Chúng ta

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 'biệt đãi' runner nhà F

Thứ sáu, 6/12/2019 | 09:06 GMT+7

Bib giải chạy xuyên đêm có giá 300.000 đồng cho giai đoạn Super Early Bird, bắt đầu từ 5/12. Riêng người FPT giá giảm 30% từ nay đến ngày 20/12.

Từ nay đến 24h ngày 6/12, giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam chính thức mở bán Bib giai đoạn Super Early Bird. Giá bán vé cho các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km lần lượt ở mức 300.000 đồng, 600.000 đồng, 720.000 đồng và 900.000 đồng. Đây là giai đoạn đầu tiên trong 4 giai đoạn mở bán vé chạy của sự kiện. Các đợt mở bán sau sẽ bắt đầu từ ngày 17/12 đến ngày 15/2/2020.

Ngoài ra, Ban tổ chức ưu đãi giá cho những nhóm chạy đăng ký từ 10 người. Cụ thể nhóm từ 10 đến 29 người được giảm giá 10%, nhóm từ 30 đến 49 người giảm 15%, nhóm từ 50 đến 100 người giảm 20% và nhóm trên 100 người giảm 25%.

Riêng với người FPT, thời gian mua vé Super Early Bird của giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight đến hết ngày 20/12. Ngoài ra, người nhà F sẽ có thêm ưu đãi nội bộ 30% khi đăng ký qua tổng hội các công ty của Tập đoàn hoặc qua email của BTC. 

Các runner FPT đã đăng ký trước khi nhận thông báo giảm 30% sẽ được hoàn tiền bằng cách gửi thông tin qua 2 email: Vmquynhon@vnexpress.net hoặc Vmhue@vnexpress.net. Năm 2020, VnExpress tổ chức 3 giải chạy gồm Marathon Hanoi Midnight (7/3), VnExpress Marathon Huế (5/4) và VnExpress Marathon Quy Nhơn (7/6). Chế độ ưu đãi người nhà F áp dụng với tất cả các giải chạy do VnExpress tổ chức/

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn diễn ra hồi tháng 6/2019. Ảnh: VnExpress

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn diễn ra hồi tháng 6/2019. Ảnh: VnExpress

Giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020 được tổ chức phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, với thông điệp "Running to the light", diễn ra đêm 7/3 đến sáng 8/3/2020 tại các tuyến đường trung tâm. Đây là một trong những giải marathon quy mô lớn đầu tiên diễn ra từ nửa đêm về sáng, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho các runner.

Cụ thể, cung đường chạy trải dài trên những tuyến phố nổi tiếng ở trung tâm thủ đô, nơi vận động viên và người thân có thể cùng nhau khám phá những nét độc đáo của Hà Nội về đêm.

Khác với hình ảnh một thành phố ồn ào, sôi động ban ngày, Hà Nội đêm tĩnh lặng, là thời điểm thích hợp để cảm nhận nét đẹp của những cung đường quen thuộc với nhà cửa, cây xanh và những công trình kiến trúc độc đáo.

Tiết trời se lạnh của những ngày đầu tháng ba cũng sẽ mang lại ấn tượng thú vị cho mỗi runner, nhất là khi được đánh thức vị giác với những món ăn đặc trưng của ẩm thực đêm Hà Nội như phở gánh, bún ốc, cháo sườn. Xì xụp bên bát cháo, phở nóng trên vỉa hè, với mùi nước dùng len lỏi vào từng ngõ ngách và cảm nhận cái lạnh lướt trên làn da, đó là những trải nghiệm khó quên với bất cứ runner nào dù là người Hà Nội hay đến từ phương xa.

Ngoài ra, với sự chung tay của các nhà tài trợ, Ban tổ chức sẽ mang đến nhiều quyền lợi, tiện ích cho các runner như ở những giải chạy đã diễn ra. Cung đường chạy sẽ có nhiều điểm check-in được trang hoàng nổi bật, ghi lại khoảnh khắc của runner đúng với tinh thần "chạy cùng ánh sáng" như slogan.

Với những điểm nhấn đặc biệt nói trên, giải chạy dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 6.000 người.

Năm 2020, ngoài giải chạy Marathon Hanoi Midnight, VnExpress sẽ tổ chức các giải chạy VnExpress Marathon Huế ngày 5/4 và VnExpress Marathon Quy Nhơn ngày 7/6. Mỗi giải chạy sẽ mang một đặc trưng riêng như trải nghiệm đêm Hà Nội, khám phá lăng tẩm Huế hay đón bình minh trên biển ở Quy Nhơn.

Huyền Trang

Ý kiến

()