Chúng ta

TS Trần Nam Dũng bày sinh viên FUNiX 'giải quyết vẫn đề'

Thứ ba, 3/3/2020 | 07:00 GMT+7

Trong chương trình xDay 50 diễn ra sáng ngày 1/3, TS Trần Nam Dũng - Giảng viên khoa Toán-Tin (ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM) kiêm Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu đã chia sẻ với các xTer về chủ đề 'Kỹ năng Giải quyết vấn đề'.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiết lộ về lý do lựa chọn chủ đề "Kỹ năng giải quyết vấn đề" để trao đổi tại xDay với các học viên học công nghệ thông tin online ở FUNiX, TS Trần Nam Dũng cho biết, đây chính là một trong những kỹ năng rất quan trọng mà mỗi người cần hiểu để trang bị cho mình.</p>

Tiết lộ về lý do lựa chọn chủ đề "Kỹ năng giải quyết vấn đề" để trao đổi tại xDay với các học viên học công nghệ thông tin online ở FUNiX, TS Trần Nam Dũng cho biết, đây chính là một trong những kỹ năng rất quan trọng mà mỗi người cần hiểu để trang bị cho mình.

<p class="Normal"> “Ai cũng cần có kỹ năng giải quyết vấn đề. Với người nào càng tiếp xúc với cái mới nhiều hơn, kỹ năng này lại càng cần thiết hơn. Và đặc thù của IT là lĩnh vực nhiều thay đổi, nhiều cái mới nhất… nên các bạn trẻ học tập, làm việc trong lĩnh vực IT lại càng cần phải trang bị kỹ năng này. ”</p>

“Ai cũng cần có kỹ năng giải quyết vấn đề. Với người nào càng tiếp xúc với cái mới nhiều hơn, kỹ năng này lại càng cần thiết hơn. Và đặc thù của IT là lĩnh vực nhiều thay đổi, nhiều cái mới nhất… nên các bạn trẻ học tập, làm việc trong lĩnh vực IT lại càng cần phải trang bị kỹ năng này. ”

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo Tiến sĩ Dũng, mỗi người đều có thể áp dụng để giải quyết những yêu cầu học thuật và vấn đề gặp phải khi đi làm. Môi trường đào tạo của FUNiX sẽ giúp sinh viên được học để làm, để áp dụng ngay vào cuộc sống. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề giúp xTer học công nghệ thông tin online có lợi thế nhất định khi ra trường.</p>

Theo Tiến sĩ Dũng, mỗi người đều có thể áp dụng để giải quyết những yêu cầu học thuật và vấn đề gặp phải khi đi làm. Môi trường đào tạo của FUNiX sẽ giúp sinh viên được học để làm, để áp dụng ngay vào cuộc sống. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề giúp xTer học công nghệ thông tin online có lợi thế nhất định khi ra trường.

<p style="text-align:justify;"> Không chỉ truyền kinh nghiệm, thầy Dũng còn chỉ ra những bước cần thiết để giải quyết vấn đề thực tế. Thầy cũng yêu cầu các xTer đưa ra những "bài toán" trong cuộc sống để mọi người cùng giải quyết.</p>

Không chỉ truyền kinh nghiệm, thầy Dũng còn chỉ ra những bước cần thiết để giải quyết vấn đề thực tế. Thầy cũng yêu cầu các xTer đưa ra những "bài toán" trong cuộc sống để mọi người cùng giải quyết.

<p style="text-align:justify;"> Bên cạnh buổi tọa đàm, FUNiX còn tiến hành tiếp nhận sinh viên mới và trao thưởng cho những sinh viên đạt thành tích học tập tốt trong tháng 2 vừa qua.</p>

Bên cạnh buổi tọa đàm, FUNiX còn tiến hành tiếp nhận sinh viên mới và trao thưởng cho những sinh viên đạt thành tích học tập tốt trong tháng 2 vừa qua.

<p style="text-align:justify;"> Trong hai tháng đầu năm, FUNiX có tổng cộng 42 sinh viên hoàn thành chứng chỉ. Trong đó, bạn Nguyễn Vũ Khánh Linh đã xuất sắc hoàn thành hai chứng chỉ 6 và 7.</p>

Trong hai tháng đầu năm, FUNiX có tổng cộng 42 sinh viên hoàn thành chứng chỉ. Trong đó, bạn Nguyễn Vũ Khánh Linh đã xuất sắc hoàn thành hai chứng chỉ 6 và 7.

<p style="text-align:justify;"> BTC cũng chia các học viên tham dự xDay thành những nhóm nhỏ để cùng giao lưu, trao đổi thông tin cá nhân.</p>

BTC cũng chia các học viên tham dự xDay thành những nhóm nhỏ để cùng giao lưu, trao đổi thông tin cá nhân.

<p style="text-align:justify;"> Bạn Hoàng Thu Hà hiện đã hoàn thành toàn bộ các chứng chỉ và đang trong quá trình chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp chia sẻ kinh nghiệm học tập với các xTer mới.</p>

Bạn Hoàng Thu Hà hiện đã hoàn thành toàn bộ các chứng chỉ và đang trong quá trình chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp chia sẻ kinh nghiệm học tập với các xTer mới.

Đại học trực tuyến FUNiX do TS. Nguyễn Thành Nam sáng lập năm 2015. FUNiX thuộc hệ thống FPT Education. Các hoạt động dạy và học được tổ chức, quản lý theo một phương pháp hoàn toàn mới có tên là FUNiX Way. Phương pháp này được kỳ vọng làm gia tăng tỷ lệ hoàn thành khóa học trực tuyến và chất lượng đầu ra của học viên. FUNiX đang hợp tác với các doanh nghiệp và các tổ chức khác để áp dụng FUNiX Way vào đào tạo nội bộ, giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

FUNiX là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn về các công nghệ như Blockchain hay Automotive. Bên cạnh chương trình đào tạo Kỹ sư phần mềm kéo dài 8 học kỳ, các khóa học như xSeries cung cấp thêm một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn cho các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành công nghệ.

Trân Trân

Ý kiến

()