Chúng ta

FPT Shop tặng hàng trăm suất quà cho bà con vùng lũ Phú Quốc

Thứ ba, 13/8/2019 | 11:29 GMT+7

Nhân viên chi nhánh FPT Shop Phú Quốc (Kiên Giang) đã cùng nhau đóng góp để trao tặng hàng trăm suất quà cho bà con ở xã Cửa Dương và thị trấn Dương Đông (huyện đảo Phú Quốc).

Ngày 11/8, CBNV FPT Shop tại huyện đảo Phú Quốc đã thực hiện quyên góp và tổ chức chuyến thiện nguyện đến đồng bào vùng lũ ở thị trấn Dương Đông. Hàng trăm suất quà gồm một số nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm,...) đã được trao tận tay cho bà con gặp khó khăn do ngập lụt chia cắt hoàn toàn.

68575217-2406861382723163-1661-9845-5884

Nhân viên FPT Shop Phú Quốc trao quà cho bà con vùng lũ. Ảnh: FPT Shop.

"Là một người ngoại tỉnh gắn bó với Phú Quốc gần 2 năm, nơi được xem là ngôi nhà thứ 2 của tôi và các đồng nghiệp, trước tình cảnh khốn khó của người dân, tập thể nhân viên FPT Shop Phú Quốc suy nghĩ phải làm việc gì đó có ý nghĩa để giúp đỡ người dân gặp khó khăn", chị Huỳnh Bảo Yến - Quản lý kinh doanh khu vực (ASM) - của FPT Shop Phú Quốc chia sẻ và cho hay, dù của ít lòng nhiều, mỗi người trong cửa hàng đều chung tay đóng góp, từ cửa hàng trưởng đến các bạn nhân viên, tiếp đón khách hàng.

Đại diện FPT Shop Phú Quốc đã gửi tặng phần quà đặc biệt đến 8 gia đình trong đợt này. Ngoài ra, FPT Shop cũng ghi nhận một số trường hợp đặc biệt khó khăn, để sau này thường xuyên đến giúp đỡ bà con, nhất là vào những dịp đặc biệt để các gia đình vượt qua hoàn cảnh vất vả trong cuộc sống.

67762122-2406892712720030-8401-4964-5991

8 gia đình đặc biệt khó khăn được hỗ trợ. Ảnh: FPT Shop.

Đúng 10 ngày (2–12/8), huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chịu trận lũ lụt lịch sử hơn 40 năm nay chưa từng xảy ra tại đảo này. Mưa lớn cộng với triều cường lên cao khiến cho một số tuyến đường đảo Phú Quốc ngập nặng từ 2-3m, giao thông bị chia cắt, người dân phải sống chung với lũ. Chính quyền huy động ghe, xuồng để đưa người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Trong khi đó, hai ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài ở xã Cửa Dương giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Theo UBND huyện Phú Quốc, do trước đó địa bàn xảy ra tình trạng ngập cục bộ, nước chua rút hết, mưa vẫn diễn ra liên tục. Đến khoảng 16 giờ ngày 8/8, nước bắt đầu dâng trở lại. Hậu quả là 63km đường trên toàn huyện đảo bị ngập, sụp nứt, 23 căn nhà bị tốc mái và 8.424 căn nhà bị ngập trong nước. Gần 2.000 người dân được sơ tán đến nơi tránh trú. Tổng thiệt hại do vụ ngập vừa qua hơn 107 tỷ đồng.

>> FPT Shop khuyến mãi lớn cho tân sinh viên mua laptop

Trần Vũ

Ý kiến

()