Chúng ta

VnExpress Marathon Hanoi Midnight lùi ngày tổ chức

Thứ ba, 4/2/2020 | 11:35 GMT+7

Giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên sẽ tổ chức vào ngày 22/8 thay vì 7/3, để đảm bảo an toàn cho vận động viên trước dịch viêm phổi do virus Corona.

VnExpress thống nhất cùng UBND Thành phố Hà Nội lùi thời gian tổ chức do diễn biến phức tạp của dịch. Đây là tình huống bất khả kháng, thực hiện theo quyết định công bố dịch của Thủ tướng với mức độ nguy hiểm bệnh truyền nhiễm nhóm A nguy cơ khẩn cấp toàn cầu, cũng như công điện của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch về tạm dừng các lễ hội chưa diễn ra và chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiểm soát dịch.

Theo kế hoạch ban đầu, giải marathon đêm tại Hà Nội diễn ra đêm 7/3 đến rạng sáng 8/3, nay dời sang mùa thu, vào đêm 22/8 tới rạng sáng 23/8. Ban tổ chức bảo lưu BIB đã mua của các vận động viên.

Bên cạnh việc lùi thời gian diễn ra giải, ban tổ chức VnExpress Marathon áp dụng giá vé Regular thay cho Late và kéo dài đến 22/6 thay vì 30/1. Giai đoạn Late sẽ bắt đầu từ 22/6 và đóng cửa ngày 22/7.

Những vận động viên đã mua BIB giá Late kể từ 0h ngày 31/1 đến 12h ngày 4/2 sẽ được hoàn tiền chênh lệch giữa hai giai đoạn.

Với những runner đã đồng hành cùng giải chạy, mỗi BIB đã đăng ký thành công trước 12h ngày 4/2 sẽ nhận được mã ưu đãi 20% áp dụng một lần, có giá trị đến 31/3/2021. Chi tiết sẽ được gửi email cho từng vận động viên.

VnE-Marathon-Hanoi-Midnight-do-2649-3669

VnExpress Marathon Hanoi Midnight là giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh: VnExpress.

Việc lùi thời gian tổ chức giải tuân theo những chỉ đạo, khuyến cáo của Chính phủ, các bộ ngành. Từ cuối tháng 1, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân không nên đến những nơi tụ tập đông người. Trong thời gian ảnh hưởng của dịch, các hoạt động lễ hội chưa diễn ra cũng được dừng tổ chức theo thông báo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Đến ngày 4/2, dịch viêm phổi do virus Corona hiện đã lan đến 25 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến 426 người tử vong, chủ yếu ở Trung Quốc, người nhiễm bệnh cũng tăng lên 20.622, trong đó riêng tại Trung Quốc là 20.438.

Khánh Linh

Ý kiến

()