Chúng ta

Tiết mục múa bóng FTEL’s Got Talent đạt lượt tương tác 'khủng'

Thứ tư, 18/12/2019 | 10:59 GMT+7

CBNV FPT Telecom Lâm Đồng dự thi tiết mục múa bóng đặc sắc nhận được cơn mưa lời khen khi tranh tài ở chương trình FTEL’s Got Talent với trên 900 lượt tương tác.

Cụ thể, tác phẩm được dàn dựng công phú theo thể loại múa bóng. Trên nền nhạc Flashlight, video kéo dài gần 4 phút với đội múa tới từ CBNV chi nhánh Lâm Đồng. Những động tác tay uyển chuyển, nhịp nhàng theo tiết tấu lúc trầm, lúc bổng của nhạc cùng nội dung kể về quá trình làm việc, bán hàng, phục vụ khách hàng của các CBNV FPT Telecom. 

mu-a-bo-ng-Ca-o-La-m-Do-ng-8874-15765769

Tác phẩm có nhiều bình luận nhất so với các sản phẩm dự thi cùng thời gian. Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, lượt tương tác (lượt comment, reaction, share) của tác phẩm này được xác định là cao nhất so với các bài thi cùng thời gian. Cụ thể, video nhận về 430 reaction, 486 lượt bình luận cùng 3 lượt chia sẻ khác. 

Người dàn dựng và lên kịch bản là Trần Võ Di Linh - thành viên nhà ‘Cáo’ Lâm Đồng. Chia sẻ FoxNews, Linh cho biết có 10 thành viên tham gia trình diễn tiết mục này tới từ các đơn vị trong chi nhánh: Hạ tầng, Nhân sự, Thu cước và Kinh doanh.

Video múa bóng Flashlight:

Thời gian làm việc kéo dài khiến cả đội không có nhiều thời gian tập luyện. Mọi người chỉ dành được cuối tuần vừa rồi để chuẩn bị và quay video dự thi. Lần đầu tiên tiếp xúc với nghệ thuật múa bóng, vì khá mới lạ nên thành viên trong đội cũng xảy ra một vài chấn thương nhỏ. Nhưng mọi thứ đều đã an toàn cho đến khi sản phẩm được công chiếu.

Trước khi đăng ký, nhóm cũng không hy vọng nhiều, chỉ mong đóng góp một chút niềm vui, niềm tự hào về FPT Telecom chia sẻ với các CBNV tại các vùng miền. Tuy nhiên “quá bất ngờ vì mọi người đón nhận và thấu hiểu được sản phẩm dự thi”, Linh bày tỏ. Xem tác phẩm tại đây.

Hiện tại, sau gần 1 tháng tổ chức, cuộc thi đã nhận được 123 lượt đăng ký dự thi, trong đó có 96 sản phẩm hợp lệ. Thí sinh có thể thi cá nhân hoặc theo đội/nhóm. Các loại hình tài năng có thể biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, bao gồm và không giới hạn tạp kĩ, nghệ thuật (ca múa/xiếc/võ thuật/ảo thuật/nhảy/tạo hình/vẽ tranh…); các bộ môn thể thao, thể dục dụng cụ….

Vòng thi online diễn ra từ 18/11 - 18/12. Thí sinh đăng video bài dự thi lên group Phong trào FTEL cùng đầy đủ thông tin theo cú pháp Tên bài dự thi - Tên tài năng; Tên chi nhánh/đơn vị - Tên vùng - Tên cá nhân/nhóm dự thi - Acount mail công ty và hastag #GotTalentFTEL2019. Bài dự thi phải là định dạng video (thấy rõ khuôn mặt thí sinh), chất lượng tối thiểu 720p (HD), không được sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, video nhằm mục đích thay đổi tính chất, mức độ trình diễn.

Sản phẩm dự thi được thực hiện từ tháng 10/2019 đến nay và chưa từng đăng tải trên các trang mạng xã hội khác. Mỗi thí sinh có thể tham gia nhiều bài dự thi nhưng không được trùng thể loại. Ngoài thể hiện tài năng chính, thí sinh phải có sự đầu tư trình diễn trong video dự thi. Với các bài dự thi không đảm bảo chất lượng, Ban tổ chức sẽ loại.

8 tiết mục xuất sắc nhất sẽ được chọn để thi Chung kết tại Hà Nội, dự kiến vào tháng 1/2020. Các tiêu chí được chấm bao gồm tài năng - 60% (biểu diễn cuốn hút, thể hiện tài năng nổi trội, nội dung - 20% (tiết mục có kịch bản nội dung hấp dẫn, ý nghĩa) và sự sáng tạo, độc đáo - 20% (ý tưởng sáng tạo, cách thức thể hiện mới mẻ, độc đáo).

Cuộc thi FTEL’s Got Talent 2019 do phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom tổ chức, mục đích tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích để các thành viên giao lưu, học hỏi và khẳng định tài năng, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần. Đối tượng tham dự là tất cả CBNV thuộc biên chế FPT Telecom, bao gồm cả Viễn thông Quốc tế (FTI), FPT Telecom Campuchia, Phương Nam và TIN.

Hà Trần

Video: FIL

Ý kiến

()