Chúng ta

200 người Phần mềm phía Nam tham gia hiến máu cứu người

Thứ tư, 7/8/2019 | 13:56 GMT+7

266 đơn vị máu đã được các thành viên FPT Software HCM hiến tặng trong chương trình ‘Tiếp nguồn sinh khí’ lần thứ 78 diễn ra ngày 6/8.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2019, FPT Software HCM tổ chức hiến máu nhân đạo. Ở đợt này, Hội Chữ thập đỏ TP HCM đã thu thập được 266 đơn vị máu từ 200 thành viên nhà Phần mềm. Tính từ đầu năm 2019, đã có gần 550 đơn vị máu được người Phần mềm phía Nam hiến tặng.

Theo anh Trần Minh Trí, Trưởng Ban Văn hóa – Đoàn thể FPT Software, mỗi năm đơn vị sẽ có hai đợt hiến máu nhân đạo. Trước đó, trong chương trình “Tiếp nguồn sinh khí” lần thứ 72 nhân dịp Ngày FPT vì cộng đồng 2019 tại F-Town ngày 11/3, 204 lập trình viên nhà F phía Nam đã tham gia hiến tặng 281,5 đơn vị máu. Bao gồm: 72 người hiến 250 ml, 109 người hiến 350 ml và 23 người hiến 450 ml.

IMG-6158-JPG-7975-1565158390.jpg

Người Phần mềm phía Nam đã hiến gần 550 đơn vị máu trong năm 2019. Ảnh: Minh Đức.

“Hiến máu nhân đạo” là một trong những hoạt động tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống của người FPT. Ước tính, trong năm 2017 và 2018, FPT tặng hơn 3.000 đơn vị máu/năm. Trung bình mỗi đợt, người FPT hiến hơn 200 đơn vị máu. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ TP HCM sẽ là đơn vị thụ hưởng và tiếp nhận trực tiếp số lượng máu hiến nói trên.

Mỗi người tham gia hiến từ 1 đến 1,5 đơn vị máu, các bác sĩ sẽ lấy máu dựa theo các chỉ số kiểm tra sức khỏe và số lượng mà người tình nguyện cho phép. Để đảm bảo nguồn máu chất lượng, người tham gia hiến tặng có thể ăn sáng nhẹ nhưng không được uống cà phê, sữa hay trà. Bên cạnh chất lượng máu, đội ngũ y tế cũng kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của người tham gia.

Theo Bộ Y tế, lượng máu tiếp nhận được ở nước ta mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu cho cấp cứu, điều trị. Nếu không có những người hiến máu thì nhiều phương pháp điều trị không thể triển khai, nhiều người bệnh cần máu khó qua cơn nguy cấp. Ngày hội hiến máu nhân đạo thường xuyên được FPT tổ chức với mong muốn nâng cao tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

>>  Viện Đào tạo Quốc tế FPT phát động hiến máu 'Cầu Vồng Đỏ'

Trần Vũ

Ý kiến

()