nhắn gửi tới các start-up: "Tôi muốn chúc các bạn thành công. Trong cuộc thi nào cũng có người số một, số hai, số ba. Nhưng không phải cứ không là số một thì không thành công. Mà người thành công là người dám sống không sợ hãi và sống với đam mê của mình", anh Bình chia sẻ.

Sau hai tháng tổ chức, chương trình Start-up Việt 2018 do báo VnExpress tổ chức đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Tại Gala chung kết đang diễn ra (bắt đầu từ 14h hôm nay – ngày 15/11), cộng đồng 500 start-up cùng các hội đồng chuyên môn, nhà đầu tư, chuyên gia cố vấn... sẽ cùng tìm ra quán quân cuộc thi Start-up Việt 2018.

Phát biểu khai mạc Gala chung kết Start-up Việt 2018, ông Phạm Xuân Đà - Cục trưởng cục công tác phía Nam Bộ Khoa học công nghệ rất phấn khởi về tinh thần khởi nghiệp trên toàn quốc. Ông chúc các star-up luôn giữ vững lửa nhiệt huyết trên chặng đường khởi nghiệp phía trước. 

Ông Cự đánh giá Việt Nam có tiềm năng khởi nghiệp dồi dào từ thế hệ trẻ sáng tạo có quyết tâm khởi nghiệp cao, tư duy hiện đại, dám chấp nhận thất bại. Trong năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thể hiện rõ nét thông qua dòng tiền đầu tư chảy về các dự án tiềm năng.

6bc141d1807c6022396d-3496-1542-7897-8766

Ông Phạm Xuân Đà - Cục trưởng cục công tác phía Nam Bộ Khoa học công nghệ phát biểu khai mạc Gala Start-up Việt 2018.

Trong năm 2017, chúng ta tiếp nhận 92 thương vụ đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với tổng số vốn hơn 291 triệu USD. Các chương trình thực tế về khởi nghiệp, những cuộc thi cũng góp phần thổi bừng làn sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Để có thêm nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, chất lượng của các doanh nghiệp cần phải được quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (được biết đến là Đề án 844) thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ với những chính sách, nghị định ban hành nhằm khởi tạo một môi trường thuận lợi cho việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

“Đến với chương trình Start-up Việt 2018, Bộ mong muốn xây dựng văn hóa khởi nghiệp với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chấp nhận và cởi mở với mọi thất bại, kiên trì theo đuổi mục tiêu. Bên cạnh đó, các đơn vị hỗ trợ truyền thông để tạo ra văn hóa khởi nghiệp hỗ trợ hệ sinh thái start-up”, đại diện Bộ cho hay.

Start-up Việt 2018 chính là cầu nối để các doanh nghiệp mới liên kết với nhau, hỗ trợ cùng phát triển trong hệ sinh thái quốc gia với các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức cá nhân... Đây cũng chính là mục tiêu lớn nhất mà đề án 844 hướng đến.

237cb10c72a192ffcbb0-3689-1542-3152-7623

Chương trình có sự tham gia của hội đồng giám khảo gồm ông Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Phạm Phú Trường - Tổng giám đốc Công ty tư vấn hội nhập toàn cầu GIBC, ông Phạm Duy Hiếu - Giám đốc điều hành Vietnam Startup Foundation. 

Trước đó, cuộc thi đã trải qua hai tháng để chọn ra Top 25 từ hơn 400 hồ sơ start-up đăng ký dự thi. Cùng với đó, chương trình tổ chức nhiều hoạt động nhằm bồi dưỡng, ươm mầm cho sự trưởng thành của các start-up thuộc top 25.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động đào tạo "Khởi nghiệp tinh gọn" với sự đồng hành của 5 vườn ươm khởi nghiệp thuộc nhóm năng động và uy tín nhất Việt Nam. Trong suốt một tháng, các đội liên tục tham gia hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm... từ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt start-up.

Đến ngày 7/11, Top 15 startup đã bước vào phần thuyết trình trực tuyến trước hội đồng giám khảo. Đây là vòng thi cam go, quyết định các đội thi sẽ đi tiếp vào vòng chung kết hay dừng lại. Kết quả Top 5 Startup Việt vừa được công bố ngay trong Gala chung kết hôm nay. Các đội Datamart Việt Nam, BMG Ami, Ella Study Việt Nam, Chatbot Việt Nam và batdongsansach vào vòng chung kết phản biện với ban giám khảo để chọn ra đội quán quân Start-up Việt 2018.

>> FPT Online phát hành hơn 700.000 cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên

An Vũ

Ảnh: BTC·

Ý kiến

()