Chúng ta

Chân chạy nhà F 'bứt tốc' tại VnExpress Marathon Huế

Thứ hai, 28/12/2020 | 10:48 GMT+7

Runner nhà F góp mặt ở tất cả cự ly, giành huy chương tại giải VnExpress Marathon lần đầu được tổ chức ở Huế.

<p class="Normal"> Sáng ngày 27/12, gần 5.000 vận động viên (VĐV) đã chính thức bước vào 4 đường chạy tại giải VnExpress Marathon lần đầu tiên tổ chức tại Huế. Cự ly 42 km xuất phát lúc 4h50; cự ly 21 km xuất phát lúc 5h30; cự ly 5 km xuất phát lúc 5h50 và cự ly 10 km xuất phát vào lúc 6h.</p>

Sáng ngày 27/12, gần 5.000 vận động viên (VĐV) đã chính thức bước vào 4 đường chạy tại giải VnExpress Marathon lần đầu tiên tổ chức tại Huế. Cự ly 42 km xuất phát lúc 4h50; cự ly 21 km xuất phát lúc 5h30; cự ly 5 km xuất phát lúc 5h50 và cự ly 10 km xuất phát vào lúc 6h.

<p> Runner nhà F từ khắp ba miền đã góp mặt ở tất cả cự ly 5km, 10 km, 21 km và 42 km. Trong đó, quy tụ rất đông đồng nghiệp tại TP Đà Nẵng, Huế lần đầu tham dự giải.</p>

Runner nhà F từ khắp ba miền đã góp mặt ở tất cả cự ly 5km, 10 km, 21 km và 42 km. Trong đó, quy tụ rất đông đồng nghiệp tại TP Đà Nẵng, Huế lần đầu tham dự giải.

<p class="Normal"> VnExpress Marathon lần này đưa các runner đi qua những cung đường cổ kính, rợp bóng cây xanh và danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Huế như: Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, trường THPT Quốc Học Huế, chùa Thiên Mụ,... Chị Trần Thị Liên (FPT Software) đặc biệt ấn tượng với cung đường đi qua Đại nội Huế.</p>

VnExpress Marathon lần này đưa các runner đi qua những cung đường cổ kính, rợp bóng cây xanh và danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Huế như: Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, trường THPT Quốc Học Huế, chùa Thiên Mụ,... Chị Trần Thị Liên (FPT Software) đặc biệt ấn tượng với cung đường đi qua Đại nội Huế.

<p> Góp mặt ở cự ly 10 km, chị Trần Thị Bích Hà (FPT Software) lần đầu tham dự giải VnExpress Marathon. Cung đường tại Huế khiến chị nức lòng, có thêm động lực để chinh phục thử thách của bản thân.</p>

Góp mặt ở cự ly 10 km, chị Trần Thị Bích Hà (FPT Software) lần đầu tham dự giải VnExpress Marathon. Cung đường tại Huế khiến chị nức lòng, có thêm động lực để chinh phục thử thách của bản thân.

<p> "Thánh đi bộ" nhà F Nguyễn Quốc Tuyên (FPT Telecom) cũng tham gia ở cự ly bán marathon 21 km. Việc chấn thương ở chân khiến anh không đặt nặng thành tích khi tham gia giải. "Tôi muốn đây là một trải nghiệm nhiều hơn". Sau đi bộ, đạp xe và giờ là chạy marathon, Nguyễn Quốc Tuyên đang là cái tên thể thao nổi trội của nhà "Cáo".</p>

"Thánh đi bộ" nhà F Nguyễn Quốc Tuyên (FPT Telecom) cũng tham gia ở cự ly bán marathon 21 km. Việc chấn thương ở chân khiến anh không đặt nặng thành tích khi tham gia giải. "Tôi muốn đây là một trải nghiệm nhiều hơn". Sau đi bộ, đạp xe và giờ là chạy marathon, Nguyễn Quốc Tuyên đang là cái tên thể thao nổi trội của nhà "Cáo".

<p> Việc VnExpress Marathon được tổ chức lần đầu ngay tại quê hương giúp các chân chạy tại FPT Telecom Huế có những trải nghiệm thú vị. Hầu hết mọi người chọn cự ly 5 km và 10 km để tham gia góp tinh thần, giao lưu giữa các đồng nghiệp trên mọi miền về dự giải.</p>

Việc VnExpress Marathon được tổ chức lần đầu ngay tại quê hương giúp các chân chạy tại FPT Telecom Huế có những trải nghiệm thú vị. Hầu hết mọi người chọn cự ly 5 km và 10 km để tham gia góp tinh thần, giao lưu giữa các đồng nghiệp trên mọi miền về dự giải.

<p> Dưới sự ủng hộ của thời tiết, "cung đường hương sắc" tại TP Huế đẹp nên thơ, trữ tình, khiến các runner có thêm nhiều động lực. Cự ly full marathon (42 km) và bán marathon (21 km) xuất hiện nhiều gương mặt mới, quyết tâm phá kỷ lục của bản thân. Ảnh anh Nguyễn Văn Nghệ (FCC), Chủ tịch FPT Run, lần đầu chinh phục cự ly 42km. Tiết trời mát mẻ của Huế giúp anh chinh phục mục tiêu với thời gian vượt kỳ vọng ban đầu.</p>

Dưới sự ủng hộ của thời tiết, "cung đường hương sắc" tại TP Huế đẹp nên thơ, trữ tình, khiến các runner có thêm nhiều động lực. Cự ly full marathon (42 km) và bán marathon (21 km) xuất hiện nhiều gương mặt mới, quyết tâm phá kỷ lục của bản thân. Ảnh anh Nguyễn Văn Nghệ (FCC), Chủ tịch FPT Run, lần đầu chinh phục cự ly 42km. Tiết trời mát mẻ của Huế giúp anh chinh phục mục tiêu với thời gian vượt kỳ vọng ban đầu.

<p> Với sự hỗ trợ từ Hiệp hội FPT Run, anh Đặng Văn Quan (FPT Telecom) đã quyết định tham dự ở cự ly 21 km vào phút chót. Nhờ việc đều đặn luyện tập thể thao từ trước, anh xuất sắc hoàn thành cự ly sau 2 giờ 57 phút.</p>

Với sự hỗ trợ từ Hiệp hội FPT Run, anh Đặng Văn Quan (FPT Telecom) đã quyết định tham dự ở cự ly 21 km vào phút chót. Nhờ việc đều đặn luyện tập thể thao từ trước, anh xuất sắc hoàn thành cự ly sau 2 giờ 57 phút.

<p> Hiệp hội FPT Run cũng bố trí người chuẩn bị cờ ở gần vạch đích, sẵn sàng đưa cho các VĐV để ăn mừng chiến thắng. Anh Trần Phi Long đánh giá, Hiệp hội đã đưa các đồng nghiệp gần nhau hơn, giúp chạy bộ ngày càng trở nên chuyên nghiệp tại nhà F.</p>

Hiệp hội FPT Run cũng bố trí người chuẩn bị cờ ở gần vạch đích, sẵn sàng đưa cho các VĐV để ăn mừng chiến thắng. Anh Trần Phi Long đánh giá, Hiệp hội đã đưa các đồng nghiệp gần nhau hơn, giúp chạy bộ ngày càng trở nên chuyên nghiệp tại nhà F.

<p> Anh Phạm Đình Thìn (FPT Telecom) ăn mừng thành tích 21 km. Sở trường của anh là môn cầu lông nhưng khi biết giải chạy marathon sẽ được tổ chức tại Huế, anh Thìn không ngần ngại thử sức.</p>

Anh Phạm Đình Thìn (FPT Telecom) ăn mừng thành tích 21 km. Sở trường của anh là môn cầu lông nhưng khi biết giải chạy marathon sẽ được tổ chức tại Huế, anh Thìn không ngần ngại thử sức.

<p> Chị Hồ Thị Ngọc Hiếu (FPT Software) tự tin khoe tấm huy chương ở cự ly 21 km vừa giành được. </p>

Chị Hồ Thị Ngọc Hiếu (FPT Software) tự tin khoe tấm huy chương ở cự ly 21 km vừa giành được. 

<p> Gương mặt quen thuộc trong các giải VnExpress Marathon Quách Tô Phong. Anh tiếp tục chinh phục cự ly 42 km một cách dễ dàng. </p>

Gương mặt quen thuộc trong các giải VnExpress Marathon Quách Tô Phong. Anh tiếp tục chinh phục cự ly 42 km một cách dễ dàng. 

<p class="Normal"> <span>Giải VnExpress Marathon Huế 2020 do VnExpress phối hợp UBND tỉnh Thừa thiên Huế tổ chức, mong muốn mở ra sân chơi lành mạnh cho người yêu thể thao, nhất là chạy bộ. </span>Sau thời gian tranh tài, Ban tổ chức đã trao 96 giải thưởng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Trong đó, các vận động viên về nhất gồm: Lê Quang Hòa (cự ly 42 km nam); Phạm Thị Hồng Lệ (42 km nữ); Phạm Thị Thúy Hạnh (21 km nữ); Lê Trung Đức (21 km nam); Nguyễn Thành Ngưng (10 km nam); Phạm Thị Phương Thanh (10 km nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (5 km nữ) và Trương Hồng Hữu (5 km nam).</p>

Giải VnExpress Marathon Huế 2020 do VnExpress phối hợp UBND tỉnh Thừa thiên Huế tổ chức, mong muốn mở ra sân chơi lành mạnh cho người yêu thể thao, nhất là chạy bộ. Sau thời gian tranh tài, Ban tổ chức đã trao 96 giải thưởng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Trong đó, các vận động viên về nhất gồm: Lê Quang Hòa (cự ly 42 km nam); Phạm Thị Hồng Lệ (42 km nữ); Phạm Thị Thúy Hạnh (21 km nữ); Lê Trung Đức (21 km nam); Nguyễn Thành Ngưng (10 km nam); Phạm Thị Phương Thanh (10 km nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (5 km nữ) và Trương Hồng Hữu (5 km nam).

Nguyễn Huy

Ý kiến

()