Chúng ta

FPT mở văn phòng thứ hai ở Pháp tại thủ phủ hàng không

Thứ bảy, 6/4/2019 | 09:13 GMT+7

FPT vừa khai trương Văn phòng thứ hai tại Pháp, đặt tại Toulouse, Pháp, một trong hai thủ phủ hàng không thế giới, ngày 3/4.

Động thái mới thúc đẩy mạnh mẽ cơ hội phát triển hợp tác với hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới, Airbus. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch FPT - anh Trương Gia Bình cho biết, tại thời điểm này, vị thế của FPT đã thay đổi, từ người nhận công việc chuyển sang vai trò người thiết kế các công việc.

“Chúng tôi đang làm cùng các bộ não hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây để thay đổi ngành hàng không của thế giới. Việc mở văn phòng tại Toulouse là một minh chứng cho việc trí tuệ Việt Nam có thể cạnh tranh toàn cầu”, anh Bình chia sẻ.

fpt-mo-van-phong-thu-hai-tai-p-3240-6585

CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn (trái) và ông Mathew Evans, Giám đốc Dự án Skywise toàn cầu của Airbus, cùng cắt băng khai trương trước sự chứng kiến của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và nhiều khách mời.

Ông Mathew Evans, Giám đốc Dự án Skywise toàn cầu của Airbus cho biết: “Airbus và FPT đã cùng hợp tác trong dự án Skywise một cách toàn diện và sâu rộng. Đây là dự án của ngành hàng không cho toàn thế giới. Chúng tôi sẽ không chỉ đi cùng nhau trong giai đoạn đầu mà nhìn thấy một tương lai dài hơi”.

Cách đây hơn 1 năm, FPT và Airbus đã ký kết hợp tác phát triển công nghệ trong lĩnh vực hàng không dựa trên nền tảng công nghệ Skywise của Airbus vào giữa tháng 12/2017. Cùng với Palantir, IBM, CGI, Capgemini, FPT là 5 đối tác đầu tiên cùng Airbus triển khai nền tảng công nghệ dữ liệu mở cho toàn ngành hàng không này.

Ngày 27/3/2018, FPT Software và Airbus đã ký kết thỏa thuận hợp tác để tăng cường sự phát triển của nền tảng dữ liệu hàng không mở Skywise của Airbus tại châu Á. Với hợp đồng này, FPT là đại diện Đông Nam Á đầu tiên trở thành đối tác chiến lược trong chuyển đổi số của Airbus.

Hiện tại tập đoàn có gần 100 kỹ sư, chuyên gia công nghệ đang cùng Airbus triển khai dự án trên khắp thế giới. Việc khai trương văn phòng của FPT tại Toulouse là một bước đánh dấu không chỉ thành công của FPT trên thị trường Pháp mà còn chứng minh năng lực cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp CNTT Việt Nam khi chính thức trở thành đối tác chuyển đổi số của tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới.

Trước đó, FPT đã có Văn phòng đầu tiên đặt tại Paris. Tính đến nay, FPT đã có sự hiện diện tại 45 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới tính theo 2 tiêu chí có văn phòng và có khách hàng. Bất chấp sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Năm 2018, thị trường nước ngoài đã mang về cho FPT 9.097 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% và 1.472 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27% so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài trong tổng doanh thu FPT tăng từ 16% năm 2017 lên 39% trong năm 2018.

Skywise - trái tim của ngành hàng không là một đổi mới cốt lõi trong chiến lược chuyển đổi số của Airbus. Đây là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực hàng không”. Skywise hướng đến mục tiêu trở thành một nền tảng trung tâm dữ liệu mở hàng đầu cho tất cả các hãng hàng không lớn nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động và kết quả kinh doanh, cũng như hỗ trợ việc chuyển đổi hàng không kỹ thuật số một cách toàn diện. Sản phẩm sẽ được thiết kế phù hợp với từng hãng hàng không và bao gồm các dịch vụ có thể mở rộng (như phân tích, ứng dụng và các giao diện lập trình ứng dụng) mà Airbus, khách hàng và nhà cung cấp có thể sử dụng - đảm bảo tính liên tục của dữ liệu với nhiều lợi ích trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Ngày 27/3/2018, FPT Software và Tập đoàn Airbus đã ký hợp đồng phát triển, triển khai, xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Skywise của hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới. Thỏa thuận được ký kết tại Paris nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Pháp.

>> FPT và Airbus kỷ niệm 1 năm bắt tay phát triển công nghệ hàng không

Huyền Trang

Ý kiến

()