Chúng ta

Thắng trận nghẹt thở, DPC gặp TOXIC ở chung kết DPS Super Cup

Thứ ba, 30/6/2020 | 08:16 GMT+7

Hạ đối thủ ZEN với tỉ số 2-0, TOXIC giành quyền vào chơi trận chung kết. Tấm vé còn lại thuộc về DPC, sau chiến thắng nghẹt thở trước BCN trên chấm luân lưu may rủi.

Chiều 29/6, loạt trận bán kết DPS Super Cup chứng kiến cuộc tranh tài của 4 cái tên xuất sắc. Với vị trí đầu bảng B, TOXIC sẽ chạm trán với ZEN. Trong khi đương kim vô địch DPC sẽ gặp BCN.

Cả hai trận bán kết diễn ra cùng lúc trên sân vận động tòa nhà FPT, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ở cuộc đối đầu TOXIC và ZEN, tình huống nguy hiểm đầu tiên đến ở phút thứ 6, khi Nguyễn Chí Công bên phía TOXIC có pha đối mặt với thủ môn đội bạn. Tuy nhiên, thủ môn bên phía ZEN đã có pha cản phá xuất thần, cứu ZEN một bàn thua trông thấy. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng ngay sau đó.

1-6407-1593448713.jpg

Cuộc đối đầu giữa TOXIC và ZEN là trận cầu nảy lửa, với hàng loạt tình huống tranh chấp quyết liệt.

Phút thứ 23, bóng bất ngờ đến chân cầu thủ Phạm Công Lanh bên phía TOXIC. Lanh nhanh chân tung cú sút, đưa bóng găm thẳng vào khung thành ZEN, mở tỉ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, TOXIC tiếp tục thể hiện được bản lĩnh, chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công bài bản.

Phút 36, sau pha phát bóng từ sân nhà, Nguyễn Chí Công khéo léo vượt qua hàng thủ đội bạn, đối mặt với thủ môn. Bằng bản năng của một tiền đạo hàng đầu tại giải, Nguyễn Chí Công dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số lên 2-0 cho TOXIC. Ở những phút cuối trận, ZEN chủ động tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Song, trong một ngày kém may mắn, ZEN đành chấp nhận nhường tấm vé vàng vào chơi chung kết. 2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

2-9865-1593448713.jpg

DPC và BCN chơi ăn miếng trả miếng ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Ở trận chạm trán giữa DPC và BCN, hai đội cho thấy sự ngang tài ngang sức ngay từ tiếng còi khai cuộc. Cả hai chọn lối chơi chắc chắn, phòng ngự chặt chẽ, chủ động kiểm soát, tranh chấp bóng ngay từ giữa sân. Là đương kim vô địch của giải, DPC tạo ra bước ngoặt của trận đấu ở phút thứ 27, cầu thủ Nguyễn Hữu Tính chớp thời cơ rất nhanh ngay trước khung thành, sút bóng hạ gục thủ môn BCN, mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thua, BCN tổ chức dâng cao tấn công. Tuy nhiên tỉ số 1-0 nghiêng về DPC được giữ cho đến hết hiệp 1.

4-2174-1593448713.jpg

Các CĐV TOXIC vỡ òa khi đội bóng chính thức giành vé vào chơi trận chung kết.

Bước sang hiệp 2, BCN tiếp tục thế trận tấn công tìm bàn gỡ. Trong khi DPC chọn lối chơi chắc chắn, phản công nhanh khi có cơ hội. Phút thứ 37, ở một tình huống sút phạt ngoài vòng 16m50, cầu thủ Nguyễn Văn Trọng bên phía BCN dứt điểm đưa bóng găm thẳng vào lưới của DPC, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Với tỉ số hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức, DPC và BCN buộc phải định đoạt tấm vé còn lại trên loạt luân lưu may rủi.

3-1835-1593448713.jpg

DPC và BCN định đoạt tấm vé còn lại bằng loạt luân lưu cân não. 

Trên chấm penalty, cầu thủ của hai đội đều cho thấy khả năng dứt điểm rất tốt. Tuy nhiên, ở loạt sút thứ 3, cầu thủ bên phía BCN bất ngờ đưa bóng chạm xà ngang khung thành, bật ra ngoài trong sự tiếc nuối. Tận dụng lợi thế quá lớn, cầu thủ bên phía DPC tung cú sút lạnh lùng, giành tấm vé vào chơi trận chung kết với TOXIC.

DPS Super Cup là giải đấu dành cho CBNV của Công ty Dịch vụ xử lý số FPT DPS, thuộc FPT Software. Giải quy tụ những gương mặt nổi trội, tham gia trên tinh thần giao lưu, tăng cường sức khỏe, nâng cao các hoạt động phong trào của công ty.

Giải thi đấu theo thể thức đá sân 5 người, khởi tranh đến hết ngày 3/7. Các trận vòng bảng diễn ra đều đặn vào buổi tối thứ Hai, Tư, và thứ Sáu trong tuần. Có 8 đội bóng được chia làm 2 bảng (mỗi bảng 4 đội) thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội mỗi bảng vào bán kết. Lượt bán kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn 2 đội vào chơi trận chung kết, tranh ngôi vô địch.

Trưởng BTC Đặng Hùng Tuấn đánh giá, giải đấu là một hoạt động trở lại mạnh mẽ sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19, thuận lợi khi tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát: “DPS Super Cup may mắn nhận được sự quan tâm rất lớn từ Ban lãnh đạo cũng như rất đông CBNV đã nhiệt tình đăng ký. Các cầu thủ cho đến CĐV đều hào hứng, phấn khởi. Chúng tôi kỳ vọng, với sự chuẩn bị chu đáo cùng giàn cầu thủ chất lượng, giải sẽ mang một màu sắc mới với những trận cầu kịch tính, mãn nhãn”.

>>Khai mạc giải bóng đá DPS Super Cup 2020

Nguyễn Huy

Ý kiến

()