Chúng ta

64 học viên BrSE khóa 6 sang Nhật an toàn

Thứ năm, 7/7/2016 | 17:34 GMT+7

Chuyến bay kéo dài gần 8 tiếng đã đưa toàn bộ học viên chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software đặt chân tới xứ sở mặt trời, bắt đầu hành trình thay đổi bản thân.

<p style="text-align:justify;"> 8h00 sáng nay, ngày 7/7, toàn bộ 64 học viên khóa 6 tại 3 khu vực Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng đã hạ cánh an toàn và di chuyển về ký túc xá tại Tokyo, Nhật Bản.</p>

8h00 sáng nay, ngày 7/7, toàn bộ 64 học viên khóa 6 tại 3 khu vực Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng đã hạ cánh an toàn và di chuyển về ký túc xá tại Tokyo, Nhật Bản.

<p style="text-align:justify;"> Ngay sau đó, các học viên sẽ ổn định chỗ ở và làm các thủ tục nhập học tại Học viện Ngôn ngữ Meros. Học viên sẽ có 1 năm để học tập, trải nghiệm, thực hành ngôn ngữ, văn hoá, lối sống và tác phong làm việc chuyên nghiệp theo chuẩn mực của đất nước "những con người không ngủ" này.</p>

Ngay sau đó, các học viên sẽ ổn định chỗ ở và làm các thủ tục nhập học tại Học viện Ngôn ngữ Meros. Học viên sẽ có 1 năm để học tập, trải nghiệm, thực hành ngôn ngữ, văn hoá, lối sống và tác phong làm việc chuyên nghiệp theo chuẩn mực của đất nước "những con người không ngủ" này.

<p> Trong số 64 học viên lần này, có 22 học viên khu vực TP HCM, 13 học viên khu vực Đà Nẵng và 29 học viên ở Hà Nội. </p>

Trong số 64 học viên lần này, có 22 học viên khu vực TP HCM, 13 học viên khu vực Đà Nẵng và 29 học viên ở Hà Nội. 

<p style="text-align:justify;"> Khác với những khóa trước, 64 học viên khóa 6 được áp dụng hình thức tuyển chọn mới, khắt khe hơn. </p>

Khác với những khóa trước, 64 học viên khóa 6 được áp dụng hình thức tuyển chọn mới, khắt khe hơn. 

<p> Theo đó, sau khi ứng viên nộp hồ sơ sẽ trải qua các kỳ thi tuyển kỹ thuật, GMAT, TOEIC và phỏng vấn 2 vòng gồm: <span style="color:rgb(0,0,0);">phỏng vấn kỹ thuật và phỏng vấn hội đồng kiểm tra trình độ ngoại ngữ, định hướng.</span></p>

Theo đó, sau khi ứng viên nộp hồ sơ sẽ trải qua các kỳ thi tuyển kỹ thuật, GMAT, TOEIC và phỏng vấn 2 vòng gồm: phỏng vấn kỹ thuật và phỏng vấn hội đồng kiểm tra trình độ ngoại ngữ, định hướng.

<p style="text-align:justify;"> <span>Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, sẽ có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Các học viên tham gia khóa đào tạo tại Nhật sẽ được FPT Software bảo lãnh tài chính với mức vay tối đa 350 triệu đồng và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành IT với mức thu nhập tối thiểu lên đến 2.000 USD/tháng sau khi tốt nghiệp.</span></p>

Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, sẽ có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Các học viên tham gia khóa đào tạo tại Nhật sẽ được FPT Software bảo lãnh tài chính với mức vay tối đa 350 triệu đồng và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành IT với mức thu nhập tối thiểu lên đến 2.000 USD/tháng sau khi tốt nghiệp.

Tiểu Thanh

Ảnh: 10K BrSE

Ý kiến

()