Chúng ta

Chủ tịch FPT đón tiếp Tổng thống Uganda

Thứ sáu, 25/11/2022 | 17:33 GMT+7

Sáng 25/11, lần đầu tiên Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni cùng đoàn đại biểu cấp cao Uganda thực hiện chuyến thăm và làm việc tại F-Ville 2. Hoạt động diễn ra nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ giữa Nhà nước Uganda và doanh nghiệp FPT nói chung, cũng như FPT Software nói riêng.

<p class="Normal"> Tháp tùng Tổng thống Museveni đến F-Ville (HoLa Park) trong hoạt động giao lưu cùng Tập đoàn CNTT hàng đầu Việt Nam - FPT, ngoài Bộ trưởng Ngoại giao Uganda, buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của Bộ trưởng các ngành Nông nghiệp, Tài chính, Phát triển Kinh tế, Thông tin Truyền thông và Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tanzania kiêm nhiệm Cộng hòa Uganda Nguyễn Nam Tiến.</p>

Tháp tùng Tổng thống Museveni đến F-Ville (HoLa Park) trong hoạt động giao lưu cùng Tập đoàn CNTT hàng đầu Việt Nam - FPT, ngoài Bộ trưởng Ngoại giao Uganda, buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của Bộ trưởng các ngành Nông nghiệp, Tài chính, Phát triển Kinh tế, Thông tin Truyền thông và Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tanzania kiêm nhiệm Cộng hòa Uganda Nguyễn Nam Tiến.

<p> Chủ tịch FPT giới thiệu về lịch sử và hành trình toàn cầu hóa của Tập đoàn.</p>

Chủ tịch FPT giới thiệu về lịch sử và hành trình toàn cầu hóa của Tập đoàn.

<p> Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch Trương Gia Bình mang đến những chia sẻ tâm huyết về quãng đường hình thành và phát triển của FPT. Khởi đầu với "không có gì trong tay", sau 34 năm nỗ lực, FPT giờ đây vươn mình trở thành công ty công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. FPT Software đã hiện diện tại 28 quốc gia trên toàn thế giới, hợp tác cùng những doanh nghiệp "cá voi" như Toyota, Ford, Volvo… </p>

Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch Trương Gia Bình mang đến những chia sẻ tâm huyết về quãng đường hình thành và phát triển của FPT. Khởi đầu với "không có gì trong tay", sau 34 năm nỗ lực, FPT giờ đây vươn mình trở thành công ty công nghệ hàng đầu Đông Nam Á. FPT Software đã hiện diện tại 28 quốc gia trên toàn thế giới, hợp tác cùng những doanh nghiệp "cá voi" như Toyota, Ford, Volvo… 

<p class="Normal"> Theo anh, ba yếu tố tiên quyết góp phần trong thành công của FPT như hiện nay bao gồm: tầm nhìn chiến lược, giáo dục và công nghệ. Đây cũng là mong muốn nối dài tầm ảnh hưởng của FPT tại thị trường tiềm năng này. Với sự đồng hành của FPT Software, Uganda sẽ từng bước trở thành trung tâm công nghệ cao của châu Phi.</p>

Theo anh, ba yếu tố tiên quyết góp phần trong thành công của FPT như hiện nay bao gồm: tầm nhìn chiến lược, giáo dục và công nghệ. Đây cũng là mong muốn nối dài tầm ảnh hưởng của FPT tại thị trường tiềm năng này. Với sự đồng hành của FPT Software, Uganda sẽ từng bước trở thành trung tâm công nghệ cao của châu Phi.

<p class="Normal"> Trước những thông tin Chủ tịch Trương Gia Bình cung cấp, người đứng đầu Nhà nước Uganda đề cao nền tăng trưởng tự cường nhanh chóng của FPT và công ty thành viên trụ cột FPT Software. Tổng thống Museveni cũng đặt niềm tin vào năng lực CNTT từ Nhà Phần mềm với các hoạt động tích cực trong lĩnh vực công nghệ số toàn cầu, đặc biệt là tại Đông Nam Á.</p> <p class="Normal"> "Với sự phát triển mạnh mẽ của những doanh nghiệp IT tiên phong như FPT/FPT Software, Việt Nam ngày càng chứng minh được vị thế, tầm quan trọng trên thị trường quốc tế, khi Chuyển đổi số là nền tảng để xây dựng sự thịnh vượng của nhân loại. Chúc các bạn vững bước thành công", Tổng thống Uganda bày tỏ.</p>

Trước những thông tin Chủ tịch Trương Gia Bình cung cấp, người đứng đầu Nhà nước Uganda đề cao nền tăng trưởng tự cường nhanh chóng của FPT và công ty thành viên trụ cột FPT Software. Tổng thống Museveni cũng đặt niềm tin vào năng lực CNTT từ Nhà Phần mềm với các hoạt động tích cực trong lĩnh vực công nghệ số toàn cầu, đặc biệt là tại Đông Nam Á.

"Với sự phát triển mạnh mẽ của những doanh nghiệp IT tiên phong như FPT/FPT Software, Việt Nam ngày càng chứng minh được vị thế, tầm quan trọng trên thị trường quốc tế, khi Chuyển đổi số là nền tảng để xây dựng sự thịnh vượng của nhân loại. Chúc các bạn vững bước thành công", Tổng thống Uganda bày tỏ.

<p class="Normal"> Bên cạnh đó, ngài Museveni thể hiện sự quan tâm đến những đóng góp về mảng đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư CNTT chất lượng cao, trước thiện chí FPT sẵn sàng tài trợ học bổng và hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên từ Uganda khi tham gia chương trình trao đổi tại các cơ sở giáo dục của Tập đoàn tại Việt Nam. Từ đây, buổi gặp gỡ được kỳ vọng mở ra nhiều không gian hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa quốc gia châu Phi và FPT.</p> <p class="Normal"> <em>Ảnh: Lãnh đạo nhà F chụp ảnh lưu niệm. </em></p>

Bên cạnh đó, ngài Museveni thể hiện sự quan tâm đến những đóng góp về mảng đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư CNTT chất lượng cao, trước thiện chí FPT sẵn sàng tài trợ học bổng và hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên từ Uganda khi tham gia chương trình trao đổi tại các cơ sở giáo dục của Tập đoàn tại Việt Nam. Từ đây, buổi gặp gỡ được kỳ vọng mở ra nhiều không gian hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa quốc gia châu Phi và FPT.

Ảnh: Lãnh đạo nhà F chụp ảnh lưu niệm.

Trần Huấn - Thu Nga

Ý kiến

()