Chúng ta

Profile ‘khủng’ của dàn giám khảo FPT Under 35 mùa 7

Thứ ba, 31/5/2022 | 06:33 GMT+7

Với góc nhìn chuyên môn cùng kinh nghiệm dày dạn, Ban giám khảo FPT 13 Under 35 đều là những chủ tịch, tổng giám đốc, các chuyên gia hàng đầu FPT. Họ sẽ góp tiếng nói quan trọng quyết định Top 50, Top 13 xứng đáng nhất của chương trình năm nay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mùa 7 đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của giám khảo Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Bình là người kiến tạo, đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của FPT suốt gần 34 năm nay. Vừa mang cái “chất” của dân kỹ thuật, nghiên cứu, người đứng đầu nhà F lại vừa là một chiến lược gia, nhà kinh doanh lão làng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ - lực lượng kế thừa, anh Trương Gia Bình thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, diễn đàn, truyền cảm hứng, đam mê cho người trẻ. “Bạn trẻ phải biết sống thành thật với ước mơ lẫn bản thân mình. Các bạn trẻ có chí hướng, anh tin thời nào cũng có. Và bây giờ các bạn đang có cơ hội tuyệt vời để bay.”</p>

Mùa 7 đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của giám khảo Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT.

Anh Bình là người kiến tạo, đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của FPT suốt gần 34 năm nay. Vừa mang cái “chất” của dân kỹ thuật, nghiên cứu, người đứng đầu nhà F lại vừa là một chiến lược gia, nhà kinh doanh lão làng.

Luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ - lực lượng kế thừa, anh Trương Gia Bình thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, diễn đàn, truyền cảm hứng, đam mê cho người trẻ. “Bạn trẻ phải biết sống thành thật với ước mơ lẫn bản thân mình. Các bạn trẻ có chí hướng, anh tin thời nào cũng có. Và bây giờ các bạn đang có cơ hội tuyệt vời để bay.”

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 25 năm gắn bó, trưởng thành tại FPT qua nhiều vị trí công việc khác nhau, Tổng giám đốc trẻ nhất lịch sử Tập đoàn - anh Nguyễn Văn Khoa là cảm hứng cho rất nhiều người trẻ FPT.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội ngũ lãnh đạo thế hệ F2 do anh dẫn dắt đã khẳng định phong cách quản trị, điều hành gói gọn trong ba chữ “nhanh, quyết liệt, tuân thủ”. Với phương châm lấy con người làm nền tảng, anh Khoa tin tưởng và sẵn sàng trao cơ hội cho các cộng sự, đặc biệt là thế hệ trẻ.</p>

25 năm gắn bó, trưởng thành tại FPT qua nhiều vị trí công việc khác nhau, Tổng giám đốc trẻ nhất lịch sử Tập đoàn - anh Nguyễn Văn Khoa là cảm hứng cho rất nhiều người trẻ FPT.

Đội ngũ lãnh đạo thế hệ F2 do anh dẫn dắt đã khẳng định phong cách quản trị, điều hành gói gọn trong ba chữ “nhanh, quyết liệt, tuân thủ”. Với phương châm lấy con người làm nền tảng, anh Khoa tin tưởng và sẵn sàng trao cơ hội cho các cộng sự, đặc biệt là thế hệ trẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phó TGĐ FPT phụ trách Tài chính - anh Nguyễn Thế Phương là chuyên gia trong lĩnh vực Vận hành. Nổi tiếng điềm đạm, tỉ mỉ, chắc chắn, anh Phương luôn thể hiện sự quyết đoán và sắc sảo trong mỗi quyết định đưa ra.</p>

Phó TGĐ FPT phụ trách Tài chính - anh Nguyễn Thế Phương là chuyên gia trong lĩnh vực Vận hành. Nổi tiếng điềm đạm, tỉ mỉ, chắc chắn, anh Phương luôn thể hiện sự quyết đoán và sắc sảo trong mỗi quyết định đưa ra.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giám khảo Hoàng Việt Anh - Phó TGĐ FPT phụ trách Chuyển đổi số kiêm TGĐ FPT Telecom. Luôn xuất hiện đầy chỉn chu, chuyên nghiệp, anh là nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, mang tinh thần tiên phong. Trạng nguyên đầu tiên của nhà F cũng được biết đến là người đưa FPT “Go Global”, góp phần quảng bá ngành CNTT Việt Nam ra thế giới.</p>

Giám khảo Hoàng Việt Anh - Phó TGĐ FPT phụ trách Chuyển đổi số kiêm TGĐ FPT Telecom. Luôn xuất hiện đầy chỉn chu, chuyên nghiệp, anh là nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, mang tinh thần tiên phong. Trạng nguyên đầu tiên của nhà F cũng được biết đến là người đưa FPT “Go Global”, góp phần quảng bá ngành CNTT Việt Nam ra thế giới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Vũ Anh Tú - GĐ Công nghệ FPT. Anh được mệnh danh là “Tiến sĩ Cisco” khi sở hữu các chứng chỉ cao cấp nhất về mạng và an ninh thông tin. Trong hơn 20 năm tại FPT, anh Tú đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong khối công nghệ và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy hoạt động phát triển kinh doanh của toàn nhà F.</p>

Anh Vũ Anh Tú - GĐ Công nghệ FPT. Anh được mệnh danh là “Tiến sĩ Cisco” khi sở hữu các chứng chỉ cao cấp nhất về mạng và an ninh thông tin. Trong hơn 20 năm tại FPT, anh Tú đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong khối công nghệ và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy hoạt động phát triển kinh doanh của toàn nhà F.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Xuân Việt - GĐ Công nghệ thông tin FPT. Anh chịu trách nhiệm về việc sử dụng hiệu quả nguồn lực thông tin cũng như trực tiếp tham mưu, giúp ban lãnh đạo nhà F xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch ứng dụng CNTT. Anh Việt cũng là người xây dựng quy trình, hướng dẫn quản lý trong hệ thống CNTT và đề xuất, chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về CNTT trong toàn FPT.</p>

Anh Nguyễn Xuân Việt - GĐ Công nghệ thông tin FPT. Anh chịu trách nhiệm về việc sử dụng hiệu quả nguồn lực thông tin cũng như trực tiếp tham mưu, giúp ban lãnh đạo nhà F xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch ứng dụng CNTT. Anh Việt cũng là người xây dựng quy trình, hướng dẫn quản lý trong hệ thống CNTT và đề xuất, chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về CNTT trong toàn FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Chu Quang Huy - GĐ nhân sự FPT - chính là một trong những FPT Under 35 mùa đầu tiên. 9X đời đầu được coi là điển hình của công cuộc trao - tiếp nhận cơ hội, thách thức từ lãnh đạo cho người trẻ. Táo bạo, quyết liệt, Chu Quang Huy đã mang lại nhiều thay đổi cho công tác nhân sự nhà F. Anh từng được Forbes Việt Nam tôn vinh trong “Top 30 Under 30” năm 2020.</p>

Anh Chu Quang Huy - GĐ nhân sự FPT - chính là một trong những FPT Under 35 mùa đầu tiên. 9X đời đầu được coi là điển hình của công cuộc trao - tiếp nhận cơ hội, thách thức từ lãnh đạo cho người trẻ. Táo bạo, quyết liệt, Chu Quang Huy đã mang lại nhiều thay đổi cho công tác nhân sự nhà F. Anh từng được Forbes Việt Nam tôn vinh trong “Top 30 Under 30” năm 2020.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một FPT Under 35 khác trở thành giám khảo của FPT 13 Under 35, đó là anh Võ Đặng Phát - GĐ Marketing & Truyền thông FPT. Trải qua nhiều vị trí từ lập trình viên cho đến quản lý, từ trong nước và thị trường quốc tế, anh Phát luôn thể hiện khả năng lãnh đạo và thích ứng nhanh với môi trường mới. Hơn 10 năm làm việc tại FPT, anh Võ Đặng Phát có kinh nghiệm ở nhiều mảng/lĩnh vực khác nhau: công nghệ, vận hành, kinh doanh...</p>

Một FPT Under 35 khác trở thành giám khảo của FPT 13 Under 35, đó là anh Võ Đặng Phát - GĐ Marketing & Truyền thông FPT. Trải qua nhiều vị trí từ lập trình viên cho đến quản lý, từ trong nước và thị trường quốc tế, anh Phát luôn thể hiện khả năng lãnh đạo và thích ứng nhanh với môi trường mới. Hơn 10 năm làm việc tại FPT, anh Võ Đặng Phát có kinh nghiệm ở nhiều mảng/lĩnh vực khác nhau: công nghệ, vận hành, kinh doanh...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Trịnh Thu Hồng - Trưởng ban Triển khai trường Đào tạo cán bộ FPT. Là một trong những giám khảo từ mùa đầu của FPT 13 Under 35, chị Hồng có kinh nghiệm rất dày dạn trong mảng nhân sự - đào tạo, đồng thời vô cùng thấu hiểu con người FPT. Chị sẽ có những đánh giá sát sao, chân thực và xác đáng dành cho các ứng viên.</p>

Chị Trịnh Thu Hồng - Trưởng ban Triển khai trường Đào tạo cán bộ FPT. Là một trong những giám khảo từ mùa đầu của FPT 13 Under 35, chị Hồng có kinh nghiệm rất dày dạn trong mảng nhân sự - đào tạo, đồng thời vô cùng thấu hiểu con người FPT. Chị sẽ có những đánh giá sát sao, chân thực và xác đáng dành cho các ứng viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giám khảo Trần Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT. Nhiều năm công tác trong khối hỗ trợ và lĩnh vực văn hoá - hoạt động thiện nguyện, chị Hà sẽ góp những góc nhìn tinh tế để lựa chọn ứng viên xứng đáng.</p>

Giám khảo Trần Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT. Nhiều năm công tác trong khối hỗ trợ và lĩnh vực văn hoá - hoạt động thiện nguyện, chị Hà sẽ góp những góc nhìn tinh tế để lựa chọn ứng viên xứng đáng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Phạm Thị Quỳnh Vi - GĐ Chất lượng FPT. Chị Vi có 17 năm gắn bó và trưởng thành với chuyên môn quản lý chất lượng. Trong vai trò Trưởng ban Kiểm soát và Đảm bảo Chất lượng FPT Software, chị Vi đã ghi dấu ấn với chiến lược xây dựng, vận hành và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ, sản phẩm theo chuẩn quốc tế. Năm 2021, chị luân chuyển lên Tập đoàn với chức danh Giám đốc Chất lượng FPT.</p>

Chị Phạm Thị Quỳnh Vi - GĐ Chất lượng FPT. Chị Vi có 17 năm gắn bó và trưởng thành với chuyên môn quản lý chất lượng. Trong vai trò Trưởng ban Kiểm soát và Đảm bảo Chất lượng FPT Software, chị Vi đã ghi dấu ấn với chiến lược xây dựng, vận hành và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ, sản phẩm theo chuẩn quốc tế. Năm 2021, chị luân chuyển lên Tập đoàn với chức danh Giám đốc Chất lượng FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tổng biên tập Báo Chúng ta - chị Phùng Thị Bích Hải. Cần mẫn, linh hoạt và nhạy bén, trong chỉ hơn một năm tiếp quản phòng Truyền thông nội bộ FPT, chị Hải cùng các cộng sự đã liên tiếp gặt hái những kỷ lục từ các chiến dịch và thay đổi bộ mặt của truyền thông nội bộ nhà F.</p>

Tổng biên tập Báo Chúng ta - chị Phùng Thị Bích Hải. Cần mẫn, linh hoạt và nhạy bén, trong chỉ hơn một năm tiếp quản phòng Truyền thông nội bộ FPT, chị Hải cùng các cộng sự đã liên tiếp gặt hái những kỷ lục từ các chiến dịch và thay đổi bộ mặt của truyền thông nội bộ nhà F.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nông Hương Ly - Trưởng Ban Văn hoá & Đoàn thể FPT. Là “bà bầu mát tay” của các sự kiện, cùng tình yêu lớn cho văn hoá FPT, chị Ly sẽ cùng Hội đồng thẩm định lựa chọn ra những ứng viên sáng giá cho hạng mục Văn hoá đoàn thể & Hoạt động xã hội.</p>

Chị Nông Hương Ly - Trưởng Ban Văn hoá & Đoàn thể FPT. Là “bà bầu mát tay” của các sự kiện, cùng tình yêu lớn cho văn hoá FPT, chị Ly sẽ cùng Hội đồng thẩm định lựa chọn ra những ứng viên sáng giá cho hạng mục Văn hoá đoàn thể & Hoạt động xã hội.

Hà Trần

Ý kiến

()