Chúng ta

Học sinh THPT FPT lan tỏa niềm đam mê công nghệ

Thứ hai, 1/4/2019 | 00:00 GMT+7

Bước ra từ cuộc thi “First Global Challenge 2018” - Đội Việt Nam gồm Phương Nam, Thảo Nguyên (lớp 11) và Giang Nam (lớp 12) đến từ CLB Robotics trường THPT FPT đã tổ chức những buổi seminar truyền cảm hứng và niềm đam mê khoa học công nghệ đến cộng đồng.

Lớp dạy lập trình là một trong những hoạt động hàng tháng của Đội Việt Nam tổ chức ở Panasonic Risupia, một trung tâm khoa học thực nghiệm công nghệ cao thu hút được nhiều học sinh, sinh viên cũng như gia đình tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành lân cận. Với hình thức tổ chức thân thiện, khi tham gia lớp lập trình các em nhỏ vừa được giới thiệu lý thuyết, vừa được thực hành. Các lớp học lập trình được bắt đầu từ tháng 9/2018, một tháng sau khi toàn đội trở về từ cuộc thi First Global Challenge.

2-7143-1553499100-9040-1554286727.jpg

Phương Nam, Thảo Nguyên và Giang Nam (trái qua phải) là 3 thành viên của đội Việt Nam trong cuộc thi First Global Challenge 2018. 

4-6304-1553499100-5078-1554286728.jpg

Thảo Nguyên vừa lo lắng, vừa hào hứng trong lần đầu "đứng lớp".

Thảo Nguyên, lớp 11A1 THPT FPT, chia sẻ: “Lần đầu tiên đứng lớp em khá lo lắng nhưng không gặp nhiều khó khăn lắm vì các em rất ngoan và hào hứng”. Theo Thảo Nguyên, mỗi lớp đều có nội dung khác nhau, có buổi sẽ là lập trình đèn cảm biến ánh sáng, có buổi là robot có thể di chuyển được… Hai buổi seminar gần nhất, nhóm chia sẻ về thiết kế và lập trình của Fawkes - robot đạt huy chương Đồng về thiết kế trong cuộc thi nhóm tham dự.

1-8006-1553499100-9528-1554286728.jpg

Ngoài ra, các em còn được tự trải nghiệm việc lắp rap và viết những dòng code đơn giản. 

Sau khi tham gia “First Global Challenge 2018”, nhóm tiếp tục triển khai những dự án nhằm lan tỏa đam mê về “S.T.E.A.M” (Khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học) và tinh thần robotic đến với cộng đồng trẻ Việt Nam.

Tại cuộc thi robot thế giới mang tên “First Global Challenge 2018” dành cho các học sinh THCS và THPT, diễn ra từ ngày 15/8-18/8/2018 tại Mexico, ngoài thứ hạng 12/161 đội dự thi, Đội Việt Nam gồm các học sinh trường THPT FPT còn giành giải thiết kế robot. Robot của đội Việt Nam là 1 trong 3 robot hiệu quả, tốc độ và có kết cấu vững chắc nhất giải.

Trâm Nguyễn

Ảnh: THPT FPT

Ý kiến

()