Chúng ta

FPT Long Châu tài trợ thuốc cho F0 và F1 cách ly tại nhà

Thứ tư, 21/7/2021 | 11:08 GMT+7

3.000 phần thuốc và sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 được hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu dành tặng các F0 và F1 đang tự chữa trị và cách ly tại nhà trên địa bàn tâm dịch TP HCM.

TP HCM đang trong những ngày khó khăn nhất do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Tính đến sáng 21/7, "đầu tàu" kinh tế cả nước đã ghi nhận gần 40.000 ca nhiễm. Trước những diễn biến này, UBND TP HCM yêu cầu các địa phương lập khu điều trị cho F0 và xem xét cách ly tại nhà với F0 mới phát hiện, không có triệu chứng lâm sàng.

Rất nhiều nhóm chia sẻ với người bệnh và người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã được lập ra trên Facebook, nổi bật trong số đó là Giúp nhau mùa dịchgiúp những người đang hoạt động trong ngành y tế như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có thể hỗ trợ bệnh nhân từ xa hoặc tại nhà.

lc-4509-1626839123.jpg

Các phần thuốc và sản phẩm phòng dịch nhanh chóng được phân chia để gửi đến người dân. Ảnh: ĐVCC

Tiếp sức lời kêu gọi của các bác sĩ trong nhóm, FPT Long Châu quyết định hỗ trợ 3.000 phần quà cho các F0 và F1 hiện được cách ly tại nhà. Trong đó, 2.000 phần được trao cho các F1 và F0 theo danh sách do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế TP HCM chia sẻ, 1.000 phần còn lại dành cho người dân đăng ký qua đường link này.

Sau khi đăng ký tại link, FPT Long Châu sẽ gửi tin nhắn SMS xác nhận. Người thân của F0, F1 tới nhà thuốc nhận phần quà y tế hoặc FPT Long Châu sẽ hỗ trợ giao tận nhà. Mỗi phần quà gồm: 30 viên paracetamol, 1 hộp Vitamin C, 1 hộp ngậm ho, 1 chai gel sát khuẩn và 10 khẩu trang y tế.

lc4.jpg

Các F1, F0 nhận quà y tế từ FPT Long Châu chỉ khoảng 1 ngày sau khi đăng ký. Ảnh: ĐVCC

“FPT Retail và FPT Long Châu hoàn toàn không có kế hoạch gì từ trước, đơn giản vì thấy ngày càng nhiều người cần được giúp đỡ, đặc biệt khi bác sĩ Phan Xuân Trung đăng thông điệp kêu gọi các nhà thuốc tham gia hỗ trợ bà con, thì dù đang gặp nhiều khó khăn chúng tôi cũng vẫn vào cuộc”, Giám đốc Vận hành FPT Retail Nguyễn Đỗ Quyên chia sẻ. 

Trong thời điểm “chỉ cần thuốc không tăng giá đã là điều quý”, như người tham gia các diễn đàn trên Facebook nhận định, FPT Long Châu đã đứng ra kêu gọi các đối tác ủng hộ và nhận được sự đồng lòng từ họ cho chiến dịch tài trợ thần tốc này. 

“Thời gian rất gấp gáp, chúng tôi huy động cả lực lượng làm văn phòng để đóng gói 3.000 phần quà, được đến đâu chuyển cho bà con tới đó”, COO nhà Bán lẻ nói. Chỉ sau 48 giờ từ lúc quyết định chung tay hỗ trợ người dân tâm dịch, phần lớn trong số 3.000 phần quà đã đến tay các F0, F1 và gia đình.

lccc-8142-1626839123.jpglcc-2551-1626839123.jpglc1-4585-1626839124.jpg

Những chia sẻ của các cư dân TP HCM nhận được phần quà từ FPT Long Châu.

Ngay khi đưa thông báo về hoạt động này trong nhóm hôm 19/7, cộng đồng đã dành rất nhiều lời hưởng ứng và cảm ơn cho nghĩa cử của FPT Long Châu. Công việc phân chia và giao thuốc đã được thực hiện từ 19/7, tới 20/7 người dân bắt đầu nhận quà. Khi tình hình vận chuyển khó khăn, các ứng dụng chuyển phát quá tải, chính các nhân viên của FPT Long Châu sẽ trực tiếp đảm nhận việc giao quà.

Đây chỉ là một trong số hàng loạt hoạt động hướng tới cộng đồng của nhà F trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành trên cả nước. Một lượng lớn trang thiết bị, đồ dùng cần thiết đã được gửi tặng cho những người trên tuyến đầu chống dịch, rất nhiều chuyến lắp đặt và triển khai hạ tầng thần tốc cho các cơ sở y tế... FPT luôn giữ vững tinh thần chung tay cùng cộng đồng chống dịch.

>> FPT Telecom miền Trung gửi 10 tấn rau củ đến đồng nghiệp TP HCM

Hoa Hạ

Ý kiến

()