Chúng ta

Người nhà F về Hồng Ngự chia sẻ khó khăn với dân biên giới

Thứ hai, 1/4/2019 | 18:07 GMT+7

Trao học bổng, cờ Tổ quốc, xây dựng khu vui chơi... là những hoạt động tiêu biểu của các thành viên nhà F phía Nam trong hành trình về 'tháng ba biên giới'.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 31/3, tại huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), nhà F phía Nam đã phối hợp cùng Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Ngày 31/3, tại huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), nhà F phía Nam đã phối hợp cùng Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2019. 

 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Nổi bật trong chuỗi hoạt động hướng về biên giới ở huyện Hồng Ngự là phần trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho 1.000 hộ dân ở địa bàn giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.</span></p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Cùng với các cán bộ Đoàn, những người nhà F đã đến nhiều hộ gia đình để trao và treo cờ. Nguyên đoạn đường dài nhuộm sắc đỏ như trong những ngày lễ lớn.</span></p>

Nổi bật trong chuỗi hoạt động hướng về biên giới ở huyện Hồng Ngự là phần trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho 1.000 hộ dân ở địa bàn giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Cùng với các cán bộ Đoàn, những người nhà F đã đến nhiều hộ gia đình để trao và treo cờ. Nguyên đoạn đường dài nhuộm sắc đỏ như trong những ngày lễ lớn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại lễ, chị Vũ Thị Vân Hải, Phó ban Văn hóa-Đoàn thể FPT đã trao 100 góc học tập cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ trị giá 100 triệu đồng; Tặng 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn học giỏi (mỗi suất 1 triệu đồng).</p>

Tại lễ, chị Vũ Thị Vân Hải, Phó ban Văn hóa-Đoàn thể FPT đã trao 100 góc học tập cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ trị giá 100 triệu đồng; Tặng 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn học giỏi (mỗi suất 1 triệu đồng).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cho biết, qua chương trình, Trung ương Đoàn muốn giới thiệu, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước đối với thanh thiếu niên hiện nay, từ đó trân trọng hòa bình độc lập tự do; luôn biết ơn, tri ân thế hệ cha anh đã đóng góp, đổ máu xương cho đất nước. "Đồng thời, đây là dịp tăng cường thêm vai trò của tuổi trẻ đóng góp vào các cấp chính quyền trong mối quan hệ hợp tác Quốc tế trên toàn thế giới, nhất là các tỉnh có đường giáp biên, tăng cường mối quan hệ truyền thống hữu nghị cùng nhau phát triển".</p>

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cho biết, qua chương trình, Trung ương Đoàn muốn giới thiệu, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước đối với thanh thiếu niên hiện nay, từ đó trân trọng hòa bình độc lập tự do; luôn biết ơn, tri ân thế hệ cha anh đã đóng góp, đổ máu xương cho đất nước. "Đồng thời, đây là dịp tăng cường thêm vai trò của tuổi trẻ đóng góp vào các cấp chính quyền trong mối quan hệ hợp tác Quốc tế trên toàn thế giới, nhất là các tỉnh có đường giáp biên, tăng cường mối quan hệ truyền thống hữu nghị cùng nhau phát triển".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các thành viên nhà F cũng đến thăm các trường Tiểu học ở xã Thường Thới Tiền và trao tặng các em thiếu nhi một công trình bể bơi, bốn điểm vui chơi giải trí, trị giá hơn 150 triệu đồng.</p>

Các thành viên nhà F cũng đến thăm các trường Tiểu học ở xã Thường Thới Tiền và trao tặng các em thiếu nhi một công trình bể bơi, bốn điểm vui chơi giải trí, trị giá hơn 150 triệu đồng.

<p style="text-align:justify;"> Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của các em học sinh trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1 khi đón nhận khu vui chơi, điều mà các em hằng mơ ước.</p>

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của các em học sinh trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1 khi đón nhận khu vui chơi, điều mà các em hằng mơ ước.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng các em thiếu nhi bê chiếc thú nhún ra giữa sân trường sau khi hoàn tất thủ tục trao tặng Công trình Măng non.</p>

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng các em thiếu nhi bê chiếc thú nhún ra giữa sân trường sau khi hoàn tất thủ tục trao tặng Công trình Măng non.

<p style="text-align:justify;"> Bé Mai học lớp 4A lộ rõ sự thích thú với nét tươi cười khi em là người đầu tiên cưỡi lên con cá nhún.</p>

Bé Mai học lớp 4A lộ rõ sự thích thú với nét tươi cười khi em là người đầu tiên cưỡi lên con cá nhún.

<p style="text-align:justify;"> Ở một góc sân trường khác, hai em bé đang thi nhau chơi trò bập bênh với chiếc cầu được đóng chắc chắn bằng ván gỗ.</p>

Ở một góc sân trường khác, hai em bé đang thi nhau chơi trò bập bênh với chiếc cầu được đóng chắc chắn bằng ván gỗ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một chiếc bập bênh khác dành cho nhiều em hơn cùng tham gia chơi. Xã biên giới Thường Thới Tiến của huyện Hồng Ngự là một trong những xã có đời sống rất khó khăn của tỉnh Đồng Tháp. Điều kiện về cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn và xuống cấp.</p>

Một chiếc bập bênh khác dành cho nhiều em hơn cùng tham gia chơi. Xã biên giới Thường Thới Tiến của huyện Hồng Ngự là một trong những xã có đời sống rất khó khăn của tỉnh Đồng Tháp. Điều kiện về cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn và xuống cấp.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Mỗi năm, FPT đều triển khai những chương trình hỗ trợ thông qua hình thức trao học bổng hay tủ sách. "Các cháu ở những vùng xa xôi này còn thiếu thốn nhiều lắm, cái ăn cái mặc còn khó thì làm sao được vui chơi", anh Trương Quang Vinh - Giám đốc FPT Telecom Đồng Tháp chia sẻ khi vui đùa cùng các em.</span></p>

Mỗi năm, FPT đều triển khai những chương trình hỗ trợ thông qua hình thức trao học bổng hay tủ sách. "Các cháu ở những vùng xa xôi này còn thiếu thốn nhiều lắm, cái ăn cái mặc còn khó thì làm sao được vui chơi", anh Trương Quang Vinh - Giám đốc FPT Telecom Đồng Tháp chia sẻ khi vui đùa cùng các em.

<p style="text-align:justify;"> Mặc dù khu vui chơi vẫn còn khá đơn sơ nhưng chừng đó là tấm lòng của những người nhà F cùng chung tay hướng về biên giới, giúp đỡ cho cuộc sống khó khăn của bà con - nhất là những vùng đã từng đối mặt với cuộc chiến tranh Biên giới.</p>

Mặc dù khu vui chơi vẫn còn khá đơn sơ nhưng chừng đó là tấm lòng của những người nhà F cùng chung tay hướng về biên giới, giúp đỡ cho cuộc sống khó khăn của bà con - nhất là những vùng đã từng đối mặt với cuộc chiến tranh Biên giới.

<p style="text-align:justify;"> Không chỉ bàn giao khu vui chơi, các thành viên áo cam còn tham gia vui chơi, đá cầu, tập hát múa cho các em thiếu nhi. Với nhiều người nhà F, hoạt động này giúp mọi người như được trở về tuổi thơ.</p>

Không chỉ bàn giao khu vui chơi, các thành viên áo cam còn tham gia vui chơi, đá cầu, tập hát múa cho các em thiếu nhi. Với nhiều người nhà F, hoạt động này giúp mọi người như được trở về tuổi thơ.

<p style="text-align:justify;"> Chương trình tuy ngắn nhưng những ử chỉ thân thiện và tinh thần của các thành viên nhà F phía Nam đã khiến các em lưu luyến không muốn rời. </p>

Chương trình tuy ngắn nhưng những ử chỉ thân thiện và tinh thần của các thành viên nhà F phía Nam đã khiến các em lưu luyến không muốn rời. 

<p style="text-align:justify;"> Hoạt động sau cùng khép lại chuỗi chương trình là chuyến viếng thăm cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia 240 và nghe các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thường Phước chia sẻ về quá trình bảo vệ biên giới và cuộc sống thường nhật.</p>

Hoạt động sau cùng khép lại chuỗi chương trình là chuyến viếng thăm cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia 240 và nghe các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thường Phước chia sẻ về quá trình bảo vệ biên giới và cuộc sống thường nhật.

Sự kiện Người FPT vì cộng đồng 2019 mang chủ đề "Hướng về biên giới". Chương trình gồm nhiều hành động thiết thực của CBNV FPT trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm thể hiện tinh thần, trách nhiệm với xã hội và tri ân anh hùng đã chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới xảy ra cách đây tròn 40 năm.

Bên cạnh các sự kiện thường niên như hiến máu nhân đạo, mở gian hàng từ thiện… FPT hưởng ứng chủ đề năm nay bằng hoạt động trao 1.000 góc học tập cho trẻ em nghèo và 5.000 lá cờ cho các hộ dân tại 25 tỉnh biên giới, trong thời gian từ 13/3 đến 30/3. Đặc biệt, điểm nhấn của toàn bộ sự kiện là hành trình thăm lại huyện Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những mặt trận ác liệt nhất của hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới các năm 1979 và 1984.

Từ năm 2010, FPT chọn ngày 13/3 là "Ngày FPT vì cộng đồng" để mỗi cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 9 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho ngày 13/3 như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; "Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc"; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ"; "Tôi tử tế"…

Trần Vũ

Ý kiến

()