Chúng ta

FPT Software tặng gạo cho người khó khăn mùa dịch

Chủ nhật, 26/4/2020 | 13:37 GMT+7

Hơn 4 tấn gạo được gần 30 tình nguyện viên nhà Phần mềm trao tận tay người nghèo trong ngày 25/4. Chương trình do đơn vị FHN, thuộc FPT Software, tổ chức.

<p> 6h ngày 25/4, gần 30 tình nguyện viên FPT Software có mặt tại số 45 Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Rất đông người dân có mặt dù lúc này thời tiết Hà Nội có mưa.</p>

6h ngày 25/4, gần 30 tình nguyện viên FPT Software có mặt tại số 45 Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Rất đông người dân có mặt dù lúc này thời tiết Hà Nội có mưa.

<p> Mỗi phần quà đều được ghi lại cẩn thận. Dù đã nới giãn cách xã hội, tuy nhiên BTC vẫn đề nghị người dân tuân thủ khoảng cách 2 mét an toàn chống dịch.</p>

Mỗi phần quà đều được ghi lại cẩn thận. Dù đã nới giãn cách xã hội, tuy nhiên BTC vẫn đề nghị người dân tuân thủ khoảng cách 2 mét an toàn chống dịch.

<p> Nhận quà chủ yếu là người già và người lao động. Trong thứ Bảy, FPT Software phát gạo buổi sáng (8h-10h30) và buổi chiều (14h-16h).</p>

Nhận quà chủ yếu là người già và người lao động. Trong thứ Bảy, FPT Software phát gạo buổi sáng (8h-10h30) và buổi chiều (14h-16h).

<p> BTC chuẩn bị mỗi suất quà gồm 3 kg gạo và túi trứng.</p>

BTC chuẩn bị mỗi suất quà gồm 3 kg gạo và túi trứng.

<p> Đơn vị FHN nhà Phần mềm mượn tạm phòng họp của Trung tâm Văn hoá để đóng gói, bảo quản gạo.</p>

Đơn vị FHN nhà Phần mềm mượn tạm phòng họp của Trung tâm Văn hoá để đóng gói, bảo quản gạo.

<p> Một nữ nhân viên FHN đóng gạo vào túi giấy.</p>

Một nữ nhân viên FHN đóng gạo vào túi giấy.

<p> BTC nhà F chụp ảnh lưu niệm cùng tình nguyện viên đoàn thanh niên và quân sự phường.</p>

BTC nhà F chụp ảnh lưu niệm cùng tình nguyện viên đoàn thanh niên và quân sự phường.

<p> Gần hết giờ phát buổi sáng, BTC nhận thêm gạo chuyển tới chuẩn bị cho chương trình buổi chiều. T<span style="color:rgb(0,0,0);">rước đó, sau 3 ngày phát động, BTC của đơn vị FHN huy động được 4 tấn gạo ủng hộ. Toàn bộ gạo sẽ được chuyển làm thiện nguyện trong ngày 25/4.</span></p>

Gần hết giờ phát buổi sáng, BTC nhận thêm gạo chuyển tới chuẩn bị cho chương trình buổi chiều. Trước đó, sau 3 ngày phát động, BTC của đơn vị FHN huy động được 4 tấn gạo ủng hộ. Toàn bộ gạo sẽ được chuyển làm thiện nguyện trong ngày 25/4.

<p> Khi tạnh mưa, BTC mang quà gồm 20kg gạo và phòng bì tiền 1 triệu đồng tặng cho 3 hộ nghèo trong khu vực, theo sự giới thiệu của Phó chủ tịch phường. </p>

Khi tạnh mưa, BTC mang quà gồm 20kg gạo và phòng bì tiền 1 triệu đồng tặng cho 3 hộ nghèo trong khu vực, theo sự giới thiệu của Phó chủ tịch phường. 

<p> Căn nhà rộng chừng 10m2 là nơi ở của hai vợ chồng già. Cụ ông mổ tim từ nhiều năm nay, trong khi đó cụ bà bị tai biến nặng. Nhận được sự quan tâm của đoàn thiện nguyện, cụ ông xúc động, liên tục cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm.</p>

Căn nhà rộng chừng 10m2 là nơi ở của hai vợ chồng già. Cụ ông mổ tim từ nhiều năm nay, trong khi đó cụ bà bị tai biến nặng. Nhận được sự quan tâm của đoàn thiện nguyện, cụ ông xúc động, liên tục cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm.

<p> Một trường hợp khác là hai bà cháu sống bằng nghề bán vàng mã. Từ khi có lệnh giãn cách xã hội, nguồn thu duy nhất của gia đình bị chặn lại, do đó cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn trước.</p>

Một trường hợp khác là hai bà cháu sống bằng nghề bán vàng mã. Từ khi có lệnh giãn cách xã hội, nguồn thu duy nhất của gia đình bị chặn lại, do đó cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn trước.

<p> Hộ khó khăn cuối cùng đoàn đến thăm là cụ bà đơn thân, sống một mình trong căn nhà tập thể cũ. Chồng mất, cụ không có con cái, vì thế mọi sinh hoạt cụ đều tự làm, có khó khăn mới nhờ đến hàng xóm và các cháu. </p> <p> Kết thúc buổi thiện nguyện, Cao Quỳnh Tâm, thành viên BTC thuộc FHN, cho hay đây là sự kiện ý nghĩa, khi được góp sức giúp đỡ cộng đồng. "Chúng tôi sống với tinh thần lá lành đùm là rách, có khó khăn thì chia sẻ. Hy vọng thời gian tới, đơn vị đủ nguồn lực để làm thêm nhiều hoạt động ý nghĩa". </p>

Hộ khó khăn cuối cùng đoàn đến thăm là cụ bà đơn thân, sống một mình trong căn nhà tập thể cũ. Chồng mất, cụ không có con cái, vì thế mọi sinh hoạt cụ đều tự làm, có khó khăn mới nhờ đến hàng xóm và các cháu. 

Kết thúc buổi thiện nguyện, Cao Quỳnh Tâm, thành viên BTC thuộc FHN, cho hay đây là sự kiện ý nghĩa, khi được góp sức giúp đỡ cộng đồng. "Chúng tôi sống với tinh thần lá lành đùm là rách, có khó khăn thì chia sẻ. Hy vọng thời gian tới, đơn vị đủ nguồn lực để làm thêm nhiều hoạt động ý nghĩa". 

Ngày 22/3, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng về việc toàn dân chống dịch Covid-19 như chống giặc, Tập đoàn FPT và người FPT đóng góp 2.000 chỗ cách ly tại ký túc xá của Tổ chức Giáo dục FPT ở Hòa Lạc và 20 tỷ đồng mua trang thiết bị y tế thiết yếu như máy thở, buồng khử khuẩn, đồ bảo hộ y tế…

Huyền Trang

Ý kiến

()