Chúng ta

Synnex FPT miền Trung quyết hoàn thành mục tiêu Leng Keng

Chủ nhật, 19/1/2020 | 21:14 GMT+7

Bất chấp những thách thức trong năm 2019, Synnex FPT miền Trung vẫn quyết tâm và đồng lòng hướng đến những tiêu cao hơn về nhân sự, doanh thu và lợi nhuận.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối ngày 18/1, Synnex FPT miền Trung đã tổ chức chương trình tổng kết tại khách sạn Grand Mercure, TP Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 100 CBNV.</p>

Tối ngày 18/1, Synnex FPT miền Trung đã tổ chức chương trình tổng kết tại khách sạn Grand Mercure, TP Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 100 CBNV.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hoạt động nhằm điểm lại tình hình kinh doanh năm qua cũng như đưa ra những định hướng mới. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ sôi động.</p>

Hoạt động nhằm điểm lại tình hình kinh doanh năm qua cũng như đưa ra những định hướng mới. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ sôi động.

<p style="text-align:justify;"> GĐ Synnex FPT miền Trung - anh Nguyễn Minh Đức khẳng định năm 2019 là chặng đường nhiều thách thức nhưng đã mở ra cơ hội lớn cho đơn vị đổi mới và hiệu quả hơn trong cách làm. Để đạt được thành công như vừa qua, người Synnex FPT miền Trung không ngừng nỗ lực và đồng lòng, đặc biệt truyền lửa lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu chung. "Tôi tự hào và tin tưởng vào đội ngũ mình đang dẫn dắt. Hy vọng bước sang năm 2020, tất cả cùng quyết tâm đạt được các mục tiêu Leng Keng đã đề ra", anh chia sẻ.</p>

GĐ Synnex FPT miền Trung - anh Nguyễn Minh Đức khẳng định năm 2019 là chặng đường nhiều thách thức nhưng đã mở ra cơ hội lớn cho đơn vị đổi mới và hiệu quả hơn trong cách làm. Để đạt được thành công như vừa qua, người Synnex FPT miền Trung không ngừng nỗ lực và đồng lòng, đặc biệt truyền lửa lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu chung. "Tôi tự hào và tin tưởng vào đội ngũ mình đang dẫn dắt. Hy vọng bước sang năm 2020, tất cả cùng quyết tâm đạt được các mục tiêu Leng Keng đã đề ra", anh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Quang Minh, PTGĐ Synnex FPT, điểm lại những thành tựu tiêu biểu của đơn vị. Anh khẳng định đơn vị đang hướng đến chu kỳ tăng trưởng mới.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với trụ sở đặt tại 4 tỉnh, thành lớn là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, Synnex FPT hiện có mạng lưới phân phối sản phẩm công nghệ lớn nhất với hơn 2.771 đại lý tại 63/63 tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua hệ thống này, sản phẩm công nghệ của gần 40 đối tác là các thương hiệu công nghệ nổi tiếng thế giới được đưa đến với người tiêu dùng Việt Nam.</p>

Anh Nguyễn Quang Minh, PTGĐ Synnex FPT, điểm lại những thành tựu tiêu biểu của đơn vị. Anh khẳng định đơn vị đang hướng đến chu kỳ tăng trưởng mới.

Với trụ sở đặt tại 4 tỉnh, thành lớn là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, Synnex FPT hiện có mạng lưới phân phối sản phẩm công nghệ lớn nhất với hơn 2.771 đại lý tại 63/63 tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua hệ thống này, sản phẩm công nghệ của gần 40 đối tác là các thương hiệu công nghệ nổi tiếng thế giới được đưa đến với người tiêu dùng Việt Nam.

<p style="text-align:justify;"> Dịp này, Synnex FPT miền Trung cũng tôn vinh khoảng 30 CBNV đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và phong trào. </p>

Dịp này, Synnex FPT miền Trung cũng tôn vinh khoảng 30 CBNV đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và phong trào. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Quang Minh, PTGĐ Synnex FPT, tặng hoa và chúc mừng anh Nguyễn Văn Tâm, GĐ FPT Services tại miền Trung, đạt danh hiệu Top 100 cá nhân xuất sắc cấp Tập đoàn năm 2019. "Tôi tự hào và hạnh phúc khi biết tin mình lọt Top 100 FPT. Dù là phần thưởng cá nhân nhưng bản thân cảm thấy vinh dự khi nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ và đồng hành của tập thể trong năm 2019. Hy vọng 2020 sẽ là một năm bùng nổ của đơn vị trong tất cả các mặt trận", anh chia sẻ.</p>

Anh Nguyễn Quang Minh, PTGĐ Synnex FPT, tặng hoa và chúc mừng anh Nguyễn Văn Tâm, GĐ FPT Services tại miền Trung, đạt danh hiệu Top 100 cá nhân xuất sắc cấp Tập đoàn năm 2019. "Tôi tự hào và hạnh phúc khi biết tin mình lọt Top 100 FPT. Dù là phần thưởng cá nhân nhưng bản thân cảm thấy vinh dự khi nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ và đồng hành của tập thể trong năm 2019. Hy vọng 2020 sẽ là một năm bùng nổ của đơn vị trong tất cả các mặt trận", anh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lãnh đạo Synnex FPT tiến lên sân khấu nâng ly khai tiệc và chúc mừng tập thể miền Trung năm 2019 thắng lợi và hướng đến chu kỳ tăng trưởng mới.</p>

Lãnh đạo Synnex FPT tiến lên sân khấu nâng ly khai tiệc và chúc mừng tập thể miền Trung năm 2019 thắng lợi và hướng đến chu kỳ tăng trưởng mới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban tổ chức triển khai các game kèm theo phần thưởng. Bên cạnh đó là nội dung bốc thăm may mắn với những phần quà có giá trị.</p>

Ban tổ chức triển khai các game kèm theo phần thưởng. Bên cạnh đó là nội dung bốc thăm may mắn với những phần quà có giá trị.

<p style="text-align:justify;"> CBNV còn tham gia giao lưu văn nghệ để khuấy động không khí buổi tổng kết. </p>

CBNV còn tham gia giao lưu văn nghệ để khuấy động không khí buổi tổng kết. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phần thưởng giá trị nhất của chương trình bốc thăm trúng thưởng là một chiếc tivi đã thuộc về anh Nguyễn Hữu Quốc Hùng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Synnex FPT (tiền thân là FPT Trading) được thành lập ngày 13/5/2009 từ sự hợp nhất của 3 công ty: Công ty Phân phối FPT (FDC), Công ty Sản phẩm Công nghệ Di động FPT (FMB) và Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail). Tại miền Trung, đơn vị đã trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển. 2017 là năm được đánh giá có nhiều chuyển biến mạnh mẽ của FPT Trading khi lập “hôn thú” với Synnex - tập đoàn hơn 40 năm tuổi trong lĩnh vực phân phối. Hiện, Synnex có hơn 500 thương hiệu với 1.500 danh mục sản phẩm trong các lĩnh vực CNTT, viễn thông, điện tử tiêu dùng và bán dẫn. Synnex còn là đối tác phân phối chiến lược hàng đầu của nhiều thương hiệu công nghệ lớn trên toàn cầu. Việc hợp tác với Synnex giống như chiếc cầu nối sẵn sàng đưa FPT Trading tiến tới một chu kỳ mới.</p>

Phần thưởng giá trị nhất của chương trình bốc thăm trúng thưởng là một chiếc tivi đã thuộc về anh Nguyễn Hữu Quốc Hùng.

Synnex FPT (tiền thân là FPT Trading) được thành lập ngày 13/5/2009 từ sự hợp nhất của 3 công ty: Công ty Phân phối FPT (FDC), Công ty Sản phẩm Công nghệ Di động FPT (FMB) và Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail). Tại miền Trung, đơn vị đã trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển. 2017 là năm được đánh giá có nhiều chuyển biến mạnh mẽ của FPT Trading khi lập “hôn thú” với Synnex - tập đoàn hơn 40 năm tuổi trong lĩnh vực phân phối. Hiện, Synnex có hơn 500 thương hiệu với 1.500 danh mục sản phẩm trong các lĩnh vực CNTT, viễn thông, điện tử tiêu dùng và bán dẫn. Synnex còn là đối tác phân phối chiến lược hàng đầu của nhiều thương hiệu công nghệ lớn trên toàn cầu. Việc hợp tác với Synnex giống như chiếc cầu nối sẵn sàng đưa FPT Trading tiến tới một chu kỳ mới.

Việt Nguyễn

Ảnh: Quang Huy

Ý kiến

()