Chúng ta

F-Complex 'đón' sinh nhật cùng Phần mềm Đà Nẵng

Thứ bảy, 15/8/2020 | 09:13 GMT+7

Trong ngày sinh nhật tuổi 15 của FPT Software Đà Nẵng, tòa nhà F-Complex, trụ sở hiện tại của Phần mềm Đà Nẵng cũng đánh dấu 6 năm từ ngày khởi công 13/8/2014.

<p class="Normal"> FPT Software Đà Nẵng được thành lập vào ngày 13/8/2005 dưới sự chứng kiến của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và TGĐ FPT Software đầu tiên Nguyễn Thành Nam và lãnh đạo thành phố. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 51 đường Nguyễn Văn Linh, đánh dấu sự hiện diện của nhà Phần mềm tại mảnh đất miền Trung.</p>

FPT Software Đà Nẵng được thành lập vào ngày 13/8/2005 dưới sự chứng kiến của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và TGĐ FPT Software đầu tiên Nguyễn Thành Nam và lãnh đạo thành phố. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 51 đường Nguyễn Văn Linh, đánh dấu sự hiện diện của nhà Phần mềm tại mảnh đất miền Trung.

<p class="Normal"> Ngày 13/8/2014, cũng là ngày sinh nhật tuổi thứ 9 của FPT Software Đà Nẵng, nhà Phần mềm đã khởi công Khu phức hợp văn phòng FPT (F-Complex) tại khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Dự án mang tính chiến lược phát triển lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Đây cũng chính là trụ sở hiện tại của FPT Software Đà Nẵng, tiếp tục sứ mệnh trở thành 1 trong 3 trung tâm xuất khẩu phần mềm lớn nhất cả nước.</p>

Ngày 13/8/2014, cũng là ngày sinh nhật tuổi thứ 9 của FPT Software Đà Nẵng, nhà Phần mềm đã khởi công Khu phức hợp văn phòng FPT (F-Complex) tại khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Dự án mang tính chiến lược phát triển lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Đây cũng chính là trụ sở hiện tại của FPT Software Đà Nẵng, tiếp tục sứ mệnh trở thành 1 trong 3 trung tâm xuất khẩu phần mềm lớn nhất cả nước.

<p class="Normal"> Công trình được xây dựng trên diện tích 5,9 ha, là khu phức hợp văn phòng cao cấp nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng cho những nhân viên tương lai của FPT. Tháng 4/2016, FPT Software Đà Nẵng chính thức khánh thành công trình F-Complex, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người.</p>

Công trình được xây dựng trên diện tích 5,9 ha, là khu phức hợp văn phòng cao cấp nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng cho những nhân viên tương lai của FPT. Tháng 4/2016, FPT Software Đà Nẵng chính thức khánh thành công trình F-Complex, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người.

<p class="Normal"> Ngày 19/10/2018, F-Complex giai đoạn 2  được khởi công, công trình này nối tiếp vòm phía Đông nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho CBNV. Bên cạnh đảm nhận đầy đủ công năng, giai đoạn 2 của tòa nhà FPT Complex còn phải đáp ứng được yếu tố thẩm mỹ của hình khối, hình thức kiến trúc và tính kế thừa giai đoạn một.</p>

Ngày 19/10/2018, F-Complex giai đoạn 2  được khởi công, công trình này nối tiếp vòm phía Đông nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho CBNV. Bên cạnh đảm nhận đầy đủ công năng, giai đoạn 2 của tòa nhà FPT Complex còn phải đáp ứng được yếu tố thẩm mỹ của hình khối, hình thức kiến trúc và tính kế thừa giai đoạn một.

<p class="Normal"> Theo thiết kế, Tòa nhà  F-Complex cao 6 tầng, tổng diện tích 5,9ha, trong đó quy mô diện tích sàn xây dựng khu văn phòng, nhà ăn và nhà để xe lên đến 30.950m2. Khi hoàn thành các giai đoạn sẽ tạo nên một vòng tròn khép kín, nơi đây sẽ có sức chứa lên đến gần 10.000 nhân sự. Đây cũng là con số mà Ban lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng đang hướng tới.</p>

Theo thiết kế, Tòa nhà  F-Complex cao 6 tầng, tổng diện tích 5,9ha, trong đó quy mô diện tích sàn xây dựng khu văn phòng, nhà ăn và nhà để xe lên đến 30.950m2. Khi hoàn thành các giai đoạn sẽ tạo nên một vòng tròn khép kín, nơi đây sẽ có sức chứa lên đến gần 10.000 nhân sự. Đây cũng là con số mà Ban lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng đang hướng tới.

<p class="Normal"> Năm 2015, UBND TP Đà Nẵng và Sở xây dựng đã chọn tòa nhà F-Complex là công trình tiêu biểu của Đà Nẵng để giới thiệu tại Ngày Kiến trúc Thế giới 2015. Đây cũng là công trình đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo Quy chuẩn 2013 của Bộ Xây dựng, sử dụng hiệu quả năng lượng. Các thiết kế về hệ thống kỹ thuật mới nhất trong điều hòa cũng như thu gom hệ thống nước thải của Nhật. Nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng để tưới cỏ và vệ sinh sân vườn. Hệ thống vật liệu xây dựng được thiết kế theo xu hướng kiến trúc xanh.</p>

Năm 2015, UBND TP Đà Nẵng và Sở xây dựng đã chọn tòa nhà F-Complex là công trình tiêu biểu của Đà Nẵng để giới thiệu tại Ngày Kiến trúc Thế giới 2015. Đây cũng là công trình đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo Quy chuẩn 2013 của Bộ Xây dựng, sử dụng hiệu quả năng lượng. Các thiết kế về hệ thống kỹ thuật mới nhất trong điều hòa cũng như thu gom hệ thống nước thải của Nhật. Nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng để tưới cỏ và vệ sinh sân vườn. Hệ thống vật liệu xây dựng được thiết kế theo xu hướng kiến trúc xanh.

<p> Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid khiến F-Complex trong ngày 13/8 trở nên vắng lặng khác thường so với mọi năm. Đa số CBNV đang thực hiện làm việc tại nhà, tất cả đều đón sinh nhật qua chương trình "3.000... Lon Cùng Nhau' trên nền tảng ứng dụng Webex .</p>

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid khiến F-Complex trong ngày 13/8 trở nên vắng lặng khác thường so với mọi năm. Đa số CBNV đang thực hiện làm việc tại nhà, tất cả đều đón sinh nhật qua chương trình "3.000... Lon Cùng Nhau' trên nền tảng ứng dụng Webex .

<p> Để nâng cao công tác phòng chống dịch, căng-tin F-Complex đã được lắp đặt các tấm chắn tai mỗi bàn ăn. Hiện tại, có khoảng 30% CBNV đã đến công ty làm việc, số còn lại vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương làm việc tại nhà, chấp hành việc giãn cách, tránh tụ tập đông người.</p>

Để nâng cao công tác phòng chống dịch, căng-tin F-Complex đã được lắp đặt các tấm chắn tai mỗi bàn ăn. Hiện tại, có khoảng 30% CBNV đã đến công ty làm việc, số còn lại vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương làm việc tại nhà, chấp hành việc giãn cách, tránh tụ tập đông người.

<p> Những ngày trước thời điểm bùng phát dịch Covid, hành lang này là nơi nhộn nhịp, là cầu nối giữa 2 tòa văn phòng để CBNV thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, thời điểm này lại vắng vẻ, 'yên bình' đến lạ. </p>

Những ngày trước thời điểm bùng phát dịch Covid, hành lang này là nơi nhộn nhịp, là cầu nối giữa 2 tòa văn phòng để CBNV thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, thời điểm này lại vắng vẻ, 'yên bình' đến lạ. 

<p class="Normal"> Tối 13/8, chương trình ‘3.000… Lon Cùng Nhau’ mừng sinh nhật tuổi 15 FPT Software Đà Nẵng (13/8/2005 - 13/8/2020)  đã chính thức lên sóng. Theo thống kê, có hơn 3.000 người FPT Software từ 50 thành phố tại Việt Nam và cả nước ngoài như: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Quy Nhơn, từ các thành phố của Nhật Bản, 6 thành phố ở Mỹ, Singapore, Pháp… đã cùng hướng trái tim về Phần mềm Đà Nẵng trong dịp đặc biệt này.</p>

Tối 13/8, chương trình ‘3.000… Lon Cùng Nhau’ mừng sinh nhật tuổi 15 FPT Software Đà Nẵng (13/8/2005 - 13/8/2020)  đã chính thức lên sóng. Theo thống kê, có hơn 3.000 người FPT Software từ 50 thành phố tại Việt Nam và cả nước ngoài như: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Quy Nhơn, từ các thành phố của Nhật Bản, 6 thành phố ở Mỹ, Singapore, Pháp… đã cùng hướng trái tim về Phần mềm Đà Nẵng trong dịp đặc biệt này.

<p class="Normal"> Chủ đề ‘3.000… Lon Cùng Nhau’ mang ý nghĩa đơn vị đang có hơn 3.000 CBNV cùng kề vai sát cánh, giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn. Hơn 3.000 CBNV ấy đang thực hiện làm việc tại nhà. BTC cũng mong muốn  hơn 3.000 người tham dự sẽ cùng 'nâng lon' chúc mừng sinh nhật Phần mềm Đà Nẵng qua màn hình điện thoại/máy tính.</p>

Chủ đề ‘3.000… Lon Cùng Nhau’ mang ý nghĩa đơn vị đang có hơn 3.000 CBNV cùng kề vai sát cánh, giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn. Hơn 3.000 CBNV ấy đang thực hiện làm việc tại nhà. BTC cũng mong muốn  hơn 3.000 người tham dự sẽ cùng 'nâng lon' chúc mừng sinh nhật Phần mềm Đà Nẵng qua màn hình điện thoại/máy tính.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()