Chúng ta

FPT tiếp cận 350 doanh nghiệp công nghệ Bắc Mỹ

Thứ tư, 17/7/2019 | 11:12 GMT+7

Tại CIO Vision Summit 2019, FAM có hơn 20 cuộc gặp riêng với lãnh đạo cấp cao của các công ty khách mời.

FPT Mỹ (FAM) là một trong những nhà tài trợ chính của CIO Vision Summit 2019. Khách mời tham dự gồm hơn 350 giám đốc công nghệ khối doanh nghiệp Bắc Mỹ. Sự kiện được tổ chức thường niên bởi Quartz events - nhà tổ chức sự kiện cao cấp, thu hút hàng trăm doanh nghiệp tỷ USD toàn cầu mỗi năm.

Trong ba ngày tổ chức, logo FPT xuất hiện dày đặc trong các ấn phẩm truyền thông của sự kiện. Tại CIO Vision Summit 2019, FAM có hơn 20 cuộc gặp riêng với lãnh đạo cấp cao của các công ty khách mời. Nhiều trong số đó quan tâm đến năng lực và các dự án FPT Mỹ đang phát triển.

Sự kiện gồm hơn 350 đại diện doanh nghiệp công nghệ Bắc Mỹ tổ chức tại Las Vegas (Mỹ). Ảnh: ĐVCC

Sự kiện thu hút hơn 350 đại diện doanh nghiệp công nghệ Bắc Mỹ tham gia được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ). Ảnh: ĐVCC

Đại diện FAM cho hay tài trợ sự kiện giúp tăng độ phủ thương hiệu FPT đến các công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại Mỹ. Qua đó, FPT có cơ hội thể hiện năng lực trong lĩnh vực chuyển đổi số với những khách hàng tiềm năng. "Một phần lý do tài trợ sự kiện giúp FPT mở rộng phạm vi khách hàng hơn", đại diện FPT tại xứ cờ hoa tiết lộ.

CIO Vision Summit được tổ chức hai lần mỗi năm là nơi gặp gỡ, kết nối của cộng đồng lãnh đạo công nghệ cấp cao khu vực Bắc Mỹ. Sự kiện tổ chức bởi Quartz events, các hoạt động do nhà tổ chức này phát động thu hút hàng nghìn doanh nghiệp toàn cầu. Trong đó có hơn 80% khách mời thuộc nhóm Fortune 100.

Huyền Trang

Ý kiến

()