Chúng ta

Người FPT tham gia hiến kế giúp 'Make in Vietnam' thành công

Chủ nhật, 17/11/2019 | 19:34 GMT+7

Tại Vietnam Summit in Japan 2019, nhóm diễn giả FPT cùng tham gia thảo luận về các vấn đề cụ thể liên quan tới việc thực hiện chủ trương "Make in Vietnam" như trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, cách mạng công nghiệp lần thứ 4.  

nen-620-3372-1573970510-4805-1573987357.

Với chủ đề “Make in Vietnam - Cơ hội và thách thức”, diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế JASSO, Tokyo vào ngày 16/11. Tại diễn đàn, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đã có phần trình bày về "Chuyển đổi số". 


6aaaaaaaaa-3340-1573982573.jpg

Diễn giả tiết lộ, hết năm 2019 trong số 500 triệu doanh thu về phần mềm của FPT Software có đến 31% liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ mới (IoT, AI, Big Data...). FPT Software mong muốn là 1 trong các trung tâm để đội ngũ tri thức Việt Nam tại Nhật tham gia. 

exif-temp-imagettttt_1573984459.jpg

Ở chuyên đề “Thảo luận về hướng đi cho người Việt tại Nhật”, Trưởng phòng đảm bảo nguồn lực FPT Japan Hoàng Như Quỳnh (một trong 4 diễn giả) đã chia sẻ về câu chuyện định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân, sự khác biệt giữa quá trình học tập, làm việc ở Việt Nam và Nhật Bản từ hướng nhìn của FPT Japan. 

989.jpg

Tại phiên thảo luận “Đóng góp trí tuệ Việt ở nước ngoài cho sự phát triển của Việt Nam”, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực FPT Japan đem đến câu chuyện về hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tại Nhật Bản, Hạ tầng phát triển tri thức Nhật - Việt.

FPT Japan với dự án chiến lược 10K về đào tạo và cung cấp 10.000 kỹ sư cầu nối chất lượng trong thời gian ngắn nhất cho thị trường Nhật Bản và Việt Nam. Bên cạnh đó, Trường Nhật Ngữ FPT mới khai trương ra đời với sứ mệnh cung cấp môi trường học “Thật - Chất - Nhanh” cho các bạn trẻ tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Nhật.  

anh-6204444.jpg

Lắng nghe phần chia sẻ của diễn giả FPT, một khách mời đặt câu hỏi "Điều gì mà người Việt Nam cần cải thiện so với người Nhật?". Chị Nhung cho rằng đầu tiên đó là thể lực, phải rèn luyện hàng ngày. Người Việt cần nâng cao tính cam kết. Điều thứ 3, chị Nhung ví von - hãy bớt "hồn nhiên". Các bạn trẻ nên tập hãy tập thói quen quan sát, lắng nghe. 

ngoc-son-7602-1573987357.jpg

Trình bày về IoT (internet of things), diễn giả Nguyễn Ngọc Sơn (CCG.VN thuộc FPT Software) cho biết IoT tại Việt Nam đang là một lĩnh vực “nóng”, thu hút được nhiều công ty công nghệ tham gia nghiên cứu, sản xuất trong đó có FPT. Mục tiêu số 1 của việc ứng dụng IoT là để tăng năng suất lao động.Ví dụ, trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ IoT có thể thu thập dữ liệu cần thiết, ví dụ độ ẩm của đất hay tình trạng cây trồng.  Việt Nam cần phát triển IoT, không thể đứng ngoài cuộc chơi chung của toàn cầu. FPT Software hiện tham gia vào sân chơi Professional Services (bao gồm AI, IoT, Cloud, Big Data, Analytics). 

123456790-5477-1573987357.jpg

Thông qua sự kiện, các diễn giả FPT đã góp phần tạo thêm động lực, tự tin cho cộng đồng người Việt trẻ đang phấn đấu tại Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để FPT kết nối sâu rộng tới đội ngũ Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. 

Thanh Tùng

Ý kiến

()