Chúng ta

FPT trao hơn 200 suất quà cho học sinh Quảng Bình

Thứ hai, 25/1/2016 | 18:26 GMT+7

Người FPT một lần nữa hướng về quê hương của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chương trình thiện nguyện “Áo ấm mùa Đông và Tết biên giới hải đảo năm 2016” với hàng trăm suất quà để phục vụ nhu cầu dạy và học của học sinh cũng như giáo viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 23/1, Qũy "Người FPT vì cộng đồng" phối hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Bình tổ chức chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa Đông và Tết biên giới hải đảo năm 2016”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ trẻ em đến trường thông qua việc tặng áo ấm mới, sách, vở và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học và tủ sách trên địa bàn.</p>

Ngày 23/1, Qũy "Người FPT vì cộng đồng" phối hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Bình tổ chức chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa Đông và Tết biên giới hải đảo năm 2016”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ trẻ em đến trường thông qua việc tặng áo ấm mới, sách, vở và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học và tủ sách trên địa bàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Hà, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình, cho biết, trách nhiệm xã hội đã trở thành một phần trong chiến lược của FPT từ nhiều năm qua. Tập đoàn muốn hướng đến môi trường doanh nghiệp trong lành, đơn vị tích cực chia sẻ với cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần vì cộng đồng đến với xã hội. </p> <p class="Normal">  </p>

Anh Hoàng Hà, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình, cho biết, trách nhiệm xã hội đã trở thành một phần trong chiến lược của FPT từ nhiều năm qua. Tập đoàn muốn hướng đến môi trường doanh nghiệp trong lành, đơn vị tích cực chia sẻ với cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần vì cộng đồng đến với xã hội. 

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đợt này, người FPT phối hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Bình trao tặng hơn 200 suất quà cho học sinh trường Tiểu học số 2 Tân Hoá, xã Tân Hoá; Tiểu học Phú Nhiêu, xã Thượng Hoá và Tiểu học Phú Trạch, huyện Bố Trạch, mỗi suất quà bao gồm áo ấm, vở và đồ dùng học tập.</p>

Đợt này, người FPT phối hợp với Đoàn trường Đại học Quảng Bình trao tặng hơn 200 suất quà cho học sinh trường Tiểu học số 2 Tân Hoá, xã Tân Hoá; Tiểu học Phú Nhiêu, xã Thượng Hoá và Tiểu học Phú Trạch, huyện Bố Trạch, mỗi suất quà bao gồm áo ấm, vở và đồ dùng học tập.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình thiện nguyện thu hút đông đảo CBNV FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình tham gia trên chính quê hương. </p> <p class="Normal">  </p>

Chương trình thiện nguyện thu hút đông đảo CBNV FPT Telecom chi nhánh Quảng Bình tham gia trên chính quê hương. 

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài trao quà, người FPT còn trao tặng hai tủ sách cho trường Tiểu học số 2 Tân Hoá, xã Tân Hoá và <span>Trường tiểu học Phú Nhiêu, xã Thượng Hoá.</span></p>

Ngoài trao quà, người FPT còn trao tặng hai tủ sách cho trường Tiểu học số 2 Tân Hoá, xã Tân Hoá và Trường tiểu học Phú Nhiêu, xã Thượng Hoá.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trần Đức Sỹ, Bí thư Đoàn trường Đại học Quảng Bình, cho biết, trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động đầu tiên nằm trong chương trình “Áo ấm mùa Đông và Tết biên giới hải đảo năm 2016” của nhà trường. Với ý nghĩa lớn lao, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp trên địa bàn.</p>

Anh Trần Đức Sỹ, Bí thư Đoàn trường Đại học Quảng Bình, cho biết, trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động đầu tiên nằm trong chương trình “Áo ấm mùa Đông và Tết biên giới hải đảo năm 2016” của nhà trường. Với ý nghĩa lớn lao, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp trên địa bàn.

<p style="text-align:justify;"> Đa phần các học sinh nhận quà đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp nhưng có thành tích học tập tốt. Những phần quà dù không lớn về giá trị vật chất nhưng phần nào đó động viên và hỗ trợ kịp thời để thầy và trò cùng tiếp tục phấn đấu, nâng bước tri thức.</p>

Đa phần các học sinh nhận quà đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp nhưng có thành tích học tập tốt. Những phần quà dù không lớn về giá trị vật chất nhưng phần nào đó động viên và hỗ trợ kịp thời để thầy và trò cùng tiếp tục phấn đấu, nâng bước tri thức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, Viễn thông FPT chi nhánh Cao Bằng cũng kết hợp cùng chi đoàn cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng trao tặng 155 phần quà cho các cháu nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng.</p>

Trước đó, Viễn thông FPT chi nhánh Cao Bằng cũng kết hợp cùng chi đoàn cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng trao tặng 155 phần quà cho các cháu nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng.

Việt Nguyễn

Ảnh: BTC

Ý kiến

()