Chúng ta

Truyền hình FPT phát song song ‘Lật Kèo’ với nhà đài Trung Quốc

Thứ năm, 21/1/2021 | 11:31 GMT+7

Bộ phim ‘Lật Kèo’ được phát sóng sớm nhất tại Việt Nam trên mục Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT, song song với Trung Quốc bắt đầu từ ngày 17/1.

“Lật Kèo” là bộ phim gồm 38 tập, lên sóng hàng ngày từ 20h30 với lựa chọn thuyết minh và phụ đề trên Truyền hình FPT. Khác với màu sắc cổ trang trong những phim mà đạo diễn Huệ Giai Đống đã thành công trước đó, “Lật Kèo” có bối cảnh hiện đại, xoay quanh câu chuyện công việc chốn thị thành, tập trung khai thác lĩnh vực quan hệ công chúng (PR). Bộ phim khắc họa chân thật những góc khuất của PR, bật mí những “mánh khóe” khuynh đảo dư luận và tâm lý phức tạp của những con người đang theo đuổi công việc này.

01-9635-1611143007.png

Bộ phim có sự tham gia của nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh.

Trong “Lật Kèo”, nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh vào vai chuyên gia Lâm Trung Thạc. Có xuất thân từ phóng viên mảng giải trí, Trung Thạc “đầu quân” cho công ty Tế Cách trong vai trò chuyên gia PR. Nhiệm vụ của anh là chuyên tư vấn, xử lý các vụ khủng hoảng truyền thông, để giảm nhẹ hậu quả đến mức thấp nhất cho khách hàng của công ty. Bằng óc phán đoán nhanh nhạy và sự thông thạo trong từng đường đi nước bước của cánh báo chí, Trung Thạc luôn dàn xếp thành công các vụ lùm xùm bằng những chiêu trò không ai ngờ đến. Thế nhưng, khi bị đặt vào tình thế phải lựa chọn giữa yêu cầu khách hàng và lợi ích của cộng đồng, lúc đó Trung Thạc mới nhận định rõ ràng mối quan hệ giữa con người, những đúng - sai,  những ưu - khuyết của xã hội hiện đại.

Bất ngờ vướng phải một sai lầm nghiêm trọng ngay khi đã có được vị thế trong công ty, Trung Thạc buộc phải tự rời ngành. Sự cố khiến Trung Thạc phải thẳng thắn đối diện với thực tại và bắt đầu quay lại giúp đỡ những nạn nhân đã thân bại danh liệt vì những quyết định của mình trước đây. Trong khoảng thời gian đó, không những lấy lại được niềm tin của đồng nghiệp mà anh còn xác định được rõ tình cảm của mình với hai người bóng hồng luôn kề cạnh những lúc sóng gió, phóng viên Hứa Văn Văn (Thái Văn Tịnh) và luật sư Viên Vị (Đàm Trác).

03-1834-1611143007.png

Phim được dựa trên nhiều scandal có thực.

Bộ phim của đạo diễn Huệ Giai Đống quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc đã làm nên thành công của ông trong hai tác phẩm “Diên Hy Công Lược” và “Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng”, như: Huỳnh Hiểu Minh, Đàm Trác và Thái Văn Tịnh. Bên cạnh đó, “Lật Kèo” còn có sự tham gia cả lứa diễn viên tài năng trẻ cùng lớp diễn viên gạo cội của Cbiz như: Trương Bác, Lâm Hữu Uy, Điền Luy Hy, Lý Xuân Ái, Châu Tư Viễn và Lý Cường…

Nhằm khắc họa chân thực những áp lực cũng như công việc thực tế mà người trong ngành quan hệ công chúng phải đối diện, hơn mười trường hợp khủng hoảng truyền thông có thực đã được biên kịch Tào Tuyết Bình chọn lựa đưa vào làm “xương sống” cho kịch bản phim. Sự dồn dập, thay đổi chóng mặt của những scandal đã được đội ngũ biên kịch khai thác triệt để, tạo nên chiều sâu trong tâm lý nhân vật, cũng như là điểm nút thu hút sự quan tâm của khán giả.

Khởi quay vào tháng 3/2020 và từng phải tạm hoãn một thời gian do tác động của dịch Covid-19, “Lật Kèo” còn được biết đến với cái tên “Nguy Cơ Tiên Sinh”, trước khi được nhà sản xuất chính thức đổi lại thành “Khẩn Cấp Công Quan”. Bộ phim được thực hiện hoàn toàn tại Thành Đô (Trung Quốc) với các cảnh quay đẹp và các yếu tố văn hóa đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên.

>> Chiếu song song Hàn Quốc, ‘Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!’ lên sóng Truyền hình FPT

Trân Trân

Ý kiến

()