Chúng ta

FPT Đức đặt OKR thu 99 triệu USD năm 2023

Thứ tư, 3/2/2021 | 15:35 GMT+7

Dành quyết tâm cao nhất để đưa FPT Germany trở lại đà tăng trưởng 30% năm 2021 với tầm nhìn tới năm 2023 là nội dung chính trong lễ khởi động năm mới của thị trường châu Âu vừa được tổ chức đồng thời tại Đức, Slovakia, Anh, Séc.

Để hoàn thành OKR trở thành công ty cung cấp dịch vụ phần mềm trị giá 99 triệu USD năm 2023 tại châu Âu, FPT Germany quyết tâm hoàn thành 3 kết quả then chốt, gồm: tăng trưởng doanh thu 50%, thực hiện 1 thương vụ M&A (mua bán – sáp nhập) hoặc bán 1 sản phẩm dưới nhiều thương hiệu (rebadging) để tăng cao năng lực và hiện diện tại châu Âu, cán mốc doanh số 2 triệu USD tại thị trường Anh mới mở.

Riêng trong năm 2021, FPT Germany đặt mục tiêu hoàn thành doanh thu 40,4 triệu USD, đưa tăng trưởng doanh thu trong cả năm lên 30.6%. Tại 5 thị trường gồm Đức, Anh, nhóm Benelux (Benelux là tên gọi của 3 quốc gia Belgium (Bỉ), Netherlands (Hà Lan) và Luxembourg), Slovakia, Séc, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình trọng điểm như RPA, AMS/IMS, S/4 Hana thông qua những chiến dịch marketing và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.

fpt-eu-4463-1612341273.jpg

CEO FPT châu Âu Lê Hồng Hải (giữa) và đại diện các đơn vị/thị trường cùng cụng ly sau lễ ký kết doanh số 2021. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, ngoài đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu từ những khách hàng truyền thống đang chiếm khoảng 45% doanh số, nhà F ở Đức còn phấn đấu đạt doanh số tăng trưởng lên tới 100% với hai khách hàng lớn hiện hữu.

“Các anh em trên từng mặt trận kinh doanh đã đặt ra cho mình những mục tiêu vô cùng thách thức cho cả bộ phận và bản thân. Đây là cam kết mạnh mẽ của FPT Germany để đưa công ty vượt qua thử thách mang tên Covid và quay lại đà tăng trưởng”, anh Lê Hải, CEO châu Âu, khẳng định.

Trong năm 2020, bất chấp vô vàn khó khăn, FPT Germany vẫn đạt được những con số ấn tượng trong kinh doanh như chinh phục thêm 11 khách hàng lớn. Ấn tượng hơn, đơn vị còn đạt tăng trưởng về chỉ số lợi nhuận lên tới 184,2%.

Hiện, nhà F châu Âu có hơn 300 nhân sự làm việc tại thị trường châu Âu bao gồm 4 quốc gia Đức, Anh, Slovakia, Séc.

>> FPT America mở ‘bờ cõi’ trong năm 2021 

Hoa Hạ

Ý kiến

()