Chúng ta

Người nhà 'Cáo' Sài Gòn rung hơn 100 chiếc chuông phát động "Leng Keng"

Thứ bảy, 16/2/2019 | 11:45 GMT+7

Hơn 100 chiếc chuông được bố trí tạo không khí "Leng Keng" cho buổi Kick-off chương trình thi đua kinh doanh "Đường lên đỉnh OKRs 2019" của FPT Telecom.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những ngày đầu năm 2019, "Leng Keng", "OKRs"... là những từ khóa 'hot' nhất tập đoàn FPT. Từ khóa xuất hiện khắp mọi "mặt trận" từ thang máy đến nhà vệ sinh. Theo đó, "<span>Leng Keng" là sự khác biệt, sáng tạo, tinh thần dám ôm bom dự án để thay đổi cả hành tinh”, “Leng Keng là nghĩ khác biệt gấp 2, làm sáng tạo gấp 4, nỗ lực điên rồ gấp 5, tạo ra thành quả kỳ diệu”...</span></p>

Những ngày đầu năm 2019, "Leng Keng", "OKRs"... là những từ khóa 'hot' nhất tập đoàn FPT. Từ khóa xuất hiện khắp mọi "mặt trận" từ thang máy đến nhà vệ sinh. Theo đó, "Leng Keng" là sự khác biệt, sáng tạo, tinh thần dám ôm bom dự án để thay đổi cả hành tinh”, “Leng Keng là nghĩ khác biệt gấp 2, làm sáng tạo gấp 4, nỗ lực điên rồ gấp 5, tạo ra thành quả kỳ diệu”...

<p class="Normal"> <span style="text-align:justify;">Hòa chung khí thế của tập đoàn, FPT Telecom phát động chương trình thi đua kinh doanh "Đường lên đỉnh OKRs 2019" trên 7 Vùng cả nước. Chương trình được tổ chức đầu tiên tại Vùng 5 (FPT Telecom HCM) vào tối ngày 15/2 với sự tham gia của khoảng 600 CBNV. </span></p>

Hòa chung khí thế của tập đoàn, FPT Telecom phát động chương trình thi đua kinh doanh "Đường lên đỉnh OKRs 2019" trên 7 Vùng cả nước. Chương trình được tổ chức đầu tiên tại Vùng 5 (FPT Telecom HCM) vào tối ngày 15/2 với sự tham gia của khoảng 600 CBNV. 

<p style="text-align:justify;"> Trong suốt buổi lễ, tiếng chuông kêu góp phần tạo nên khí thế "Leng Keng" vô cùng khác biệt so với bất kỳ tiệc tân niên trước đây của nhà "Cáo". </p>

Trong suốt buổi lễ, tiếng chuông kêu góp phần tạo nên khí thế "Leng Keng" vô cùng khác biệt so với bất kỳ tiệc tân niên trước đây của nhà "Cáo". 

<p style="text-align:justify;"> Sau nghi thức đánh trống, Ban điều hành và toàn thể CBNV đồng loạt rung chuông để tạo khí thế cho 12 tháng của "Đường lên đỉnh OKRs". </p>

Sau nghi thức đánh trống, Ban điều hành và toàn thể CBNV đồng loạt rung chuông để tạo khí thế cho 12 tháng của "Đường lên đỉnh OKRs". 

<p style="text-align:justify;"> Tiếng chuông "Leng  Keng" cũng hòa vào những tiếng cười trong lúc 600 CBNV nối nhau thành 1 vòng tròn lớn. </p>

Tiếng chuông "Leng  Keng" cũng hòa vào những tiếng cười trong lúc 600 CBNV nối nhau thành 1 vòng tròn lớn. 

<p> "Leng Keng" cũng vang lên trong theo điệu nhạc. </p>

"Leng Keng" cũng vang lên trong theo điệu nhạc. 

<p> Và "Leng Keng" trong lúc chúc mừng các đồng nghiệp được vinh danh vì những đóng góp trong năm 2018. </p>

Và "Leng Keng" trong lúc chúc mừng các đồng nghiệp được vinh danh vì những đóng góp trong năm 2018. 

<p style="text-align:justify;"> Trước đó, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã gửi thư kêu gọi toàn dân FPT "Leng Keng". Trong thư, Chủ tịch FPT cho rằngLịch sử cho thấy, thế giới đã và đang được kiến tạo bởi những người Leng Keng như Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg… Họ đưa ra những mục tiêu điên rồ, song với sự nỗ lực và sáng tạo còn điên rồ hơn nữa, họ đạt được những thành tựu đột phá. Vị thế đáng tự hào của FPT hôm nay cũng được tạo bởi sự Leng Keng trong quá khứ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người đứng đầu Tập đoàn FPT cho rằng, công ty đang bớt Leng Keng hơn, có lẽ do áp lực để hoàn thành các con số. “So với trước đây, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của chúng ta giảm đi khá nhiều. Năng suất lao động cũng thấp hơn nhiều công ty khác. Phải chăng người FPT đã không còn máu lửa, không còn sáng tạo, nhiệt huyết, đã bớt Leng Keng?”, Chủ tịch Trương Gia Bình băn khoăn.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Hiện nay chúng ta có cơ hội rất lớn để trở thành doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số, chinh phục đỉnh cao thế giới về công nghệ. Đây là mục tiêu Leng Keng hơn nữa của chúng ta trong cuộc cách mạng số. Đỉnh cao trước mặt sẽ luôn thúc đẩy và đòi hỏi mỗi người FPT làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi mới và có kỷ luật”, anh Bình nhấn mạnh.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau tất cả, Chủ tịch FPT luôn tin rằng, người nhà F sức sáng tạo có thừa, máu lửa vẫn còn chảy trong huyết quản của mỗi người, và sâu thẳm trong mỗi người đều có những giấc mơ hết sức "leng keng". Do đó, trong thư gửi toàn dân FPT “Cùng Leng Keng làm nên điều kỳ diệu”, anh Bình mong muốn 33.000 người FPT: “Cùng nhau Leng Keng để chinh phục đỉnh cao công nghệ và tham gia kiến tạo thế giới mới”.</p>

Trước đó, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã gửi thư kêu gọi toàn dân FPT "Leng Keng". Trong thư, Chủ tịch FPT cho rằngLịch sử cho thấy, thế giới đã và đang được kiến tạo bởi những người Leng Keng như Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg… Họ đưa ra những mục tiêu điên rồ, song với sự nỗ lực và sáng tạo còn điên rồ hơn nữa, họ đạt được những thành tựu đột phá. Vị thế đáng tự hào của FPT hôm nay cũng được tạo bởi sự Leng Keng trong quá khứ.

Người đứng đầu Tập đoàn FPT cho rằng, công ty đang bớt Leng Keng hơn, có lẽ do áp lực để hoàn thành các con số. “So với trước đây, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của chúng ta giảm đi khá nhiều. Năng suất lao động cũng thấp hơn nhiều công ty khác. Phải chăng người FPT đã không còn máu lửa, không còn sáng tạo, nhiệt huyết, đã bớt Leng Keng?”, Chủ tịch Trương Gia Bình băn khoăn.

“Hiện nay chúng ta có cơ hội rất lớn để trở thành doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số, chinh phục đỉnh cao thế giới về công nghệ. Đây là mục tiêu Leng Keng hơn nữa của chúng ta trong cuộc cách mạng số. Đỉnh cao trước mặt sẽ luôn thúc đẩy và đòi hỏi mỗi người FPT làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi mới và có kỷ luật”, anh Bình nhấn mạnh.

Sau tất cả, Chủ tịch FPT luôn tin rằng, người nhà F sức sáng tạo có thừa, máu lửa vẫn còn chảy trong huyết quản của mỗi người, và sâu thẳm trong mỗi người đều có những giấc mơ hết sức "leng keng". Do đó, trong thư gửi toàn dân FPT “Cùng Leng Keng làm nên điều kỳ diệu”, anh Bình mong muốn 33.000 người FPT: “Cùng nhau Leng Keng để chinh phục đỉnh cao công nghệ và tham gia kiến tạo thế giới mới”.

Xác định là một cuộc chiến dài hơi, “Đường lên đỉnh OKRs 2019” chia thành 4 chặng tương đương 4 quý trong năm. Lấy ý tưởng từ format quen thuộc “Đường lên đỉnh Olympia”, chương trình thi đua chia làm 4 chặng: Khởi động, Tăng tốc, Bứt phá, Về đích. Chương trình do Ban truyền thông, Trung tâm Marketing, Khối dịch vụ và kỹ thuật Hạ tầng FPT Telecom tổ chức triển khai.

Để trở thành quán quân, các vùng cần hoàn thành kế hoạch năm về Net Internet và Net Truyền hình, đồng thời hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019, kế hoạch rời mạng của Internet hoặc Truyền hình và có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với chính Vùng đó.

Ngôi vương của "Đường lên đỉnh OKRs 2019" sẽ nhận vinh danh và phần thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng. 

Xuân Phương

Ảnh: Đức Thông - Xuân Phương

Ý kiến

()