Chúng ta

FPT Software Quy Nhơn quyết tâm trở thành trung tâm AI

Thứ năm, 9/1/2020 | 18:23 GMT+7

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, TGĐ FPT DPS, cho biết, Quy Nhơn muốn trở thành trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất Việt Nam thì cần phải có đối tác lớn từ Nhật Bản, Châu Âu hoặc Châu Mỹ cũng như những dự án cụ thể, chuyên đề khoa học chất lượng hơn nữa trong năm 2020.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 8/1, tại khách sạn ANYA Hotel & Spa, FPT Software Quy Nhơn đã tổ chức tiệc tổng kết với chủ đề "Chung một nhà" với sự tham gia của toàn thể CBNV.</p>

Ngày 8/1, tại khách sạn ANYA Hotel & Spa, FPT Software Quy Nhơn đã tổ chức tiệc tổng kết với chủ đề "Chung một nhà" với sự tham gia của toàn thể CBNV.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Vũ Văn Đông, GĐ FPT Software Quy Nhơn, quyết tâm đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ lên 2.000 người vào năm 2023, nhưng trước tiên phải đạt được 500 người trong năm 2020. Anh cũng mong muốn Quy Nhơn c<span style="color:rgb(34,34,34);">ó nhiều nhà khoa học về AI cũng như các bài viết khoa học, trình bày trong những hội thảo AI.</span></p>

Anh Vũ Văn Đông, GĐ FPT Software Quy Nhơn, quyết tâm đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ lên 2.000 người vào năm 2023, nhưng trước tiên phải đạt được 500 người trong năm 2020. Anh cũng mong muốn Quy Nhơn có nhiều nhà khoa học về AI cũng như các bài viết khoa học, trình bày trong những hội thảo AI.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Võ Gia Nghĩa, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, cảm ơn FPT Software Quy Nhơn đã quyết tâm đầu tư và lựa chọn địa phương làm căn cứ để xây dựng và phát triển CNTT, đặc biệt lĩnh vực AI. Từ đó mang lại cơ hội việc làm cho nhiều sinh viên và thu hút các nhà khoa học đến với tỉnh. "Tôi đã đồng hành cùng FPT từ những ngày đầu và cam kết sẽ luôn ủng hộ trong thời gian sắp đến. Địa phương và doanh nghiệp cùng viết lên ước mơ, hoài bão tại Bình Định", ông chia sẻ.</p>

Ông Võ Gia Nghĩa, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, cảm ơn FPT Software Quy Nhơn đã quyết tâm đầu tư và lựa chọn địa phương làm căn cứ để xây dựng và phát triển CNTT, đặc biệt lĩnh vực AI. Từ đó mang lại cơ hội việc làm cho nhiều sinh viên và thu hút các nhà khoa học đến với tỉnh. "Tôi đã đồng hành cùng FPT từ những ngày đầu và cam kết sẽ luôn ủng hộ trong thời gian sắp đến. Địa phương và doanh nghiệp cùng viết lên ước mơ, hoài bão tại Bình Định", ông chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, TGĐ FPT DPS, cho rằng Quy Nhơn muốn trở thành trung tâm AI lớn nhất Việt Nam thì phải có những đối tác lớn từ Nhật Bản, châu Âu hoặc châu Mỹ. Đơn vị cũng cần đề ra những dự án cụ thể, chuyên đề khoa học chất lượng hơn nữa trong năm 2020. "Đây cũng là một KR mà FPT Software Quy Nhơn nên thêm vào trong kế hoạch ngắn hạn của mình", chị nói.</p>

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, TGĐ FPT DPS, cho rằng Quy Nhơn muốn trở thành trung tâm AI lớn nhất Việt Nam thì phải có những đối tác lớn từ Nhật Bản, châu Âu hoặc châu Mỹ. Đơn vị cũng cần đề ra những dự án cụ thể, chuyên đề khoa học chất lượng hơn nữa trong năm 2020. "Đây cũng là một KR mà FPT Software Quy Nhơn nên thêm vào trong kế hoạch ngắn hạn của mình", chị nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lãnh đạo FPT và tỉnh Bình Định cùng nhau mở sâm banh để khai tiệc tổng kết năm 2019. Thời gian đến, đơn vị tiếp tục mở rộng thị trường và tăng số lượng nhân sự.</p>

Lãnh đạo FPT và tỉnh Bình Định cùng nhau mở sâm banh để khai tiệc tổng kết năm 2019. Thời gian đến, đơn vị tiếp tục mở rộng thị trường và tăng số lượng nhân sự.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau màn khai tiệc, lãnh đạo đến từng bàn để nâng ly chúc mừng FPT Software Quy Nhơn đã có một năm chuyển biến tích cực.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2019, đơn vị chuyển sang văn phòng mới tại tòa nhà An Phú Thịnh khang trang hơn, sức chứa lên đến 500 người; 17 bài viết khoa học về AI; mời được một nhà khoa học người Nga cùng tham gia đội dự án...</p>

Sau màn khai tiệc, lãnh đạo đến từng bàn để nâng ly chúc mừng FPT Software Quy Nhơn đã có một năm chuyển biến tích cực.

Năm 2019, đơn vị chuyển sang văn phòng mới tại tòa nhà An Phú Thịnh khang trang hơn, sức chứa lên đến 500 người; 17 bài viết khoa học về AI; mời được một nhà khoa học người Nga cùng tham gia đội dự án...

<p style="text-align:justify;"> Bên cạnh tri ân những cá nhân xuất sắc và có đóng góp cho FPT Software Quy Nhơn, tiệc tổng kết tạo ấn tượng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính CBNV thể hiện. </p>

Bên cạnh tri ân những cá nhân xuất sắc và có đóng góp cho FPT Software Quy Nhơn, tiệc tổng kết tạo ấn tượng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính CBNV thể hiện. 

<p style="text-align:justify;"> Phía dưới sân khấu, đồng nghiệp không ngừng cổ động để tiếp thêm năng lượng cho các nghệ sĩ "cây nhà lá vườn".</p>

Phía dưới sân khấu, đồng nghiệp không ngừng cổ động để tiếp thêm năng lượng cho các nghệ sĩ "cây nhà lá vườn".

<p style="text-align:justify;"> Một số mini game cũng được triển khai trên sân khấu để tạo không khí thi đua hấp dẫn và nhiều tiếng cười. </p>

Một số mini game cũng được triển khai trên sân khấu để tạo không khí thi đua hấp dẫn và nhiều tiếng cười. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuối chương trình là phần bốc thăm may mắn với những giải thưởng hấp dẫn.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Sofftware chi nhánh Quy Nhơn được thành lập vào ngày 16/7/2018 với 50 CBNV đầu tiên. Thành lập tròn một năm, đến cuối năm 2018, nhân sự của đơn vị đã chạm mốc 200 người. Đơn vị đặt mục tiêu Leng Keng tăng số lượng nhân sự chạm mốc 500 người vào năm 2020, đưa đơn vị trở thành trung tâm nguồn lực phát triển mảng AI của FPT Software.</p>

Cuối chương trình là phần bốc thăm may mắn với những giải thưởng hấp dẫn.

FPT Sofftware chi nhánh Quy Nhơn được thành lập vào ngày 16/7/2018 với 50 CBNV đầu tiên. Thành lập tròn một năm, đến cuối năm 2018, nhân sự của đơn vị đã chạm mốc 200 người. Đơn vị đặt mục tiêu Leng Keng tăng số lượng nhân sự chạm mốc 500 người vào năm 2020, đưa đơn vị trở thành trung tâm nguồn lực phát triển mảng AI của FPT Software.

Việt Nguyễn

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()