Chúng ta

FPT Telecom Huế thi đua mừng 10 năm hiện diện đất cố đô

Thứ tư, 27/3/2019 | 17:37 GMT+7

Để đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập, FPT Telecom Huế đã phát động chiến dịch thi đua toàn chi nhánh với những mục tiêu rất Leng Keng.

<p style="text-align:justify;"> Cuối tuần qua, FPT Telecom Huế đã tổ chức chương trình phát động thi đua kinh doanh toàn chi nhánh nhằm hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập. Tại trụ sở 46 Phạm Hồng Thái, hàng trăm CBNV chi nhánh Huế trong trang phục sắc cam được khởi động bằng những điệu nhảy sôi động và vui nhộn.</p>

Cuối tuần qua, FPT Telecom Huế đã tổ chức chương trình phát động thi đua kinh doanh toàn chi nhánh nhằm hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập. Tại trụ sở 46 Phạm Hồng Thái, hàng trăm CBNV chi nhánh Huế trong trang phục sắc cam được khởi động bằng những điệu nhảy sôi động và vui nhộn.

<p style="text-align:justify;"> Tham dự buổi phát động có CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh và GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang. Anh Việt Anh đánh giá cao tinh thần đoàn kết và sáng tạo của toàn thể CBNV chi nhánh trong thời gian qua. Bằng nhiều nỗ lực, chi nhánh đã đạt được những thành quả nhất định và đi đầu trong các hoạt động phong trào. Nhân dịp 10 năm, anh chúc chi nhánh hoàn thành các kế hoạch đề với Ban điều hành.</p>

Tham dự buổi phát động có CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh và GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang. Anh Việt Anh đánh giá cao tinh thần đoàn kết và sáng tạo của toàn thể CBNV chi nhánh trong thời gian qua. Bằng nhiều nỗ lực, chi nhánh đã đạt được những thành quả nhất định và đi đầu trong các hoạt động phong trào. Nhân dịp 10 năm, anh chúc chi nhánh hoàn thành các kế hoạch đề với Ban điều hành.

<p style="text-align:justify;"> Là người quản lý và đồng hành cùng chi nhánh, GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang đánh giá cao đội ngũ trẻ, năng động tại Huế. Thời gian qua dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã từng bước tháo gỡ bằng nhiều cách làm mới, triển khai nhiều chương trình thiết thực...</p>

Là người quản lý và đồng hành cùng chi nhánh, GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang đánh giá cao đội ngũ trẻ, năng động tại Huế. Thời gian qua dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã từng bước tháo gỡ bằng nhiều cách làm mới, triển khai nhiều chương trình thiết thực...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trải qua 10 năm, Vùng 4 nói chung và chi nhánh Huế nói riêng đã cung cấp dịch vụ cho hàng trăm nghìn khách hàng và có hơn một nghìn CBNV cùng gia đình đang sinh sống làm việc trong khu vực. Trong suốt chặng đường, CBNV gặp không ít khó khăn nhưng đã chung sức vượt qua...</p>

Trải qua 10 năm, Vùng 4 nói chung và chi nhánh Huế nói riêng đã cung cấp dịch vụ cho hàng trăm nghìn khách hàng và có hơn một nghìn CBNV cùng gia đình đang sinh sống làm việc trong khu vực. Trong suốt chặng đường, CBNV gặp không ít khó khăn nhưng đã chung sức vượt qua...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> PGĐ FPT Telecom Huế - anh Nguyễn Mậu Nhật Khánh khẳng định các mục tiêu đề ra rất thách thức, nhưng giúp chi nhánh khẳng vị thế trong sinh nhật lần thứ 10. Thời gian qua, các khối đã thể hiện quyết tâm bằng việc đề ra những mục tiêu cao, đem lại giá trị cho chi nhánh...</p>

PGĐ FPT Telecom Huế - anh Nguyễn Mậu Nhật Khánh khẳng định các mục tiêu đề ra rất thách thức, nhưng giúp chi nhánh khẳng vị thế trong sinh nhật lần thứ 10. Thời gian qua, các khối đã thể hiện quyết tâm bằng việc đề ra những mục tiêu cao, đem lại giá trị cho chi nhánh...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban điều hành mong muốn các trưởng khối phải bám sát kế hoạch, đưa ra những phương án tốt nhất và tạo động lực để CBNV làm việc đạt hiệu quả cao. K<span>hối kỹ thuật (INF), Chăm sóc khách hàng (CS), Kinh doanh (IBB)... sẽ có tổng cộng 235 ngày để hoàn thành mục tiêu Leng Keng.</span></p>

Ban điều hành mong muốn các trưởng khối phải bám sát kế hoạch, đưa ra những phương án tốt nhất và tạo động lực để CBNV làm việc đạt hiệu quả cao. Khối kỹ thuật (INF), Chăm sóc khách hàng (CS), Kinh doanh (IBB)... sẽ có tổng cộng 235 ngày để hoàn thành mục tiêu Leng Keng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Văn Đình Mây, Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Huế, cho biết tinh thần toàn thể CBNV đang lên rất cao, tạo điều kiện để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. "Huế đã có sự đầu tư mạnh về hạ tầng cùng chính sách bán hàng hấp dẫn. Thời gian, chi nhánh cũng không ngừng nâng cao uy tín với người dân và khách hàng. Điều đó tạo điều kiện để chi nhánh phủ sóng dịch vụ", anh chia sẻ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Telecom chi nhánh Huế được thành lập ngày 12/11/2009 tại 46 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Ninh, TP Huế. Hiện chi nhánh có gần 200 CBNV. Chi nhánh đã chủ động triển khai làm việc 7 ngày/tuần từ ngày 1/5. 100% CBNV đều xác định mục tiêu “Nâng cao chăm sóc khách hàng - nâng cao chất lượng dịch vụ” làm trọng tâm. Đây là một trong những chi nhánh trên toàn quốc thường xuyên mặc đồng phục cam, thực hiện chương trình roadshow khắp các tuyến đường tại cố đô hưởng ứng hoạt động chào mừng Đại lễ FPT 30 năm tiên phong của tập đoàn.</p>

Anh Văn Đình Mây, Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Huế, cho biết tinh thần toàn thể CBNV đang lên rất cao, tạo điều kiện để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. "Huế đã có sự đầu tư mạnh về hạ tầng cùng chính sách bán hàng hấp dẫn. Thời gian, chi nhánh cũng không ngừng nâng cao uy tín với người dân và khách hàng. Điều đó tạo điều kiện để chi nhánh phủ sóng dịch vụ", anh chia sẻ.

FPT Telecom chi nhánh Huế được thành lập ngày 12/11/2009 tại 46 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Ninh, TP Huế. Hiện chi nhánh có gần 200 CBNV. Chi nhánh đã chủ động triển khai làm việc 7 ngày/tuần từ ngày 1/5. 100% CBNV đều xác định mục tiêu “Nâng cao chăm sóc khách hàng - nâng cao chất lượng dịch vụ” làm trọng tâm. Đây là một trong những chi nhánh trên toàn quốc thường xuyên mặc đồng phục cam, thực hiện chương trình roadshow khắp các tuyến đường tại cố đô hưởng ứng hoạt động chào mừng Đại lễ FPT 30 năm tiên phong của tập đoàn.

Việt Nguyễn

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()