Chúng ta

'Thế hệ vàng' Phần mềm Đà Nẵng xúc động ngày trở lại sân cỏ

Chủ nhật, 10/1/2021 | 09:43 GMT+7

Sau hơn 10 năm, các cựu tuyển thủ của FPT Software Đà Nẵng lại có dịp khoác lên mình màu áo truyền thống, sát cánh cùng những đồng đội cũ một thời.

<p> Ngày 9/1, giải bóng đá giao hữu các thế hệ tuyển thủ FPT Software Đà Nẵng đã diễn ra với nhiều cảm xúc. Các cầu thủ ra sân đều là những thành viên đã và đang khoác lên mình màu áo truyền thống trong suốt chặng đường 15 năm thành lập của Phần mềm Đà Nẵng.</p>

Ngày 9/1, giải bóng đá giao hữu các thế hệ tuyển thủ FPT Software Đà Nẵng đã diễn ra với nhiều cảm xúc. Các cầu thủ ra sân đều là những thành viên đã và đang khoác lên mình màu áo truyền thống trong suốt chặng đường 15 năm thành lập của Phần mềm Đà Nẵng.

<p> Trong đó, đội "Thế hệ vàng" bao gồm những cầu thủ từ năm 2010 trở về trước. Sau hơn 10 năm, có những cầu thủ không còn làm việc tại nhà Phần mềm vẫn trở về, hăng hái tham dự.</p>

Trong đó, đội "Thế hệ vàng" bao gồm những cầu thủ từ năm 2010 trở về trước. Sau hơn 10 năm, có những cầu thủ không còn làm việc tại nhà Phần mềm vẫn trở về, hăng hái tham dự.

<p> Giải đấu mang nhiều ý nghĩa và cảm xúc đối với các cực tuyển thủ. Anh Bùi Ngọc Vinh, đội tuyển 2006-2007, như sống lại những ngày tháng tuổi trẻ. "Năm nào tôi cũng tham gia. Khoác lên mình màu áo cũ của đội tuyển cảm thấy rất tự hào", anh nói.</p>

Giải đấu mang nhiều ý nghĩa và cảm xúc đối với các cực tuyển thủ. Anh Bùi Ngọc Vinh, đội tuyển 2006-2007, như sống lại những ngày tháng tuổi trẻ. "Năm nào tôi cũng tham gia. Khoác lên mình màu áo cũ của đội tuyển cảm thấy rất tự hào", anh nói.

<p> Anh Trần Quang Tiến, đại diện BTC, cho biết giải đấu sẽ khởi tranh vào dịp sinh nhật FPT Software (13/1), là sân chơi để các cầu thủ, cựu cầu thủ hướng về nhà Phần mềm. Đây cũng là thông điệp truyền thống nhằm tri ân những thành viên của đội tuyển đã nỗ lực, đóng góp cho phong trào bóng đá của công ty trong suốt thời gian qua.</p>

Anh Trần Quang Tiến, đại diện BTC, cho biết giải đấu sẽ khởi tranh vào dịp sinh nhật FPT Software (13/1), là sân chơi để các cầu thủ, cựu cầu thủ hướng về nhà Phần mềm. Đây cũng là thông điệp truyền thống nhằm tri ân những thành viên của đội tuyển đã nỗ lực, đóng góp cho phong trào bóng đá của công ty trong suốt thời gian qua.

<p> Năm nay đã 38 tuổi, anh Khuất Đình Mạnh là tuyển thủ của FPT Software Đà Nẵng những năm 2007. Hiện tại anh vẫn đang làm việc tại công ty và đều đặn tham gia giải giao hữu. Với anh, điều tuyệt vời nhất là được gặp lại những người đồng đội cũ đã kề vai sát cánh năm xưa. </p>

Năm nay đã 38 tuổi, anh Khuất Đình Mạnh là tuyển thủ của FPT Software Đà Nẵng những năm 2007. Hiện tại anh vẫn đang làm việc tại công ty và đều đặn tham gia giải giao hữu. Với anh, điều tuyệt vời nhất là được gặp lại những người đồng đội cũ đã kề vai sát cánh năm xưa. 

<p> Anh Thi Nhược Kim có gần 6 năm chơi bóng cho đội tuyển công ty. Ở tuổi 39, anh vẫn rất sung sức để cạnh tranh sòng phẳng với thế hệ đàn em. Với anh, được xỏ giày ra sân và giành chức vô địch là điều vinh hạnh nhất.</p>

Anh Thi Nhược Kim có gần 6 năm chơi bóng cho đội tuyển công ty. Ở tuổi 39, anh vẫn rất sung sức để cạnh tranh sòng phẳng với thế hệ đàn em. Với anh, được xỏ giày ra sân và giành chức vô địch là điều vinh hạnh nhất.

<p> Khoác lên mình chiếc áo số 10 quen thuộc, cựu đội trưởng một thời Phạm Đình Danh ra sân để ôn lại những kỉ niệm cùng đồng đội. Anh thuộc thế hệ 'vàng' của Phần mềm Đà Nẵng khi đã giành 2 chức vô địch FPT Cup 13/9 và 2 chức vô địch FPT Software 3 miền (các năm 2015, 2017)</p>

Khoác lên mình chiếc áo số 10 quen thuộc, cựu đội trưởng một thời Phạm Đình Danh ra sân để ôn lại những kỉ niệm cùng đồng đội. Anh thuộc thế hệ 'vàng' của Phần mềm Đà Nẵng khi đã giành 2 chức vô địch FPT Cup 13/9 và 2 chức vô địch FPT Software 3 miền (các năm 2015, 2017)

<p> Đặc biệt, đây còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ có thể giao lưu, học hỏi và xây dựng truyền thống đội tuyển. Với tính chất giao hữu, hàng loạt pha bóng đẹp được tạo ra. Đội tuyển trẻ FPT Software (từ năm 2020) có trận hoà 3-3 với các đàn anh "Thế hệ vàng" (từ 2010 về trước).</p>

Đặc biệt, đây còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ có thể giao lưu, học hỏi và xây dựng truyền thống đội tuyển. Với tính chất giao hữu, hàng loạt pha bóng đẹp được tạo ra. Đội tuyển trẻ FPT Software (từ năm 2020) có trận hoà 3-3 với các đàn anh "Thế hệ vàng" (từ 2010 về trước).

<p> Sau những trận cầu căng thẳng, đội FPT Software giai đoạn 2015 xuất sắc giành giải Nhất. Đại diện BTC khẳng định, giải đấu sẽ tiếp tục phát huy trong các năm tới, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho các thế hệ đội tuyển của Phần mềm Đà Nẵng.</p>

Sau những trận cầu căng thẳng, đội FPT Software giai đoạn 2015 xuất sắc giành giải Nhất. Đại diện BTC khẳng định, giải đấu sẽ tiếp tục phát huy trong các năm tới, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho các thế hệ đội tuyển của Phần mềm Đà Nẵng.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()