Chúng ta

FPT Telecom miền Trung củng cố ngôi đầu sau chiến thắng huỷ diệt

Thứ tư, 9/12/2020 | 17:07 GMT+7

Giành chiến thắng với tỉ số 7-0 trước đại diện FPT Education, nhà Viễn thông FPT chễm chệ trên ngôi vị đầu bảng FPT Cup miền Trung với 3 trận toàn thắng

Loạt trận thứ 3 giải bóng đá FPT Cup miền Trung đã diễn ra theo chiều hướng ít ai ngờ tới. Cả 2 trận trên sân vận động Masada đều chứng kiến cơn mưa bàn thắng, với tổng cộng 16 bàn được ghi.

Tiếp đón đại diện FPT Education, đương kim vô địch FPT Telecom thể hiện quyết tâm rất lớn đòi lại vị trí số 1 từ tay FPT Retail (do thi đấu nhiều hơn 1 trận). Nhập cuộc với thế trận phòng ngự, song đại diện nhà Giáo dục vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc nhường hoàn toàn thế trận cho đối phương.

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, cầu thủ số 11 Đặng Công Thông đã có pha bứt tốc dũng mãnh, hạ gục thủ thành FPT Education bằng một cú sút ghim thẳng vào lưới.

Ftel1-9466-1607505856.jpg

Chỉ sau 7 phút, FPT Telecom (áo xanh) đã ghi được 5 bàn thắng liên tiếp.

Có lẽ, cái tên Đặng Công Thông bên phía FPT Telecom chính là nỗi ám ảnh của dàn hậu vệ đội bạn. Chỉ sau đó 2 phút, cầu thủ số 11 tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Cơn ‘ác mộng’ vẫn chưa dừng lại. Phút thứ 5 của trận đấu, lại là cái tên Đặng Công Thông ghi bàn thắng lên 3-0, hoàn tất cú hat-trick cho bản thân.

Nhận 3 bàn thua chóng vánh, FPT Education cố gắng vực lại tinh thần bằng nhiều thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên, thể lực là yếu tố khác biệt rõ nhất trên sân. Các cầu thủ FPT Education không thể theo kịp những đường leo biên tốc độ của FPT Telecom. Các phút thứ 6, 7 nhà Giáo dục nhận liên tiếp 2 bàn thua. Tất cả đều do cầu thủ số 9 Nguyễn Phước Trường điền tên vào bảng tỉ số.

Chỉ sau 7 phút trên sân, FPT Education đã nhận tới 5 bàn thua. Kết cục này khiến trận đấu vốn đã được “an bài” từ sớm. Không quá bất ngờ khi FPT Telecom tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên thành 6-0 ở phút 23.

ftel2-3309-1607505856.jpg

Trận đấu khép lại với tỉ số 7-0, giúp FPT Telecom tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng.

Cơn cuồng phong FPT Telecom chỉ dừng lại khi cầu thủ số 9 Nguyễn Phước Trường hoàn tất cú hat-trick cho mình ở phút 31. Với chiến thắng 7-0, FPT Telecom ngang nhiên đứng đầu bảng xếp hạng. Hiện tại, họ là đội bóng duy nhất toàn thắng từ đầu mùa giải. Có được 9 điểm sau 3 lượt trận.

Kết thúc trận đấu, anh Huỳnh Văn Bình, đại diện FPT Education cho biết, dù không có được chiến thắng, song toàn đội đã chơi hết mình, quyết tâm ra sân với tinh thần thể thao cao thượng, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Trong khi đó, đại diện nhà Phần mềm cũng cho thấy họ là ứng cử viên sáng giá khi đánh bại Synnex FPT với tỉ số 9-0 ở trận đấu cùng ngày. Chiến thắng này cũng giúp FPT Software có được 6 điểm sau 3 lượt trận, tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch.

Chiều 21/11, giải bóng đá kết nối các đơn vị nhà F miền Trung FPT Cup ĐN 2020 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Massda, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Giải đấu năm nay quy tụ 6 đội bóng đến từ 6 công ty thành viên nhà FPT khu vực miền Trung gồm: FPT Software Đà Nẵng, Synex FPT miền Trung, đại diện FPT Telecom, FPT Education, FPT Retail và FPT DPS. Theo BTC, đây giải bóng đá kết nối các đơn vị FPT miền Trung lớn nhất trong năm. Hứa hẹn là nơi để tất cả CBNV nhà FPT giao lưu, gặp gỡ, chiến đấu hết mình trong và ngoài sân cỏ.

>>FPT Cup miền Trung kịch tính ngay trong ngày mở màn  

Nguyễn Huy

Ý kiến

()