Chúng ta

Hai đại diện ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM vào Bán kết Cuộc đua số

Thứ ba, 15/1/2019 | 09:11 GMT+7

Lần đầu tiên Cuộc đua số vòng trường được tổ chức tại Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM, do số lượng đội của trường đăng ký năm nay tăng cao. HCMUS 09 và Dateh IT là hai trong số 10 đội giành quyền vào Bán kết.

ILCE-6000273-1159-1547495157.jpg

Chiều tối ngày 14/1, Cuộc đua số vòng trường đã đến với Đại học Khoa học Tự nhiên (KHTN) - Đại học Quốc gia TP HCM, điểm thi cuối Cụm miền Nam. Năm nay, ĐHKHTN TP HCM có hơn 10 đội thi đăng ký tham gia Cuộc đua số 2018-2019.

ILCE-6000237-4130-1547495157.jpg

PGS-TS. Trần Minh Triết - Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết nhà trường luôn khuyến khích sinh viên lập đội tham gia sân chơi bổ ích như Cuộc đua số. Qua đây, sinh viên có môi trường giả lập tốt để thử nghiệm nhiều ý tưởng cho thuật toán của mình. Thầy Triết cũng mong sinh viên có thêm động lực ứng dụng chương trình học vào thực tế.

ILCE-6000241-4486-1547495157.jpg

Chị Đặng Ánh Tuyết, Phó Ban tổ chức, giới thiệu lịch sử Cuộc đua số và mong muốn của Ban tổ chức trong việc tạo ra các sân chơi hữu ích cho sinh viên trong thời đại công nghệ, và khuyến khích ngày càng nhiều sinh viên ĐHKHTN TP HCM tham gia chương trình.

FILE021-3296-1547495157.jpg

Phần thi đầu tiên - “Năng lực xử lý ảnh - AI chính xác hơn", các đội thi sẽ dùng thuật toán của mình để điều khiển chiếc xe ảo chạy trên sa hình cho trước.

FILE015-3539-1547495157.jpg

Bạn Trần Quốc Cường, sinh viên năm 3 khoa Công nghệ thông tin, biết đến Cuộc đua số từ mùa đầu tiên nhưng năm nay mới đủ tự tin đăng ký thi. Cuộc thi năm nay đặc biệt thú vị với việc mô phỏng trực tiếp chiếc xe thực tế chạy ngoài trời, nhiều sinh viên có cùng quan điểm. 

xe-1676-1547495157.jpg

BTC đã thiết kế một phần mềm mô phỏng để các đội thi điều khiển chiếc xe ảo. Một số đội cho xe vận hành mượt mà, vượt chướng ngại vật thành công trong khi một số đội chưa hoàn thành được thử thách đầu tiên.

ILCE-6000295-3711-1547495158.jpg

Ban giám khảo gồm TS. Đỗ Trung Chánh - Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo FPT Software; PGS-TS. Trần Minh Triết - Phó hiệu trưởng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM; và PGS-TS. Lý Quốc Ngọc, Trưởng bộ môn Thị giác máy tính và Điều khiển học.

FILE302-4307-1547495158.jpg

Ban giám khảo đặt câu hỏi và cho điểm các thí sinh vòng phản biện. Có những phần phản biện hào hứng và thú vị được Ban giám khảo đánh giá cao.

FILE336-7256-1547495158.jpg

Sau vòng 1, chỉ có 5 đội thi được tiến đến vòng 2, thuyết trình về bài thi của mình và phản biện với Ban giám khảo và đội bạn

FILE338-2982-1547495158.jpg

4 đội có tổng điểm hai phần thi đầu cao nhất tập trung cao độ cho phần thi lập trình nhanh với 3 câu hỏi từ dễ đến khó.

FILE358-9173-1547495158.jpg

Cả 4 đội đều nhanh chóng giải câu hỏi 1, câu hỏi 2 nhưng không có đội nào đưa ra được đáp án cho câu hỏi 3 trong khoảng thời gian yêu cầu.

FILE374-8699-1547495158.jpg

Anh Đỗ Trung Chánh và thầy Lý Quốc Ngọc trao giải Nhì cho đội Dateh IT- đại diện đầu tiên của trường vào Bán kết Cuộc đua số. Hai đội cao điểm nhất được trao mô hình xe đua mới để làm quen khi chạy ở môi trường thực tế. Mô hình xe tự hành năm nay được nâng tỷ lệ lên 1/7 với động cơ mạnh mẽ, khung xe chắc chắn tích hợp hệ thống giảm sóc. Điều này khiến chiếc xe đua có thể đạt tốc độ tối đa cao hơn nhưng cũng đặt ra các bài toán phức tạp hơn để điều khiển xe hoạt động chính xác. Bảng mạch chủ được nâng cấp chuyên để xử lý đồ họa và trí tuệ nhân tạo, camera có khả năng chuyển động và góc nhìn mở rộng…

FILE388-4028-1547495158.jpg

Giải Nhất thuộc về đội HCMUS 09. Trước đó, đội chỉ có một tuần chuẩn bị do vướng lịch thi ở trường. Đối với nhóm, bước đến vòng cuối cùng đã là 'quá sức mong đợi', bạn Hoàng Thiên Nữ, thành viên đội, vui mừng.

Sau cụm thi miền Nam, vòng trường của cuộc thi lập trình xe tự hành năm 2018-2019 điểm thi chung ở miền Trung sẽ diễn ra ngày 16/1; sau đó là Đại học FPT (ngày 17/1); điểm thi chung ở Hà Nội (ngày 19/1); Đại học Bách khoa Hà Nội (ngày 22/1) và Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ngày 23/1).

Cuộc đua số mùa 2018-2019 được chính thức khởi động ngày 11/10 với sự đồng tổ chức của FPT và VTV. Chương trình được tài trợ bởi: FPT Shop (nhà tài trợ vàng), FUNiX (nhà tài trợ đồng); và được bảo trợ truyền thông bởi VnExpress. Trong lần thứ 3 tổ chức, Cuộc đua số đã thu hút hơn 200 đội thi đến từ 36 trường đại học trên cả nước.

Đây là cuộc thi lập trình công nghệ thường niên do FPT tổ chức dành cho sinh viên yêu thích công nghệ trên toàn quốc, với mục đích tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, thúc đẩy đam mê học hỏi, cập nhật, thực hành và sáng tạo các công nghệ mới nhất trên thế giới.

Chủ đề của từng mùa giải là những xu hướng công nghệ mới nhất, có tiềm năng phát triển và thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều hãng công nghệ lớn toàn cầu. Chủ đề “Xe tự hành” dự kiến được tổ chức trong 5 năm.

Vòng chung kết diễn ra từ 20/4 đến 25/5. Các đội thi sẽ phải lập trình để xe chạy được theo làn đường trong điều kiện ánh sáng thay đổi; tránh được vỉa hè; khoanh vùng, xác định và tránh được vật cản (với hình dáng bất kỳ) xuất hiện trên đường, tự động phân tích loại vật cản đâm được hay không đâm được để từ đó ra quyết định di chuyển; nhận dạng và hành động được theo biển báo giao thông.

Tại trận chung kết, ngoài 6 đội xuất sắc từ các trường đại học của Việt Nam còn có sự tham gia của 2 đến 4 đội thi đến từ các trường đại học trong khu vực châu Á. Top 4 đội xuất sắc sẽ được thực tập (với mức lương tối thiểu 5 triệu đồng/tháng) và cùng giải quyết các bài toán công nghệ mới nhất tại Ban Công nghệ FPT.

Hà An

Ý kiến

()