Chúng ta

Vô địch iKhiến 2019, akaBot 'ẵm' trọn 140 triệu đồng

Thứ tư, 8/1/2020 | 23:10 GMT+7

Với màn thể hiện xuất sắc trong trận chung kết, nền tảng akaBot của tác giả Bùi Đình Giáp và các cộng sự đã giành chiến thắng chung cuộc trước FPT.Fortuna của FPT IS, khép lại thêm một mùa thứ 3 của giải thưởng sáng tạo FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 8/1, trận chung kết iKhiến mùa 3 đã diễn ra tại tầng 13 tòa nhà FPT, Cầu Giấy, Hà Nội. Hai sáng tạo tranh tài trong vòng chung kết là nền tảng akaBot của tác giả Bùi Đình Giáp cùng các cộng sự FPT Software và FPT.Fortuna của nhóm tác giả Phạm Minh Tuấn, Mỵ Duy Long cùng các đồng nghiệp FPT IS. Gần 1 tiếng trước khi diễn ra cuộc thi, các cổ động viên của FPT IS đã có mặt tại hội trường với lực lượng đông đảo để cổ vũ cho đội nhà. </p>

Ngày 8/1, trận chung kết iKhiến mùa 3 đã diễn ra tại tầng 13 tòa nhà FPT, Cầu Giấy, Hà Nội. Hai sáng tạo tranh tài trong vòng chung kết là nền tảng akaBot của tác giả Bùi Đình Giáp cùng các cộng sự FPT Software và FPT.Fortuna của nhóm tác giả Phạm Minh Tuấn, Mỵ Duy Long cùng các đồng nghiệp FPT IS. Gần 1 tiếng trước khi diễn ra cuộc thi, các cổ động viên của FPT IS đã có mặt tại hội trường với lực lượng đông đảo để cổ vũ cho đội nhà. 

<p> Đội cổ động của FPT Software cũng kéo đến đông đảo ngay sau đó và hào hứng tập luyện một cách bài bản trước khi bước vào trận đấu. </p>

Đội cổ động của FPT Software cũng kéo đến đông đảo ngay sau đó và hào hứng tập luyện một cách bài bản trước khi bước vào trận đấu. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phía hàng ghế khách mời có sự xuất hiện của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng, TGĐ FPT IS Nguyễn Hoàng Minh và rất nhiều lãnh đạo đơn vị khác. Đặc biệt, chung kết iKhiến năm nay có sự góp mặt của một chuyên gia khách mời là anh Nguyễn Nhật Quang - Phó Chủ tịch, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA.</p>

Phía hàng ghế khách mời có sự xuất hiện của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng, TGĐ FPT IS Nguyễn Hoàng Minh và rất nhiều lãnh đạo đơn vị khác. Đặc biệt, chung kết iKhiến năm nay có sự góp mặt của một chuyên gia khách mời là anh Nguyễn Nhật Quang - Phó Chủ tịch, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phát biểu tại chương trình, CEO Nguyễn Văn Khoa bật mí iKhiến 2020 sẽ có thêm nhiều điểm mới và đặc biệt giải thưởng sẽ tăng gấp nhiều lần so với năm nay.</p>

Phát biểu tại chương trình, CEO Nguyễn Văn Khoa bật mí iKhiến 2020 sẽ có thêm nhiều điểm mới và đặc biệt giải thưởng sẽ tăng gấp nhiều lần so với năm nay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> BTC tôn vinh 9 sáng tạo đạt giải Vàng trong năm 2019 và đã chơi trận bán kết xuất sắc để tìm ra 2 ứng viên lọt vào chung kết.</p>

BTC tôn vinh 9 sáng tạo đạt giải Vàng trong năm 2019 và đã chơi trận bán kết xuất sắc để tìm ra 2 ứng viên lọt vào chung kết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một điểm mới của iKhiến 2019 là sự xuất hiện của các đại sứ với vai trò đảm bảo cam kết về số lượng, chất lượng sản phẩm từng đơn vị. Là đơn vị đứng đầu về số lượng sản phẩm gửi về dự thi, đại sứ Vũ Anh Tú (FPT Telecom) được vinh danh là "Đại sứ của năm". Ngoài ra, các đại sứ khác cũng được BTC tri ân bằng những món quà nhỏ đầy ý nghĩa.</p>

Một điểm mới của iKhiến 2019 là sự xuất hiện của các đại sứ với vai trò đảm bảo cam kết về số lượng, chất lượng sản phẩm từng đơn vị. Là đơn vị đứng đầu về số lượng sản phẩm gửi về dự thi, đại sứ Vũ Anh Tú (FPT Telecom) được vinh danh là "Đại sứ của năm". Ngoài ra, các đại sứ khác cũng được BTC tri ân bằng những món quà nhỏ đầy ý nghĩa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đồng hành cùng chặng đường iKhiến mùa 3 không thể không nhắc tới các vị giám khảo đã luôn làm việc công tâm để tìm ra 2 sản phẩm vào chung kết.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở vòng chung kết, các giám khảo sẽ được tạm gác lại công việc chấm điểm của mình do hội đồng thẩm định được lựa chọn ngẫu nhiên bởi Chủ tịch FPT. Năm nay, 5 giám khảo được chọn gồm: Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc, TGĐ Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và chuyên gia khách mời<span> Nguyễn Nhật Quang - Phó Chủ tịch, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA.</span></p>

Đồng hành cùng chặng đường iKhiến mùa 3 không thể không nhắc tới các vị giám khảo đã luôn làm việc công tâm để tìm ra 2 sản phẩm vào chung kết.

Ở vòng chung kết, các giám khảo sẽ được tạm gác lại công việc chấm điểm của mình do hội đồng thẩm định được lựa chọn ngẫu nhiên bởi Chủ tịch FPT. Năm nay, 5 giám khảo được chọn gồm: Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc, TGĐ Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và chuyên gia khách mời Nguyễn Nhật Quang - Phó Chủ tịch, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tác giả Phạm Minh Tuấn và Bùi Đình Giáp phía sau cánh gà, hồi hộp trước giờ tranh tài.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở vòng chung kết năm 2019, BTC có sự thay đổi luật chơi so với 2 mùa trước. Cụ thể, 2 đội sẽ trải qua 2 vòng thi. Vòng 1, với thời lượng 30 phút, 2 đội chia làm 2 nhóm trình bày và đặt câu hỏi cho đội còn lại. Sau khi mỗi đội trình bày hết 10 phút thời lượng cho phép, tác giả sẽ có 24 giây để tóm tắt ngắn gọn về sản phẩm. Và cuối cùng đúc kết sản phẩm trong 7 từ. Tiếp đó, 2 đội sẽ hỏi đáp trực tiếp trên sân khấu về 2 sản phẩm. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sang vòng 2, 5 giám khảo sẽ thay nhau đặt câu hỏi cho các tác giả. Kết thúc 15 phút hỏi đáp, giám khảo sẽ bỏ phiếu kín để chọn ra người chiến thắng chung cuộc. </p>

Tác giả Phạm Minh Tuấn và Bùi Đình Giáp phía sau cánh gà, hồi hộp trước giờ tranh tài.

Ở vòng chung kết năm 2019, BTC có sự thay đổi luật chơi so với 2 mùa trước. Cụ thể, 2 đội sẽ trải qua 2 vòng thi. Vòng 1, với thời lượng 30 phút, 2 đội chia làm 2 nhóm trình bày và đặt câu hỏi cho đội còn lại. Sau khi mỗi đội trình bày hết 10 phút thời lượng cho phép, tác giả sẽ có 24 giây để tóm tắt ngắn gọn về sản phẩm. Và cuối cùng đúc kết sản phẩm trong 7 từ. Tiếp đó, 2 đội sẽ hỏi đáp trực tiếp trên sân khấu về 2 sản phẩm. 

Sang vòng 2, 5 giám khảo sẽ thay nhau đặt câu hỏi cho các tác giả. Kết thúc 15 phút hỏi đáp, giám khảo sẽ bỏ phiếu kín để chọn ra người chiến thắng chung cuộc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo bốc thăm, anh Phạm Minh Tuấn là người trình bày trước về sản phẩm FPT.Fortuna. Anh Tuấn khẳng định sáng tạo là một trong những tiêu chí hàng đầu của iKhiến bởi vậy anh muốn nhấn mạnh yếu tố này ở sản phẩm FPT.Fortuna. Anh đưa ra nhiều ưu điểm của Fortuna như: cho phép tích hợp một phần dữ liệu; đảm bảo tính riêng tư và bảo mật. Bí mật về công nghệ; tối ưu hóa về khả năng và tốc độ lưu trữ... Khối chính phủ thông qua FPT.Fortuna thì được xây dựng chuẩn hóa hơn về dữ liệu, tạo thành một quá trình tự nhiên.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh tiết lộ thêm trong vòng ba năm tới, FPT.Fortuna sẽ tiếp tục triển khai rộng ra các địa phương tiềm năng như Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Định.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở phần 24 giây, anh Tuấn tóm tắt: "FPT.Fortuna là giải pháp tích hợp dữ liệu, giúp tổ chức quy hoạch và khai thác dữ liệu để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số. Đặc điểm nổi trội của Fortuna là chúng tôi đã có những sáng tạo trong cách tiếp cận cũng như cách xử lý vấn đề. Chúng tôi tin rằng Fortuna có thể giúp Việt Nam trong câu chuyện chuyển đổi số để tiếp cận với thế giới".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> 7 từ được tác giả Phạm Minh Tuấn đưa ra là "Trái tim chuyển đổi số Việt Nam". </p>

Theo bốc thăm, anh Phạm Minh Tuấn là người trình bày trước về sản phẩm FPT.Fortuna. Anh Tuấn khẳng định sáng tạo là một trong những tiêu chí hàng đầu của iKhiến bởi vậy anh muốn nhấn mạnh yếu tố này ở sản phẩm FPT.Fortuna. Anh đưa ra nhiều ưu điểm của Fortuna như: cho phép tích hợp một phần dữ liệu; đảm bảo tính riêng tư và bảo mật. Bí mật về công nghệ; tối ưu hóa về khả năng và tốc độ lưu trữ... Khối chính phủ thông qua FPT.Fortuna thì được xây dựng chuẩn hóa hơn về dữ liệu, tạo thành một quá trình tự nhiên.

Anh tiết lộ thêm trong vòng ba năm tới, FPT.Fortuna sẽ tiếp tục triển khai rộng ra các địa phương tiềm năng như Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Định.

Ở phần 24 giây, anh Tuấn tóm tắt: "FPT.Fortuna là giải pháp tích hợp dữ liệu, giúp tổ chức quy hoạch và khai thác dữ liệu để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số. Đặc điểm nổi trội của Fortuna là chúng tôi đã có những sáng tạo trong cách tiếp cận cũng như cách xử lý vấn đề. Chúng tôi tin rằng Fortuna có thể giúp Việt Nam trong câu chuyện chuyển đổi số để tiếp cận với thế giới".

7 từ được tác giả Phạm Minh Tuấn đưa ra là "Trái tim chuyển đổi số Việt Nam". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở phần trình bày tiếp theo, anh Bùi Đình Giáp khẳng định akaBot là một giấc mơ lớn. "Chỉ trong vòng 3 tháng, chúng tôi đã có khách hàng đầu tiên ở Việt Nam và tháng 12 vừa qua, chúng tôi có khách hàng đầu tiên ở Nhật Bản. Chúng tôi đã triển khai nhiều platform ở FPT Telecom và FPT Software". Anh cho biết hiện akaBot có 13 khách hàng trên 6 quốc gia như: Nhật Bản, Đài Loan.... trong đó có những tập đoàn lớn như: King Power… Và Nhật Bản sẽ là thị trường trọng điểm của akaBot trong năm tới.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở 24 giây, anh Giáp tóm tắt: "Chúng tôi mang đến đây sản phẩm akaBot - phần mềm tự động hóa quy trình nghiệp vụ tích hợp AI, tích hợp OCR (nhận diện ký tự quang học) giúp các bạn có thể giảm chi phí vận hành lên đến 70%".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với 7 từ, tác giả Bùi Đình Giáp đưa ra slogan: "Empowering your digital workforce". </p>

Ở phần trình bày tiếp theo, anh Bùi Đình Giáp khẳng định akaBot là một giấc mơ lớn. "Chỉ trong vòng 3 tháng, chúng tôi đã có khách hàng đầu tiên ở Việt Nam và tháng 12 vừa qua, chúng tôi có khách hàng đầu tiên ở Nhật Bản. Chúng tôi đã triển khai nhiều platform ở FPT Telecom và FPT Software". Anh cho biết hiện akaBot có 13 khách hàng trên 6 quốc gia như: Nhật Bản, Đài Loan.... trong đó có những tập đoàn lớn như: King Power… Và Nhật Bản sẽ là thị trường trọng điểm của akaBot trong năm tới.

Ở 24 giây, anh Giáp tóm tắt: "Chúng tôi mang đến đây sản phẩm akaBot - phần mềm tự động hóa quy trình nghiệp vụ tích hợp AI, tích hợp OCR (nhận diện ký tự quang học) giúp các bạn có thể giảm chi phí vận hành lên đến 70%".

Với 7 từ, tác giả Bùi Đình Giáp đưa ra slogan: "Empowering your digital workforce". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phần còn lại của vòng 1, hai nhóm tác giả có 5 phút để đặt câu hỏi cho đội bạn trả lời và ngược lại. FPT Software với 3 nhân tố trẻ liên tục đặt câu hỏi từ vấn đề kỹ thuật đến bản quyền, bộ nhận diện thương hiệu... cho đối thủ. Nhóm tận dụng mọi giây phút để "làm khó" FPT IS. Trong khi đó, nhóm Fortuna tỏ ra điềm đạm hơn. Nhóm thậm chí còn không dùng hết thời gian được hỏi mà chỉ dừng lại ở một số câu hỏi nhất định.</p>

Phần còn lại của vòng 1, hai nhóm tác giả có 5 phút để đặt câu hỏi cho đội bạn trả lời và ngược lại. FPT Software với 3 nhân tố trẻ liên tục đặt câu hỏi từ vấn đề kỹ thuật đến bản quyền, bộ nhận diện thương hiệu... cho đối thủ. Nhóm tận dụng mọi giây phút để "làm khó" FPT IS. Trong khi đó, nhóm Fortuna tỏ ra điềm đạm hơn. Nhóm thậm chí còn không dùng hết thời gian được hỏi mà chỉ dừng lại ở một số câu hỏi nhất định.

<p style="text-align:justify;"> Sang vòng 2, 5 giám khảo thay nhau đặt khá nhiều câu hỏi hóc búa khiến tác giả Phạm Minh Tuấn phải thừa nhận ngay trên sân khấu rằng "Khó quá". Dù vậy, cả 2 đội đều đã phần nào đưa ra được ý kiến để bảo vệ sản phẩm của mình trước hội đồng thẩm định. </p>

Sang vòng 2, 5 giám khảo thay nhau đặt khá nhiều câu hỏi hóc búa khiến tác giả Phạm Minh Tuấn phải thừa nhận ngay trên sân khấu rằng "Khó quá". Dù vậy, cả 2 đội đều đã phần nào đưa ra được ý kiến để bảo vệ sản phẩm của mình trước hội đồng thẩm định. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các câu hỏi từ giám khảo khiến cả 2 đội đều toát mồ hôi vì độ khó. Đây cũng là lúc khép lại 2 vòng thi cam go tại chung kết năm nay. </p>

Các câu hỏi từ giám khảo khiến cả 2 đội đều toát mồ hôi vì độ khó. Đây cũng là lúc khép lại 2 vòng thi cam go tại chung kết năm nay. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong thời gian giám khảo bỏ phiếu kín để chọn ra quán quân, các giải phụ của iKhiến 2019 đã được trao cho các đơn vị và tác giả. 3 giải phụ gồm "Đơn vị có nhiều sáng tạo nhất", "Sáng tạo được nhiều vote nhất" và "Tác giả có nhiều sáng tạo đạt giải nhất" đều thuộc về FPT Telecom. Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Cạnh đó, giải "Cổ động viên leng keng nhất" với 2 triệu đồng tiền thưởng được trao cho FPT IS với đội cổ vũ hùng hậu, bài bản và nhiệt tình hò hét từ đầu tới cuối chương trình. </p>

Trong thời gian giám khảo bỏ phiếu kín để chọn ra quán quân, các giải phụ của iKhiến 2019 đã được trao cho các đơn vị và tác giả. 3 giải phụ gồm "Đơn vị có nhiều sáng tạo nhất", "Sáng tạo được nhiều vote nhất" và "Tác giả có nhiều sáng tạo đạt giải nhất" đều thuộc về FPT Telecom. Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Cạnh đó, giải "Cổ động viên leng keng nhất" với 2 triệu đồng tiền thưởng được trao cho FPT IS với đội cổ vũ hùng hậu, bài bản và nhiệt tình hò hét từ đầu tới cuối chương trình. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Và khoảnh khắc được chờ đợi nhất cũng đến. Để tăng yếu tố bất ngờ cho cuộc chạm trán lần đầu tiên của nhà Phần mềm và nhà Hệ thống, Ban tổ chức iKhiến quyết định sử dụng yếu tố công nghệ 4.0 để công bố kết quả cuối cùng. Trong 2 mùa đầu, kết quả được trao tay và thông báo từ TGĐ FPT. Sang mùa 3 - mùa kết thúc cho hành trình thử nghiệm iKhiến, Ban tổ chức mong muốn tạo thêm nhiều dấu ấn cho chương trình bằng cách đưa kết quả "bay" đến tay TGĐ Nguyễn Văn Khoa. </p>

Và khoảnh khắc được chờ đợi nhất cũng đến. Để tăng yếu tố bất ngờ cho cuộc chạm trán lần đầu tiên của nhà Phần mềm và nhà Hệ thống, Ban tổ chức iKhiến quyết định sử dụng yếu tố công nghệ 4.0 để công bố kết quả cuối cùng. Trong 2 mùa đầu, kết quả được trao tay và thông báo từ TGĐ FPT. Sang mùa 3 - mùa kết thúc cho hành trình thử nghiệm iKhiến, Ban tổ chức mong muốn tạo thêm nhiều dấu ấn cho chương trình bằng cách đưa kết quả "bay" đến tay TGĐ Nguyễn Văn Khoa. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trên sân khấu, anh Khoa trao lại kết quả cho Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc. Giơ cao lá phiếu ghi kết quả, anh Ngọc tuyên bố Nền tảng akaBot của FPT Software là Quán quân iKhiến 2019.</p>

Trên sân khấu, anh Khoa trao lại kết quả cho Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc. Giơ cao lá phiếu ghi kết quả, anh Ngọc tuyên bố Nền tảng akaBot của FPT Software là Quán quân iKhiến 2019.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tác giả Bùi Đình Giáp và các cộng sự nhận được 70 triệu đồng tiền thưởng từ BTC và 70 triệu thưởng từ đơn vị. Mang vinh quang về cho nhà Phần mềm, anh Giáp không giấu được niềm vui: "Đạt được kết quả này tôi rất vui mừng. Tôi xin cảm ơn đội FPT.Fortuna đã tung hứng để tạo nên cuộc thi hấp dẫn. Trước chung kết akaBot khá tự tin bởi đã có thế mạnh nhất định khi triển khai trên thế giới. Tương lai akaBot sẽ phấn đấu lọt top 20 đánh giá bởi Gartner. Để làm được điều đó, đội ngũ phải cố gắng rất nhiều".</p>

Tác giả Bùi Đình Giáp và các cộng sự nhận được 70 triệu đồng tiền thưởng từ BTC và 70 triệu thưởng từ đơn vị. Mang vinh quang về cho nhà Phần mềm, anh Giáp không giấu được niềm vui: "Đạt được kết quả này tôi rất vui mừng. Tôi xin cảm ơn đội FPT.Fortuna đã tung hứng để tạo nên cuộc thi hấp dẫn. Trước chung kết akaBot khá tự tin bởi đã có thế mạnh nhất định khi triển khai trên thế giới. Tương lai akaBot sẽ phấn đấu lọt top 20 đánh giá bởi Gartner. Để làm được điều đó, đội ngũ phải cố gắng rất nhiều".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kém may mắn và chưa thể mang về chức vô địch đầu tiên cho FPT IS nhưng anh Phạm Minh Tuấn và các đồng đội đều khá thỏa mái. Anh chia sẻ: "Các câu hỏi của đội bạn đều nằm trong phần chúng tôi đã lường trước và chuẩn bị kỹ càng, vì vậy màn hỏi đáp này diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã làm hết sức mình và không hối tiếc điều gì cả”.</p>

Kém may mắn và chưa thể mang về chức vô địch đầu tiên cho FPT IS nhưng anh Phạm Minh Tuấn và các đồng đội đều khá thỏa mái. Anh chia sẻ: "Các câu hỏi của đội bạn đều nằm trong phần chúng tôi đã lường trước và chuẩn bị kỹ càng, vì vậy màn hỏi đáp này diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã làm hết sức mình và không hối tiếc điều gì cả”.

iKhiến là giải thưởng Sáng tạo FPT nhằm tìm kiếm, tôn vinh những sáng tạo của người FPT. Giải thưởng tạo điều kiện thúc đẩy, mang lại cơ hội đầu tư (tiền bạc và nguồn lực) cho tác giả và mở ra hướng phát triển mới với sự tư vấn của các chuyên gia. Đồng thời giúp các tác giả quảng bá được sáng tạo, kết nối với cộng đồng sáng tạo.

Tại iKhiến mùa 3, BTC trao giải Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích mỗi tháng, tương đương với giải thưởng trị giá 5 triệu đồng, 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 500.000 đồng mỗi giải. Đặc biệt, iKhiến 2019 có thêm điểm mới hấp dẫn. Cụ thể, sáng tạo thuộc Chuyển đổi số sẽ nhận thêm phần thưởng 2 triệu đồng và Không khiến nhận 1 triệu đồng.

Giải Sáng tạo của năm trị giá 70 triệu đồng.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()