Chúng ta

'Đề thi Hội năm nay thử thách cả sĩ tử lẫn ban giám khảo'

Thứ tư, 21/12/2022 | 17:35 GMT+7

31 sĩ tử và 12 ban giám khảo của Trạng FPT 2022 đã trải qua buổi thi Chiến thuật gay cấn, kịch tính và đầy bất ngờ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 13h hôm nay (21/12), 31 sĩ tử đã hội quân đông đủ tại FPT Tower để tham gia vòng thi Chiến thuật. Các sĩ tử đều chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái, sẵn sàng thi đấu và học hỏi các “đối thủ”.</p>

13h hôm nay (21/12), 31 sĩ tử đã hội quân đông đủ tại FPT Tower để tham gia vòng thi Chiến thuật. Các sĩ tử đều chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái, sẵn sàng thi đấu và học hỏi các “đối thủ”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phần 1 có tên Chiêu hiền - Đãi sĩ, mang đến thử thách mở khoá 16 bộ dụng cụ thông minh. Mỗi đội có 1 phút để quan sát tổng thể 16 bộ dụng cụ, 2 phút thảo luận chiến thuật và 10 phút để mở khoá. Tuy nhiên, cứ hết 1 phút, mỗi người trong đội chơi dù mở khoá được hay không vẫn phải đổi sang bộ dụng cụ mới.</p>

Phần 1 có tên Chiêu hiền - Đãi sĩ, mang đến thử thách mở khoá 16 bộ dụng cụ thông minh. Mỗi đội có 1 phút để quan sát tổng thể 16 bộ dụng cụ, 2 phút thảo luận chiến thuật và 10 phút để mở khoá. Tuy nhiên, cứ hết 1 phút, mỗi người trong đội chơi dù mở khoá được hay không vẫn phải đổi sang bộ dụng cụ mới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các đội chơi vô cùng tập trung để nhanh chóng mở khoá 16 bộ dụng cụ với chiến thuật của riêng mình.</p>

Các đội chơi vô cùng tập trung để nhanh chóng mở khoá 16 bộ dụng cụ với chiến thuật của riêng mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tổng kết vòng 1, đội đầu tiên đã mở khoá được 16 bộ dụng cụ là Nhóm 1 với thời gian chỉ 3 phút 22 giây. Xếp sau đó là nhóm 4 - 3 phút 32 giây, nhóm 5 - 3 phút 38 giây, nhóm 3 - 4 phút 43 giây. Theo đó, các nhóm 1, 3, 4, 5, 3 đều được 800 gold. Riêng nhóm 2 vẫn còn một dụng cụ chưa thể mở khoá nên chỉ nhận được 750 gold.</p>

Tổng kết vòng 1, đội đầu tiên đã mở khoá được 16 bộ dụng cụ là Nhóm 1 với thời gian chỉ 3 phút 22 giây. Xếp sau đó là nhóm 4 - 3 phút 32 giây, nhóm 5 - 3 phút 38 giây, nhóm 3 - 4 phút 43 giây. Theo đó, các nhóm 1, 3, 4, 5, 3 đều được 800 gold. Riêng nhóm 2 vẫn còn một dụng cụ chưa thể mở khoá nên chỉ nhận được 750 gold.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngay sau phần khởi động “đốt cháy” không khí khán phòng, thành viên mỗi đội bắt đầu làm quen với nhau và cùng bầu chọn Trưởng nhóm cũng như tên và khẩu hiệu của nhóm. Cụ thể, <span>nhóm 1 có tên “Tìm X” cùng khẩu hiểu “Đếch biết gì cũng tiến” sẽ được dẫn dắt bởi nhóm trưởng Lê Cao Bảo (FPT Retail). Nhóm 2 với tên gọi “Six to win” có khẩu hiệu “Đồng hành chiến thắng” được dẫn dắt bởi đội trưởng Trần Duy Phong (FPT Education). Nhóm 3 tự tin mang đến cái tên “Tam khôi” cùng khẩu hiệu “Chạm đỉnh vinh quang” với dự dẫn dắt của đội trưởng Lê Hồng Quân (FPT Software). Nhóm 4 với tên gọi “True North” mang ý nghĩa kiên định theo </span><span>hướng đi đã chọn cùng khẩu hiệu “Vững tay chèo” và sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Vũ Linh (FPT Retail). Cuối cùng nhóm 5 có tên gọi “High five” với khẩu hiệu “Fly high” và đội trưởng Lê Duy Bình (FPT Telecom).</span></p>

Ngay sau phần khởi động “đốt cháy” không khí khán phòng, thành viên mỗi đội bắt đầu làm quen với nhau và cùng bầu chọn Trưởng nhóm cũng như tên và khẩu hiệu của nhóm. Cụ thể, nhóm 1 có tên “Tìm X” cùng khẩu hiểu “Đếch biết gì cũng tiến” sẽ được dẫn dắt bởi nhóm trưởng Lê Cao Bảo (FPT Retail). Nhóm 2 với tên gọi “Six to win” có khẩu hiệu “Đồng hành chiến thắng” được dẫn dắt bởi đội trưởng Trần Duy Phong (FPT Education). Nhóm 3 tự tin mang đến cái tên “Tam khôi” cùng khẩu hiệu “Chạm đỉnh vinh quang” với dự dẫn dắt của đội trưởng Lê Hồng Quân (FPT Software). Nhóm 4 với tên gọi “True North” mang ý nghĩa kiên định theo hướng đi đã chọn cùng khẩu hiệu “Vững tay chèo” và sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Vũ Linh (FPT Retail). Cuối cùng nhóm 5 có tên gọi “High five” với khẩu hiệu “Fly high” và đội trưởng Lê Duy Bình (FPT Telecom).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vòng 2 mang tên “Cờ lau tập trận” là thử thách quan sát để dựng mô hình mô phỏng lại hình mẫu từ nhiều mảnh ghép lego. Mỗi đội có 5 lượt quan sát, 3 lượt thử sức. Mỗi lượt quan sát là 1 phút.<br /> Hết lượt thử sức 1, giám khảo sẽ chấm điểm và cho 100 gold với mô hình giống 80%. Tại lượt thử sức 2, giám khảo sẽ cộng hoặc trừ 200 gold nếu mô hình mỗi đội giống hoặc không giống 80% mô hình mẫu. Lượt cuối cùng, giám khảo sẽ cộng hoặc trừ 400 gold nếu mô hình mỗi đội giống hoặc không giống 80% mô hình mẫu.</p>

Vòng 2 mang tên “Cờ lau tập trận” là thử thách quan sát để dựng mô hình mô phỏng lại hình mẫu từ nhiều mảnh ghép lego. Mỗi đội có 5 lượt quan sát, 3 lượt thử sức. Mỗi lượt quan sát là 1 phút.
Hết lượt thử sức 1, giám khảo sẽ chấm điểm và cho 100 gold với mô hình giống 80%. Tại lượt thử sức 2, giám khảo sẽ cộng hoặc trừ 200 gold nếu mô hình mỗi đội giống hoặc không giống 80% mô hình mẫu. Lượt cuối cùng, giám khảo sẽ cộng hoặc trừ 400 gold nếu mô hình mỗi đội giống hoặc không giống 80% mô hình mẫu.

<p class="Normal"> Với mô hình mẫu mô phỏng lại hình dáng Khuê Văn Các - Quốc Tử Giám, mỗi đội đều có chiến thuật của riêng mình để phân bổ nguồn lực quan sát cũng như thực hiện thử sức.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn bộ khán phòng đều tất bật lắp các mảnh ghép, ban giám khảo cũng làm việc hết công xuất để chấm các mô hình thật cẩn trọng. Chị Phạm Thuý Loan - Giám đốc Điều hành FPT IS đánh giá: “Đề thi năm nào cũng khó, năm nay có phần còn khó hơn chút, mang tính thử thách, với cả sĩ tử lẫn ban giám khảo”. Đồng quan điểm với chị Loan, anh Vũ Chí Thành - Giám đốc FPT Polytechnic cho rằng đề khó hơn mọi năm nhưng BTC đã có luật chơi và cách tiếp cận thử thách dễ hiểu hơn mọi năm. “Qua các phần thử thách này, ban giám khảo cũng đã nhìn thấy một số cá nhân có khả năng lãnh đạo nổi bật” - anh Thành nhận định.</p>

Với mô hình mẫu mô phỏng lại hình dáng Khuê Văn Các - Quốc Tử Giám, mỗi đội đều có chiến thuật của riêng mình để phân bổ nguồn lực quan sát cũng như thực hiện thử sức.

Toàn bộ khán phòng đều tất bật lắp các mảnh ghép, ban giám khảo cũng làm việc hết công xuất để chấm các mô hình thật cẩn trọng. Chị Phạm Thuý Loan - Giám đốc Điều hành FPT IS đánh giá: “Đề thi năm nào cũng khó, năm nay có phần còn khó hơn chút, mang tính thử thách, với cả sĩ tử lẫn ban giám khảo”. Đồng quan điểm với chị Loan, anh Vũ Chí Thành - Giám đốc FPT Polytechnic cho rằng đề khó hơn mọi năm nhưng BTC đã có luật chơi và cách tiếp cận thử thách dễ hiểu hơn mọi năm. “Qua các phần thử thách này, ban giám khảo cũng đã nhìn thấy một số cá nhân có khả năng lãnh đạo nổi bật” - anh Thành nhận định.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau phần thi, nhóm 4 “True North” giành chiến thắng khi có mô hình gần giống với mẫu nhất. Nhóm 2, 3, 5 về nhì khi “chỉ bị trừ 500 gold”, nhóm 1 bị trừ 600 gold. Kết thúc 2 phần thi, tổng điểm các đội đã thay đổi rõ rệt: Nhóm 4 dẫn đầu với 1.100 gold, về nhì là nhóm 3 và 5 với 300 gold. Hai đội xếp cuối là nhóm 2 - 250 gold và nhóm 1 - 200 gold.</p>

Sau phần thi, nhóm 4 “True North” giành chiến thắng khi có mô hình gần giống với mẫu nhất. Nhóm 2, 3, 5 về nhì khi “chỉ bị trừ 500 gold”, nhóm 1 bị trừ 600 gold. Kết thúc 2 phần thi, tổng điểm các đội đã thay đổi rõ rệt: Nhóm 4 dẫn đầu với 1.100 gold, về nhì là nhóm 3 và 5 với 300 gold. Hai đội xếp cuối là nhóm 2 - 250 gold và nhóm 1 - 200 gold.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thử thách vòng 3 mang tên “Ô Quan”, mô phỏng theo trò chơi dân gian Ô ăn quan với phiên bản 5 đội chơi. Mỗi nhóm nhận về 25 quân dân và 1 quan. Lần lượt các đội chơi sẽ đi các nước cờ của mình theo quy luật của trò chơi ô ăn quan theo thứ tự từ trái sang phải. Quan luôn đi với dân, không được ”mất” quan trong quá trình chơi, nhóm thắng cuộc là nhóm có tổng số dân quy đổi nhiều hơn các nhóm còn lại khi trò chơi kết thúc.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đặc biệt, các nhóm được phép rải thêm quân dân bằng các con cờ mình đã "ăn" được trong các lượt chơi trước (mỗi 1 quân cờ/ô dân) và được phép vay quân của nhóm chơi khác để “rải quân” trong trường hợp thiếu quân để “rải” bổ sung. Cách vay mượn cùng giá cả, các đội tự thương thuyết trong quá trình chơi.</p>

Thử thách vòng 3 mang tên “Ô Quan”, mô phỏng theo trò chơi dân gian Ô ăn quan với phiên bản 5 đội chơi. Mỗi nhóm nhận về 25 quân dân và 1 quan. Lần lượt các đội chơi sẽ đi các nước cờ của mình theo quy luật của trò chơi ô ăn quan theo thứ tự từ trái sang phải. Quan luôn đi với dân, không được ”mất” quan trong quá trình chơi, nhóm thắng cuộc là nhóm có tổng số dân quy đổi nhiều hơn các nhóm còn lại khi trò chơi kết thúc.

Đặc biệt, các nhóm được phép rải thêm quân dân bằng các con cờ mình đã "ăn" được trong các lượt chơi trước (mỗi 1 quân cờ/ô dân) và được phép vay quân của nhóm chơi khác để “rải quân” trong trường hợp thiếu quân để “rải” bổ sung. Cách vay mượn cùng giá cả, các đội tự thương thuyết trong quá trình chơi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời gian thi đấu diễn ra tối đa 20 phút. Hết thời gian, ô quân và quan của đội nào thì thuộc quyền sở hữu của đội đó. Luận quy đổi: 1 quân = 1 dân, 1 quan = 10 dân, 1 lần thăng hạng  quan = quan được tăng thêm giá trị là 10 dân. Với luật chơi như vậy, kết thúc phần chơi, nhóm 5 giành chiến thắng với 80 dân, nhóm 4 - 43 dân, nhóm 2 - 39 dân, nhóm 1 - 32 dân và nhóm 3 - 30 dân.</p>

Thời gian thi đấu diễn ra tối đa 20 phút. Hết thời gian, ô quân và quan của đội nào thì thuộc quyền sở hữu của đội đó. Luận quy đổi: 1 quân = 1 dân, 1 quan = 10 dân, 1 lần thăng hạng  quan = quan được tăng thêm giá trị là 10 dân. Với luật chơi như vậy, kết thúc phần chơi, nhóm 5 giành chiến thắng với 80 dân, nhóm 4 - 43 dân, nhóm 2 - 39 dân, nhóm 1 - 32 dân và nhóm 3 - 30 dân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết quả chung cuộc của buổi thi Chiến thuật, nhóm chiến thắng là nhóm 5 “High five” với 1.300 gold. Xếp ngay sau đó là nhóm 4 với 1.050 gold, nhóm 3 với 300 gold, nhóm 2 với 250 gold và nhóm 1 với 200 gold. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bất ngờ về các phần thi của vòng 2 Trạng FPT năm nay, sĩ tử Nguyễn Vũ Linh (FPT Retail) chia sẻ: "Không cần giấy bút, mỗi chúng tôi đều tận hưởng từng giây phút của vòng thi. Đây là một trải nghiệm vui và cơ hội học hỏi quý giá".</p>

Kết quả chung cuộc của buổi thi Chiến thuật, nhóm chiến thắng là nhóm 5 “High five” với 1.300 gold. Xếp ngay sau đó là nhóm 4 với 1.050 gold, nhóm 3 với 300 gold, nhóm 2 với 250 gold và nhóm 1 với 200 gold. 

Bất ngờ về các phần thi của vòng 2 Trạng FPT năm nay, sĩ tử Nguyễn Vũ Linh (FPT Retail) chia sẻ: "Không cần giấy bút, mỗi chúng tôi đều tận hưởng từng giây phút của vòng thi. Đây là một trải nghiệm vui và cơ hội học hỏi quý giá".

<div style="text-align:justify;"> 8h ngày mai (22/12), các sĩ tử sẽ có buổi thi tiếp theo mang tên Tranh biện. </div> <div style="text-align:justify;"> <span>Vòng thi Đình - Phỏng vấn sẽ diễn ra vào chiều 23/12 với ban giám khảo đặc biệt, bao gồm: Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa, Uỷ viên Hội đồng Quản trị FPT Đỗ Cao Bảo, Hiệu trưởng Đại học FPT Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Nhân sự FPT Chu Quang Huy và Trưởng ban Triển khai Trường Đào tạo Cán bộ FPT Trịnh Thu Hồng.</span></div>

8h ngày mai (22/12), các sĩ tử sẽ có buổi thi tiếp theo mang tên Tranh biện. 
Vòng thi Đình - Phỏng vấn sẽ diễn ra vào chiều 23/12 với ban giám khảo đặc biệt, bao gồm: Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa, Uỷ viên Hội đồng Quản trị FPT Đỗ Cao Bảo, Hiệu trưởng Đại học FPT Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Nhân sự FPT Chu Quang Huy và Trưởng ban Triển khai Trường Đào tạo Cán bộ FPT Trịnh Thu Hồng.

Là cuộc thi lâu đời nhất nhà F, Trạng FPT thúc đẩy tinh thần học tập thi cử tại FPT cho toàn thể CBNV, đẩy mạnh hình ảnh văn hóa, giá trị cốt lõi “Tôn - Đổi - Đồng - Chí - Gương - Sáng” và tạo sân chơi để người F thể hiện tài năng, tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Trạng FPT được khởi động từ năm 1998, người đầu tiên đăng quang là anh Hoàng Việt Anh, hiện là Tổng giám đốc FPT Telecom. Tam khôi mùa Trạng FPT 2021 gồm: Trạng nguyên Trần Nguyễn Đăng Khoa, Bảng nhãn Hoàng Mạnh Thắng cùng 2 Thám hoa Hoàng Nhị Khoa và Trương Thị Thùy Dung.

Trạng FPT nằm trong kỳ thi định kỳ của tập đoàn, do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm ra những nhân tài trẻ tuổi xuất sắc có tố chất lãnh đạo, năng lực quản lý để vinh danh, quy hoạch vào hàng ngũ quản lý trẻ tài năng. Từ đó, các Trạng sẽ được đào tạo, huấn luyện và phát triển trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp nối và xây dựng FPT trường tồn.

Mỹ Mỹ

Ảnh: Đức Anh

Ý kiến

()