Chúng ta

'Cha đẻ' Angry Birds đến ĐH FPT làm diễn giả

Thứ hai, 8/4/2019 | 17:43 GMT+7

“Làm thế nào để Angry Birds trở thành thương hiệu toàn cầu?”, “Tại sao sinh viên lại chọn Phần lan là điểm đến học tập?”… là những câu hỏi sẽ được Peter Vesterbacka – Nhà phát triển game Angry Bird chia sẻ trong buổi talkshow sắp diễn ra tại ĐH FPT Hà Nội.

Ngày 9/4, Đại sứ quán Phần Lan và trường Đại học FPT sẽ phối hợp tổ chức Talkshow mang tên "Impossible is Nothing - Finnish Ecosystem & Innovation". Chương trình có sự góp mặt của tác giả của trò chơi Angry Bird nổi tiếng - Peter Vesterbacka. Ông sẽ chia sẻ các câu chuyện về khởi nghiệp, đổi mới, về giáo dục Phần Lan...

angry-birds-9748-1554716025.jpg

Tên tuổi Peter Vesterbacka gắn liền với chú "chim điên" Angry Birds. 

Peter Vesterbacka sở hữu bề dày kinh nghiệm sáng chế các sản phẩm trên nền tảng di động, điển hình là hai công ty Lightneer và MobileMonday do ông sáng lập. Là “cha đẻ” của Slush, một trong những sự kiện công nghệ và khởi nghiệp lớn nhất hành tinh, nhưng cái tên Vesterbacka được biết đến rộng rãi hơn là nhà sáng lập với biệt hiệu “Mighty Eagle” của công ty giải trí Rovio. Đây là đơn vị sản xuất ra trò chơi Angry Birds”gây nghiện” khắp thế giới, trị giá hàng tỷ đô. Ông cũng là nhà đầu tư của hơn 40 dự án khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ và giáo dục.

Trong talkshow, ông cùng một số diễn giả khác sẽ giải đáp những câu hỏi như “Làm thế nào để Angry Birds trở thành thương hiệu toàn cầu?”, “Điều gì khiến Phần Lan trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới?” hay “Tại sao sinh viên lại chọn Phần Lan là điểm đến học tập?”…

Talkshow diễn ra vào lúc 13h ngày 9/4 tại phòng 102R-104R tòa nhà Alpha, ĐH FPT Hà Nội. Đăng ký tham dự tại đây.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()