Chúng ta

Hơn 1.000 runner nhận bib sớm giải chạy cộng đồng FPT - Happy Run

Thứ bảy, 11/3/2023 | 14:55 GMT+7

Nhiều gia đình, cá nhân tranh thủ thời tiết mát mẻ sáng 11/3, đến nhận bib và tham gia các hoạt động bên lề giải chạy FPT - Happy Run.

<p class="Normal"> Từ 8h, hàng trăm runner yêu thể thao đã có mặt tại công viên Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Nẵng để nhận bib, race-kit. Ban tổ chức bố trí hai quầy riêng biệt cho hai cự ly 1,35 và 3,5km để hỗ trợ nhận vật phẩm nhanh nhất.</p>

Từ 8h, hàng trăm runner yêu thể thao đã có mặt tại công viên Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Nẵng để nhận bib, race-kit. Ban tổ chức bố trí hai quầy riêng biệt cho hai cự ly 1,35 và 3,5km để hỗ trợ nhận vật phẩm nhanh nhất.

<p class="Normal"> Nhận vật phẩm xong, runner còn được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi, nhận thưởng tại các gian hàng. Các công ty thành viên của Tập đoàn FPT - đơn vị tổ chức giải - bán nhiều mặt hàng như đồ uống, đồ công nghệ, chăm sóc gia đình với mức giá ưu đãi.</p>

Nhận vật phẩm xong, runner còn được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi, nhận thưởng tại các gian hàng. Các công ty thành viên của Tập đoàn FPT - đơn vị tổ chức giải - bán nhiều mặt hàng như đồ uống, đồ công nghệ, chăm sóc gia đình với mức giá ưu đãi.

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Thanh Tùng đưa vợ, con và các cháu từ Huế đến Đà Nẵng để nhận bib sớm. Cả gia đình tỏ ra háo hức. Họ dành thời gian để tham quan khu vực gian hàng rộng hàng nghìn mét vuông, trải nghiệm trò chơi như ném phi tiêu, đi cầu khỉ, cà kheo.</p> <p class="Normal"> Anh Tùng cho biết đây là lần đầu cả gia đình có cơ hội tham gia giải chạy cùng nhau. Hai con là Minh Thùy, 7 tuổi và Minh Thư, 4 tuổi được bố mẹ cho đi bộ mỗi ngày. "Cự ly đăng ký khá dễ, không mất nhiều sức. Tôi mong cả gia đình có chuyến đi nhiều kỷ niệm", anh chia sẻ.</p>

Anh Nguyễn Thanh Tùng đưa vợ, con và các cháu từ Huế đến Đà Nẵng để nhận bib sớm. Cả gia đình tỏ ra háo hức. Họ dành thời gian để tham quan khu vực gian hàng rộng hàng nghìn mét vuông, trải nghiệm trò chơi như ném phi tiêu, đi cầu khỉ, cà kheo.

Anh Tùng cho biết đây là lần đầu cả gia đình có cơ hội tham gia giải chạy cùng nhau. Hai con là Minh Thùy, 7 tuổi và Minh Thư, 4 tuổi được bố mẹ cho đi bộ mỗi ngày. "Cự ly đăng ký khá dễ, không mất nhiều sức. Tôi mong cả gia đình có chuyến đi nhiều kỷ niệm", anh chia sẻ.

<p class="Normal"> Chị Quỳnh Đoan, Đà Nẵng lấy băng đô cột lên đầu hai con trai sau khi nhận Bib. Hai cậu bé ngóng chờ giải đã lâu và quyết tâm cùng mẹ về nhất. Để hiện thực hóa mục tiêu, cả gia đình dành hơn một tiếng mỗi ngày để tập luyện trong suốt một tháng qua. Chị Đoan cho biết hai con năng động, thường chơi thể thao nên rất tự tin. "Tham gia hoạt động thể thao cũng giúp cả nhà gắn kết hơn. Hai con có được nhiều niềm vui và hứng khởi khi học tập", chị chị nói.</p>

Chị Quỳnh Đoan, Đà Nẵng lấy băng đô cột lên đầu hai con trai sau khi nhận Bib. Hai cậu bé ngóng chờ giải đã lâu và quyết tâm cùng mẹ về nhất. Để hiện thực hóa mục tiêu, cả gia đình dành hơn một tiếng mỗi ngày để tập luyện trong suốt một tháng qua. Chị Đoan cho biết hai con năng động, thường chơi thể thao nên rất tự tin. "Tham gia hoạt động thể thao cũng giúp cả nhà gắn kết hơn. Hai con có được nhiều niềm vui và hứng khởi khi học tập", chị chị nói.

<p class="Normal"> Với mỗi lượt đăng ký, Tập đoàn FPT sẽ đóng góp một triệu đồng cho Quỹ HOPE để thực hiện các dự án nâng cao chất lượng đời sống, giáo dục cho trẻ em. Đó là lý do các gia đình hào hứng tham gia. "Tôi muốn các con thể hiện sự sẻ chia, chung tay vì những điều tích cực. Tôi cũng giải thích về ý nghĩa của hoạt động, khuyến khích các con làm những điều tốt vì cộng đồng", chị chia sẻ.</p>

Với mỗi lượt đăng ký, Tập đoàn FPT sẽ đóng góp một triệu đồng cho Quỹ HOPE để thực hiện các dự án nâng cao chất lượng đời sống, giáo dục cho trẻ em. Đó là lý do các gia đình hào hứng tham gia. "Tôi muốn các con thể hiện sự sẻ chia, chung tay vì những điều tích cực. Tôi cũng giải thích về ý nghĩa của hoạt động, khuyến khích các con làm những điều tốt vì cộng đồng", chị chia sẻ.

<p class="Normal"> Các thành viên FPT Education khoe túi vật phẩm của FPT - <a href="https://run.vnexpress.net/fpt-run-2023/dang-ky-chay?utm_source=VnExpress&utm_medium=Vbrand&utm_campaign=FPTRUN_803&utm_content=FPTRUN" rel="nofollow">Happy Run</a>. Đỗ Phương Anh (ngoài cùng bên phải) cho biết nhóm xem giải như hoạt động để các thành viên gắn kết hơn và giải tỏa áp lực công việc. Những đóng góp của sự kiện cho cộng đồng cũng thôi thúc các runner trẻ tham gia. "Chúng tôi muốn có những kỷ niệm cùng nhau. Hơn nữa tham gia giải cũng là cách chúng tôi thể hiện trách nhiệm với cộng đồng", Phương Anh nói.</p>

Các thành viên FPT Education khoe túi vật phẩm của FPT - Happy Run. Đỗ Phương Anh (ngoài cùng bên phải) cho biết nhóm xem giải như hoạt động để các thành viên gắn kết hơn và giải tỏa áp lực công việc. Những đóng góp của sự kiện cho cộng đồng cũng thôi thúc các runner trẻ tham gia. "Chúng tôi muốn có những kỷ niệm cùng nhau. Hơn nữa tham gia giải cũng là cách chúng tôi thể hiện trách nhiệm với cộng đồng", Phương Anh nói.

<p class="Normal"> Anh Tuấn Nguyên cho con tìm tên của cả gia đình trên tấm backdrop cỡ lớn trước khu vực Expo. Mỗi runner tham gia giải đều được in tên lên biển, phân theo cự ly.</p>

Anh Tuấn Nguyên cho con tìm tên của cả gia đình trên tấm backdrop cỡ lớn trước khu vực Expo. Mỗi runner tham gia giải đều được in tên lên biển, phân theo cự ly.

<p class="Normal"> Hai nữ runner từ FPT Software tạo dáng trái tim, thể hiện thông điệp "Dấu chân hạnh phúc" của <a href="https://run.vnexpress.net/" rel="nofollow">Happy Run</a>.</p>

Hai nữ runner từ FPT Software tạo dáng trái tim, thể hiện thông điệp "Dấu chân hạnh phúc" của Happy Run.

<p class="Normal"> Giải chạy sáng 12/3 thu hút nhiều người trẻ. Họ cho biết ấn tượng với thông điệp sẻ chia với cộng đồng. Hai cự ly ngắn, dễ chinh phục nên nhiều người chưa từng chạy cũng quyết định thử sức. Đây cũng là cách người trẻ bước đầu hình thành tình yêu thể thao, thói quen rèn luyện sức khỏe.</p>

Giải chạy sáng 12/3 thu hút nhiều người trẻ. Họ cho biết ấn tượng với thông điệp sẻ chia với cộng đồng. Hai cự ly ngắn, dễ chinh phục nên nhiều người chưa từng chạy cũng quyết định thử sức. Đây cũng là cách người trẻ bước đầu hình thành tình yêu thể thao, thói quen rèn luyện sức khỏe.

<p class="Normal"> Cả gia đình anh Hà Phước Việt, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chưa từng chạy bộ. Nghe lời kêu gọi của đồng nghiệp, anh rủ vợ, con trai tham gia. Cậu bé 7 tuổi háo hức và liên tục đòi bố mẹ dẫn đi tập luyện mỗi ngày. "Chạy bộ có nhiều lợi ích sức khỏe và cũng giúp tăng hiệu quả công việc. Tôi mong giải là bước đệm để cả nhà bắt đầu tập luyện, yêu thể thao", anh Việt chia sẻ.</p>

Cả gia đình anh Hà Phước Việt, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chưa từng chạy bộ. Nghe lời kêu gọi của đồng nghiệp, anh rủ vợ, con trai tham gia. Cậu bé 7 tuổi háo hức và liên tục đòi bố mẹ dẫn đi tập luyện mỗi ngày. "Chạy bộ có nhiều lợi ích sức khỏe và cũng giúp tăng hiệu quả công việc. Tôi mong giải là bước đệm để cả nhà bắt đầu tập luyện, yêu thể thao", anh Việt chia sẻ.

<p class="Normal"> Trong ngày 11/3, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức. Người tham gia có thể cùng nhau dán hình những trái tim để tạo thành bức tranh "dấu chân hạnh phúc" khổng lồ. Nhiều minigame như đi cà kheo, cầu khỉ, phi tiêu, ném vòng thu hút đông người tham gia.</p>

Trong ngày 11/3, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức. Người tham gia có thể cùng nhau dán hình những trái tim để tạo thành bức tranh "dấu chân hạnh phúc" khổng lồ. Nhiều minigame như đi cà kheo, cầu khỉ, phi tiêu, ném vòng thu hút đông người tham gia.

<p class="Normal"> Toàn cảnh khu vực Expo giải chạy cộng đồng Happy Run. Khu vực sẽ hoạt động đến 17h, ngày 11/3. <span>Hai cự ly 1,35 và 3,5km sẽ thi đấu vào sáng sớm 12/3 tại khu vực Công viên Nguyễn Văn Trỗi, cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, đường Trần Hưng Đạo. 3.500 VĐV sẽ được chia thành nhiều lượt chạy để đảm bảo không gian và trải nghiệm tốt nhất khi chinh phục cung đường ngắm trọn sông Hàn.</span></p>

Toàn cảnh khu vực Expo giải chạy cộng đồng Happy Run. Khu vực sẽ hoạt động đến 17h, ngày 11/3. Hai cự ly 1,35 và 3,5km sẽ thi đấu vào sáng sớm 12/3 tại khu vực Công viên Nguyễn Văn Trỗi, cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, đường Trần Hưng Đạo. 3.500 VĐV sẽ được chia thành nhiều lượt chạy để đảm bảo không gian và trải nghiệm tốt nhất khi chinh phục cung đường ngắm trọn sông Hàn.

Sơn Trà

Ý kiến

()