Chúng ta

5.000 người tham gia dự đoán kết quả Euro trên nền tảng myFPT

Thứ năm, 15/7/2021 | 15:04 GMT+7

Game dự đoán kết quả các trận đấu với tên gọi FSOFT Euro 2020 của nhà Phần mềm thu hút hơn 96.000 lượt dự đoán - “con số mơ ước” cho một chương trình online dành cho CBNV mùa dịch.

Sau 1 tháng ăn ngủ với bóng đá, chương trình dự đoán kết quả trận đấu FSOFT Euro 2020 trên myFPT đã khép lại với tổng cộng 96.139 lượt dự đoán từ gần 5.000 CBNV. Theo ban tổ chức, trong suốt thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu, trung bình mỗi ngày có hơn 4.000 lượt tương tác trên FSOFT Euro 2020 - “con số mơ ước” cho một chương trình online dành cho CBNV, đặc biệt là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid trên khắp cả nước.

Với chiến thuật hợp lý cùng với những am hiểu về bóng đá, Hà Anh Cường đến từ đơn vị FHN.Z1 đã trở thành chủ nhân của giải thưởng trị giá 3.000 gold, tương đương 3 triệu đồng. Đứng ở vị trí số 2 là Phạm Mạnh Hà đơn vị SYN.APL. Hà sẽ nhận được giải thưởng cho vị trí Á quân với 2.000 gold. Ở vị trí thứ 3 là Nguyễn Trọng Đại (FHO.FST) với phần thưởng 1.000 gold.

euro1-2257-1626334998.jpg

Tổng giải thưởng của game dự đoán kết quả Euro do FPT Software tổ chức lên đến 100.000 gold.

Ngoài 3 giải thưởng cho những người dẫn đầu, ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho các cá nhân đạt thứ hạng cao trong top 13 với các hạng mức giải thưởng từ 200-700 gold.

Trước đó, top 10 tại vòng bảng cũng được ban tổ chức dành giải thưởng khích lệ, mỗi giải trị giá 200 gold.

Anh Bùi Bình Minh, Trưởng ban Văn Hóa - Đoàn Thể FPT Software, cho hay FSOFT Euro 2020 đã vượt qua kỳ vọng ban đầu khi mong muốn lôi kéo được khoảng 2-3.000 người tham dự. “Đây là chương trình ấn tượng trong mùa dịch, gắn kết gần 5.000 người FPT Software mà trong số đó có cả những bạn chắc còn chưa biết việt vị là thế nào”, anh Minh nói.

Theo anh Minh, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid, các hoạt động/sự kiện online chắc chắn vẫn sẽ được ưu tiên tổ chức, và trách nhiệm của những người làm công tác văn hóa đoàn thể là phải thực sự nhanh nhạy, sáng tạo trong việc tổ chức những chương trình online, để cho các hoạt động này không bị nhàm chán và là món ăn tinh thần đầy màu sắc cho anh chị em CBNV.

Ý kiến

()