Chúng ta

VnExpress mở cổng đăng ký giải marathon Quy Nhơn 2020

Thứ ba, 12/11/2019 | 12:12 GMT+7

Ban tổ chức giải VnExpress Marathon Quy Nhơn năm sau thông báo mở cổng đăng ký vé sớm với mức giá không thay đổi so với năm 2019.

Giải chạy thường niên VnExpress Quy Nhơn 2020 (VM 2020) sẽ diễn ra ngày 7/6/2020 tại Bình Định, với bốn cự ly quen thuộc, gồm 5 km, 10km, bán marathon (21km) và Full marathon (42km). Cổng đăng ký mua vé Super Early Bird được mở từ hôm nay đến ngày 10/12 với giá khởi điểm từ 250.000 đồng (đối với cự ly 5 km) đến 750.000 đồng (dành cho cự ly 42 km). 

Đăng ký mua vé và xem chi tiết tại đây

Cạnh đó, ban tổ chức cũng áp dụng chính sách ưu đãi cho vận động viên mua theo nhóm online, nhóm doanh nghiệp. Mức giảm giá cao nhất 25% tại thời điểm mua Bib, cho nhóm trên 100 vận động viên. Ngoài ra, các nhóm từ 10 đến 29 người được giảm 10%, nhóm 30 đến 49 người giảm 15% và giảm 20% cho nhóm 50 đến 100 người.

vne-marathon-1-JPG-8370-1573534398.jpg

Bảng giá vé tham dự giải VnExpress Marathon 2020. Ảnh chụp màn hình.

Như thường lệ, ban tổ chức sẽ trích 10% số tiền bán vé cho Quỹ Hy vọng của báo điện tử VnExpress, nhằm xây dựng trường cho học sinh nghèo.

So với giải chạy 2019 tổ chức hồi tháng 6, VM Quy Nhơn 2020 sẽ có một số thay đổi về cung đường chạy, điểm xuất phát nhằm hướng tới việc tối ưu sự thuận tiện cho các vận động viên. Những ưu điểm trước như tiếp nước, tiện ích, ưu đãi cho runner sẽ tiếp tục được tăng cường.. Bên cạnh đó, ban tổ chức và địa phương cũng có nhiều cải tiến để đảm bảo mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho người tham gia. 

Tại VM Quy Nhơn 2020, VĐV tham dự giải chạy có cơ hội nhận nhiều món quà hấp dẫn với sự chung tay của các nhà tài trợ. Từ chính số Bib, ban tổ chức sẽ tiến hành quay xổ số ở từng cự ly. Phần thưởng là phụ kiện thể thao, giày chạy bộ, dụng cụ tập, voucher du lịch cùng nhiều hiện vật khác.

Sức lan toả của VnExpress Marathon giúp địa phương quảng bá hình ảnh du lịch đến người dân cả nước cũng như quốc tế. Chính vì vậy, tỉnh Bình Định đã quyết định đồng hành cùng giải trong 5 năm từ 2020 đến 2025. Ngày chạy hằng năm được chọn vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 6.

Cũng trong năm 2020, báo VnExpress và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lần đầu phối hợp tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Huế 2020. Ban tổ chức đặt mục tiêu quy mô 5.000 vận động viên, trong đó 30% là người nước ngoài. Giải có 4 cự ly gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Đây sẽ là giải marathon lớn nhất của thành phố từ trước đến nay.

Sự kiện sẽ là một trong những tâm điểm của Festival Huế lần thứ 11 và được kỳ vọng thu hút đông đảo du khách có mặt tại cố đô thời gian này.

Điểm nhấn của giải là những cung đường đẹp đặc trưng nơi xứ Huế. Các vận động viên được sải bước chạy dọc sông Hương thơ mộng, đi lên cầu Trường Tiền, qua Đập Đá, trường Quốc học, ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của hoàng cung khi vòng qua Đại Nội. Điểm xuất phát và đích nằm trước Phu Văn Lâu, một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng bên bờ sông Hương. 

VM-1560065618-7622-1573535511.jpg

VnExpress Marathon là giải chạy được nhiều người F quan tâm và tham dự.

Trước đó, VnExpress Marathon 2019 diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 5.000 VĐV, trong đó có hơn 100 chân chạy nhà F. Đây là giải chạy có số người tham gia ngay năm đầu tiên đông nhất của Việt Nam. Để chuẩn bị cho sự kiện quy mô lớn này, hơn 100 CBNV VnExpress và tình nguyện viên, lực lượng an ninh, chia làm 25 tổ công tác, đã hoàn thành khối lượng lớn công tác chuẩn bị ròng rã 10 ngày, dưới cái nắng nóng Quy Nhơn. Dọc cung đường 42 km, hơn 44 trạm cung cấp nước, thiết bị hỗ trợ, dịch vụ y tế… luôn sẵn sàng trợ giúp VĐV.

Hơn 100 người FPT Telecom, FPT Online, FPT IS, FPT Software, FHO... cũng chinh phục thành công các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km của VnExpress Marathon.

Sau thành công của sự kiện, Chủ tịch FPT đã trao HC Chiến công hạng Nhất cho Ban tổ chức VnExpress Marathon (thuộc FPT Online). Chia sẻ trong lễ trao HC chiến công FPT hạng Nhất cho Ban tổ chức giải chạy, Chủ tịch Trương Gia Bình đề nghị phát động phong trào chạy trong toàn FPT sau thành công của VnExpress Marathon.

Chạy đang là một trong những hoạt động thu hút được sự quan tâm của người FPT trong thời gian qua. Tại chương trình TGB - Seminar on Leadership hồi tháng 7, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh "Chạy sẽ là hoạt động số 1 của văn hóa đoàn thể FPT trong năm nay". Người đứng đầu nhà F cho hay chạy là một "thứ nghiện" lành mạnh, nếu lây được thì càng tốt. Anh cho biết chạy mang lại giá trị chính là ý chí, ai vượt qua được bản thân khi chạy chính là người thành công.

Trong thời gian qua, các đơn vị thành viên nhà F đã tổ chức các cuộc thi chạy quy mô nội bộ, như chiến dịch 'FoxSteps' của FPT Telecom, 'Run for Green' của FPT Software, 'CMG - Running to Win' phát động bởi Synnex FPT...

Hoàng Hương

Ý kiến

()